Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Nghệ An

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/7, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, khu di tích Truông Bồn...

Nằm trong kế hoạch thăm và làm việc tại tỉnh Nghê An, sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu do tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu do tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tỏ lòng tưởng nhớ công ơn to lớn của Người với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới.

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần xây dựng đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh TTXVN

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao của 1.240 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tuyến đường, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó là 13 chàng trai, cô gái, Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968.

Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, là địa chỉ đỏ và mảnh đất thiêng, là hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, biểu tượng của cuộc chiến tranh nhân dân với sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Cuộc đời và sự nghiệp của các chị, các anh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

Thủ tướng cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Tập đoàn TH.
Thủ tướng cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Tập đoàn TH.

Nằm trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng đã thăm, làm việc với Tập đoàn TH.

Tại cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH (xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa), trao đổi với nông dân, các nhà khoa học, kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH phù hợp với chủ trương phát triển của đất nước đó là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí methane.

Sau khi tham quan trang trại nuôi bò sữa, thăm hệ thống sản xuất sữa, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi nói chuyện với cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn TH.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn đó là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế của đất nước, tùy thuộc vào vai trò trong mỗi thời kỳ cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về công nghệ chăn nuôi bò sữa tập trung của Tập đoàn TH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về công nghệ chăn nuôi bò sữa tập trung của Tập đoàn TH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, cả nước thực hiện công cuộc đổi mới với 3 trụ cột: Xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Đảng tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế, động lực quan trọng của nền kinh tế nước nhà.

“Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng quy mô cao hơn nữa; nâng cao năng suất, chất lượng cao hơn nữa; xây dựng thương hiệu TH mạnh hơn nữa; đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân viên nhà máy. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân viên nhà máy. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).