Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Campuchia trả tự do cho nghị sĩ Thái

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua đã yêu cầu Phnom Penh trả tự do “ngay lập tức” cho một nghị sĩ của đảng Dân Chủ cầm quyền, ông Panich Vikitsreth, cùng 6 người khác vừa bị bắt tại vùng biên giới đang có tranh chấp gần đền Preah Vihear.

KTĐT - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua đã yêu cầu Phnom Penh trả tự do “ngay lập tức” cho một nghị sĩ của đảng Dân Chủ cầm quyền, ông Panich Vikitsreth, cùng 6 người khác vừa bị bắt tại vùng biên giới đang có tranh chấp gần đền Preah Vihear.

Thủ tướng Thái nói rằng hai bên có thỏa thuận giải quyết ôn hòa vấn đề bắt người tại vùng tranh chấp và kêu gọi giải quyết các tranh cãi này bằng thương lượng. Trước đó, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ông không muốn vụ bắt giữ này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói lãnh đạo hai nước trước đó từng thoả thuận sẽ trả tự do cho những công dân đi nhầm sang lãnh thổ của nước bạn trên nguyên tắc hiểu biết và phối hợp lẫn nhau. Nhưng 7 người Thái Lan này cố ý xâm nhập trái phép lãnh thổ Campuchia, nên Campuchia sẽ xử lý theo pháp luật.

Hôm qua, một tòa án Campuchia đã buộc tội 7 công dân Thái Lan, trong đó có một nhà lập pháp của đảng cầm quyền, là xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp và xâm phạm một khu vực quân sự của Campuchia.

Nếu bị xét là có tội trong cả hai cáo trạng này, họ có thể lãnh án 18 tháng tù. Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa tiếp theo.

Nhóm người này bị binh lính Campuchia bắt hôm 29/12. Bangkok cho rằng nhóm người nói trên chưa đi vào lãnh thổ của nước láng giềng còn Phnom Penh khẳng định họ đã ở trong tỉnh Banteay Meanchey cuar Campuchia khi bị bắt.

Ngoại trưởng Thái, Kasit Piromya đã bay sang Phnom Penh và tiếp xúc với người đồng cấp Campuchia Hor Namhong để tìm cách phóng thích cho các đương sự. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công khi Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói chỉ có thể thảo luận khi phiên tòa kết thúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần