Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng thúc đẩy hợp tác song phương tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Thiên Tân

Kinhtedothi - Các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Kyrgyzstan, Ecuador và Senegal không chỉ thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc làm sâu sắc quan hệ song phương, mà còn mở ra nhiều hướng hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực như kinh tế, viễn thông, giáo dục, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc), sáng 25/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất với các đối tác truyền thống của Việt Nam.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp Tổng thống và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Noboa và các nhà lãnh đạo Ecuador.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đã chuyển Thư mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Ecuador dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025. Tổng thống Noboa trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước, một văn kiện quan trọng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng; đồng thời khẳng định sẽ cử lãnh đạo cấp cao tham dự Lễ mở ký.

Thủ tướng đặc biệt đề nghị Ecuador tạo điều kiện cho Tập đoàn Viettel đầu tư, phát triển mạng 5G và dịch vụ viễn thông tại nước này. Tổng thống Daniel Noboa đánh giá cao tiềm năng hợp tác, nhất trí sẽ cử lãnh đạo cấp cao tham dự Lễ mở ký Công ước phòng chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, nông nghiệp và giao lưu nhân dân. Ông cũng bày tỏ ngưỡng mộ năng lực sản xuất cà phê và thành tích giáo dục STEM của Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko, hai bên nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, nhất trí tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, thương mại, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện cho công dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm “cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển” và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cử chuyên gia nông nghiệp hỗ trợ Senegal đảm bảo an ninh lương thực với cách làm mới, hiệu quả hơn. Cho biết Việt Nam đã trở thành quan sát viên của Liên minh châu Phi (AU), Thủ tướng đề nghị Senegal hỗ trợ và làm cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS); tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và lao động Việt Nam, người gốc Việt sinh sống, làm việc tại Senegal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Senegal Ousmane Songko. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko khẳng định Senegal luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa AU và ECOWAS, mong Việt Nam tăng cường đầu tư vào thị trường 400 triệu người tiêu dùng ở khu vực Tây Phi.

Thủ tướng Sonko cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Senegal sản xuất lúa gạo và hạt điều. Ông cũng đánh giá cao thành công của mô hình hợp tác nông nghiệp mà Việt Nam đã triển khai với các nước khác, mong Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mô hình này với Senegal và các nước phương Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước, tiếp tục tăng cường các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại - đầu tư, kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước xâm nhập thị trường của nhau; nhấn mạnh việc hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Senegal sớm thăm Việt Nam và đã nhận được sự đồng thuận. Lãnh đạo các nước đều đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam, nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại ông sau chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 3/2025, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối đường sắt, sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ trong năm nay và ký kết các hiệp định quan trọng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển Thư mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Kyrgyzstan tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025.

Lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam, nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, cùng hướng tới phát triển bền vững và cùng có lợi.

Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Định hình hợp tác Việt Nam - WEF trong "kỷ nguyên thông minh"

Định hình hợp tác Việt Nam - WEF trong "kỷ nguyên thông minh"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ