Thua cả 3 trận, U23 Việt Nam đứng cuối bảng giải U23 Doha Cup 2023

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các học trò HLV Philippe Troussier kết thúc giải U23 Doha Cup 2023 không ghi được bàn thắng nào sau 3 trận và để thủng lưới tổng cộng 7 bàn.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại U23 Doha Cup 2023 với U23 Kyrgyzstan. Đối thủ tới từ Trung Á được xem là vừa tầm để thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới chiến thắng, sau khi trải qua 2 trận thua U23 Iraq 0-3 và U23 UAE 0-4.

U23 Việt Nam đã nhập cuộc có thế trận tốt trước U23 Kyrgyzstan, phút thứ 15 Lê Văn Đô có cơ hội nguy hiểm với cú dứt điểm sạt xà ngang khung thành U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam để U23 Kyrgyzstan cầm hoà sau 90 phút thi đấu.
U23 Việt Nam để U23 Kyrgyzstan cầm hoà sau 90 phút thi đấu.

Tình huống nguy hiểm nhất của U23 Kyrgyzstan trong hiệp 1 đến ở những phút bù giờ, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chơi tập trung để ngăn cản pha đánh đầu cận thành của Ryskeldi.

Bước vào hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, cả hai đội đều có những  pha ăn miếng trả miếng quyết liệt. Đáng chú ý, U23 Kyrgyzstan rơi vào thế thiếu người khi Kerezbekov Midin phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 84. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể tận dụng lợi thế khi thời gian còn quá ngắn và chịu trận hoà 0-0.

Thầy trò HLV HLV Philippe Troussier rời Doha Cup 2023 với vị trí thứ 10 (cuối cùng).
Thầy trò HLV HLV Philippe Troussier rời Doha Cup 2023 với vị trí thứ 10 (cuối cùng).

Với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút, U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Nếu như U23 Kyrgyzstan thực hiện thành công cả 5 lượt sút, thì Quốc Việt đá hỏng ở lượt cuối cùng khiến U23 Việt Nam thua 4-5.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam rời Doha Cup 2023 với vị trí thứ 10 (cuối cùng). Các học trò HLV Philippe Troussier không ghi được bàn thắng nào sau 3 trận và để thủng lưới tổng cộng 7 bàn.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Troussier cho biết: “U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu với U23 Iraq, U23 UAE và U23 Kyrgyzstan. Mỗi một trận đấu là một bước trải nghiệm của đội bóng. Chúng tôi sẽ trở về Hà Nội với một hành trang đầy ắp những tư liệu, thông tin đánh giá cầu thủ cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong thi đấu. 

Tất nhiên, sẽ có những quan điểm đối lập, khi U23 Việt Nam không thắng được trận nào nhưng tôi tin U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia”.