Thua ngược Shandong Luneng, Hà Nội FC lỡ hẹn AFC Champions League

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (19/2), Hà Nội FC đã bước vào trận đấu tại trong khuôn khổ trận play-off AFC Champions League trước CLB Shandong Luneng (Trung Quốc). Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã để đối thủ lội ngược dòng và chấp nhận thua với quả 1- 4.

Thua ngược trước Shandong Luneng , Hà Nội FC lỡ hẹn với AFC Champions League. Ảnh: SINA
Sau khi giành chiến thắng trước Bangkok United, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bước vào trận đấu gặp Shandong Luneng để tranh vé vào giải đấu danh giá nhất châu Á giành cho CLB.
Ngay trong những phút đầu tiên, Hà Nội FC đã tổ chức tấn công lên phía khung đối phương, nếu như may mắn các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm hiểm hóc từ pha phản công tốc độ, rất may thủ thành Wang Dalei của Shandong Luneng đã xuất sắc cản phá.
Không phải chờ đợi lâu, trong một tình huống tấn công Oseni treo bóng chuẩn xác để Văn Quyết bắt volley vào góc xa tung lưới Wang Dalei, mở tỷ số cho Hà Nội FC ở phút thứ 39. Có được bàn thắng, Hà Nội FC chơi chủ động và dồn ép đối phương, tuy nhiên hiệp một chỉ  kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đại diện của Việt Nam.
Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC vẫn cho thấy một thế trận chắc chắn. Nếu may mắn hơn đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, đẳng cấp của Shandong Luneng đã được thể hiện. Phút thứ 64 của trận đấu, Thành Chung phá bóng không dứt khoát để cầu thủ mới vào sân thay người Liu Junshuai dứt điểm cận thành, tung lưới Văn Công, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Shandong Luneng.
Có được bàn thắng gỡ hòa, Shandong Luneng tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút thứ 73 khi Pelle bật cao đánh đầu tung lưới Văn Công ở cự ly gần. Những phút còn lại, đại diện của Trung Quốc tiếp tục có thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối trận, qua đó có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Hà Nội FC. Với trận thua này, Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại đấu trường AFC Champions League.