Thừa Thiên Huế: Hàng trăm tấm lưới chống lóa biến mất trên QL1A

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), hàng loạt tấm lưới chống lóa nằm trên dải phân cách bị tháo dỡ làm điểm “chui” qua đường. Đây vừa là hành vi phá hoại công trình, vừa gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hàng loạt tấm lưới chống lóa trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc bị người dân tháo dỡ để băng qua đường.
Ngày 28/8, UBND huyện Phú Lộc cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn có tuyến QL1A đi qua chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ II.6 (Bộ GTVT), Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Công an huyện Phú Lộc tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân không được tự ý tháo dỡ, di dời các biển báo hiệu giao thông, các tấm lưới chống lóa, nếu cố tình vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo, điều tra, xử lý tình trạng người dân tự ý tháo dỡ biển báo đường bộ, lưới chống lóa trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn.
Qua thống kê cho thấy, đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc có 142 tấm lưới chống lóa bị tháo mất. Hiện, đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ II.6 tiến hành lắp đặt lại các tấm lưới chống lóa bị mất, một số vị trí còn thiếu đang phải đặt mua.
Người dân trèo qua dải phân cách để băng ngang qua QL1A.
Từ trước đến nay, trên QL1A, cùng với hệ thống dải phân cách, những tấm lưới bằng sắt được lắp đặt có tác dụng chống lóa giữa các xe ngược chiều vào ban đêm. Việc người dân tự ý dỡ lưới chống lóa làm phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là hành động vi phạm pháp luật.
Đáng nói hơn, việc leo qua dải phân cách để đi băng ngang đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, bởi các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao, rất khó để các tài xế xử lý kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần