Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-PCTT ngày 27/9/2022 yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Việc sơ tán phải đảm bảo hoàn thành trước 15 giờ cùng ngày.
Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phương án sơ tán, di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế yêu cầu công tác sơ tán người dân phòng, chống bão số 4 (Noru) hoàn thành trước 15 giờ ngày 27/9.
Lực lượng Công an huyện Phong Điền hỗ trợ đưa người già đến nơi tránh trú an toàn.
Trong đó, ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước thời điểm bão vào.
Đặc biệt, các khu vực ven biển thuộc huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang phải hoàn thành sơ tán sớm hơn, hoàn tất vào 12 giờ trưa nay 27/9. Đồng thời, tiến hành cưỡng chế di dời đối với các hộ dân không chấp hành lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.
Công điện cũng nêu rõ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương tổ chức sơ tán dân; Có phương án đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia ứng phó bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu: “Các địa phương, các lực lượng chức năng không được chủ quan lơ là, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn để người dân yên tâm sơ tán, bố trí lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, chuẩn bị y tế cho người dân”
Một người dân bị bệnh không thể di chuyển được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đến nơi tránh trú an toàn.
Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các khu chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động mua bán từ 14 giờ ngày 27/9; cấm đường hoàn toàn (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt) từ 21 giờ ngày 27/9.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán người dân đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 27/9/2022.
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 27/9 đến tối ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh có gần 2.200 khách du lịch (690 khách quốc tế) đang lưu trú trên địa bàn. Tỉnh cũng đã được hướng dẫn, triển khai các công tác đảm bảm an toàn cho toàn bộ du khách nói trên.
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (bão Noru), các tỉnh miền Trung đã triển khai khẩn cấp lực lượng và hoàn thành công tác chuẩn bị ứng phó.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), các đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh do lãnh đạo TP dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng và tri ân các Thầy thuốc Nhân dân, cán bộ y tế lão thành tiêu biểu qua nhiều thời kỳ, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Kinhtedothi - Sáng 26/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, CATP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 trong toàn lực lượng.
Kinhtedothi - Năm 2026, xã Hát Môn có 55 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 16 đồng chí được kết nạp Đảng trước ngày lên đường, chiếm 29%. Kết quả này khẳng định chất lượng tuyển quân và sự quan tâm bồi dưỡng chính trị của địa phương đối với thế hệ trẻ.
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cả nước có 21,53 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội cùng hơn 178.600 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, 5 nhóm ngành có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất.
Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt trở lại hoạt động. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do hệ thống điện, máy móc được khởi động sau thời gian dài tạm ngưng.