Thừa Thiên Huế: Tìm thấy thi thể vợ chồng bị lật thuyền trên sông Bồ

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 19/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể vợ chồng bị lật thuyền khi đang bủa lưới trên sông Bồ.

Nước lũ trên sông Bồ ghi nhận ngày 17/10.
Chiều 19/10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào chiều 16/10, ông Trần Minh Đ. (SN 1954) cùng vợ là bà Võ Thị Th. (SN 1955) cùng trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà khi đánh cá trên sông Bồ thì không may bị lật thuyền, mất tích.
Vị trí hai vợ chồng gặp nạn được xác định ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ hiện đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân. Khu vực này gần chân đập thủy điện Hương Điền và thời điểm đó đang thực hiện lệnh điều tiết nước cắt lũ.
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 18/10, thi thể của người vợ đã được tìm thấy tại ở bờ sông thuộc xã Quảng Phú (Quảng Điền) cách điểm xảy ra vụ tai nạn đuối nước do lật ghe nhiều km.
Tiếp đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 19/10, thi thể người chồng cũng đã được tìm thấy ở bờ sông thuộc địa phận phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.