Thúc đẩy giao thương doanh nghiệp Việt - Hàn

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình "Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn VIKO30" với mục đích thúc đẩy về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Hàn, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước Ngoài (ALOV), Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đối mới Sáng tạo Việt Nam (VISTART), Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và các đơn vị liên quan đã phố hợp tổ chức Chương trình: “Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn - VIKO30" vào ngày 23 - 24/7/2022 tại TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài  Nguyễn Lân Trung - Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ về sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài  Nguyễn Lân Trung - Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ về sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Lân Trung - Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh: Diễn đàn VIKO30 nhằm góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

"Chương trình kết nối và lan tỏa quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam năng động, sáng tạo ra khu vực và thế giới, mở ra chương trình xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư an toàn tại Việt Nam" - ông Nguyễn Lân Trung nói.

Đồng thời thông tin, dự kiến chương trình sẽ có khoảng gần 5.000 doanh nghiệp hai nước sẽ tham gia.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong một hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Khắc Kiên
Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong một hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Khắc Kiên

Trong khuôn khổ chương trình, các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại tạo ngày hội giao lưu kết nối sâu giữa cộng đồng khởi nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội, hội Hàn Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác chuyển giao  khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước. Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần