Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Kinhtedothi - Trong 3 ngày, từ 26 - 28/11, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến thăm và làm việc với 7 bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Nghị định thư về mít và nhiều hợp tác nông nghiệp

Đối tác Trung Quốc đầu tiên mà Bộ trưởng Trần Đức Thắng làm việc là Tổng Cục Hải quan (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện đón tiếp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đã điểm lại một số kết quả ấn tượng trong thương mại nông - lâm - thủy sản song phương, đồng thời bày tỏ tin tưởng về tiềm năng phát triển trong tương lai.

Để hiện thực hóa các tiềm năng thương mại song phương, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký nghị định thư về xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc.

Một hoạt động quan trọng nữa trong lĩnh vực nông nghiệp của chuyến công tác là Kỳ họp thứ 2 Ủy ban hợp tác nông nghiệp Việt - Trung, do Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc Hàn Tuấn đồng chủ trì.

Tại kỳ họp, ngoài kết quả các hoạt động đã triển khai từ 2018 đến nay, Bộ trưởng Hàn Tuấn nêu ra 6 vấn đề đẩy mạnh hợp tác gồm: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi - Thú y; Thủy sản; Khoa học, công nghệ; Thương mại; Đào tạo nhân lực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đưa ra một số vấn đề cụ thể. Đầu tiên là thành lập Trung tâm nghiên cứu chung về giống lúa. Cùng với đó là đẩy mạnh thương mại, đầu tư để đem lại hiệu quả thực chất trong hợp tác nông nghiệp giữa 2 quốc gia.

Tiếp theo, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu vấn đề hợp tác gấu trúc và xác minh nguồn gốc tôm hùm bông giống của Việt Nam để giải quyết vướng mắc về quy định của CITES.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao đổi về việc Trung Quốc đã thực hiện rất thành công chương trình chấn hưng nông thôn, nên muốn tổ chức 1 đoàn các chuyên gia Việt Nam sang để nghiên cứu, học tập cách thực hiện của Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao đổi với đại diện bộ ngành, địa phương Trung Quốc.

MoU và những kinh nghiệm quản lý, cải tạo môi trường

Với lĩnh vực môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, chính quyền thành phố Bắc Kinh để trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm quản lý, bảo vệ môi trường.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Hoàng Nhuận Thu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cùng với thúc đẩy phát triển kinh tế, Việt Nam cũng rất quan tâm đến cải thiện môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí, để đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Bộ trưởng Hoàng Nhuận Thu cho biết, hiện Trung Quốc đặt bảo vệ môi trường lên ưu tiên hàng đầu với quan điểm “Non sông nước biếc là núi vàng, núi bạc” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Từ sau năm 2012, Trung Quốc thúc đẩy cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, coi môi trường là động lực sản xuất. Cách làm của Trung Quốc là sửa đổi triệt để Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 và nâng cao trách nhiệm cấp ủy, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu vi phạm hoặc không đạt mục tiêu cải thiện, bảo vệ môi trường. Những quy định liên quan đến quản lý chất lượng nước, không khí, đất đai và rác thải cũng được đưa ra.

Ông Hoàng Nhuận Thu cũng cho biết, các giải pháp liên quan đến di dời nhà máy, dân cư hay tăng tiêu chuẩn khí thải, loại bỏ nhiên liệu than được thực hiện mạnh mẽ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư cho khoa học, công nghệ để cải thiện chất lượng môi trường và sẵn sàng mời các doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình này.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc.

Tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Hoàng Nhuận Thu đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong các lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Ở góc độ địa phương, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi trao đổi rất cởi mở, chân thành với Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng về kinh nghiệm nâng cao chất lượng không khí ở thành phố hơn 20 triệu dân này.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã chân thành cảm ơn Thị trưởng Ân Dũng vì những kinh nghiệm vô cùng quý báu để Việt Nam có thể học tập. Đặc biệt là câu chuyện về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Hợp tác đầu tư và tăng cường nhân lực

Trong các ngày làm việc tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã tiếp xúc 3 doanh nghiệp tốp đầu Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Điểm chung là những doanh nghiệp này đều sở hữu kinh nghiệm, công nghệ sản xuất hiện đại và có khát khao đầu tư, phát triển tại thị trường Việt Nam. Bộ trưởng Trần Đức Thắng ghi nhận và bày tỏ sự ủng hộ đối với các doanh nghiệp này, đồng thời giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ kết nối, hỗ trợ họ trong quá trình mở rộng đầu tư ở Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết thúc tốt đẹp chuyến làm việc tại Trung Quốc.

Cụ thể, Tập đoàn Muyuan, doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc muốn đầu tư chăn nuôi công nghệ cao vào Việt Nam thông qua đối tác trong nước là Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF. Hai bên dự kiến sẽ cùng hợp tác xây dựng và vận hành dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trong nhà tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Còn Công ty Thương mại rau quả Trần Thị, doanh nghiệp phân phối hàng đầu, liên kết với các siêu thị, chuỗi cung ứng ở Trung Quốc đang muốn xây dựng được chuỗi liên kết độc lập của công ty tại Việt Nam, làm việc trực tiếp với nông dân, sản xuất dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của phía Hải quan Trung Quốc.

Trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Quân Tín, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc về sản xuất điện từ rác thải và xử lý rác thải đang có ý tưởng triển khai xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Cụ thể là xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phục vụ cho sản xuất điện rác.

Để tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nhân chuyến công tác lần này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh về việc Bộ sẽ bố trí cán bộ đại diện tại Trung Quốc và mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng như các cán bộ của Đại sứ quán.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến rất nhiều bộ, ngành của Trung Quốc nên Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường vai trò hỗ trợ, kết nối trong các lĩnh vực của ngành.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Phần Lan trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Phần Lan trong phát triển kinh tế tuần hoàn

26 Jan, 07:51 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp và làm việc với Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Riikka Seppala và Giám đốc chương trình Quỹ Đổi mới sáng tạo Phần Lan (Sitra) Kari Herlevi về tiến độ dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cũng như kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Hà Nội tạo điều kiện triển khai Khu công nghệ cao sinh học Habiotech

Hà Nội tạo điều kiện triển khai Khu công nghệ cao sinh học Habiotech

26 Jan, 07:44 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp ông Patrick Gerard McKillen - Chủ tịch Công ty CP Pacific Land Việt Nam kiêm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Dublin (Ireland) đến chào xã giao và làm việc về các nội dung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại Thủ đô.

Hà Nội: tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam Thành phố với các tổ chức thành viên và tôn giáo

Hà Nội: tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam Thành phố với các tổ chức thành viên và tôn giáo

26 Jan, 06:55 PM

Kinhtedothi-Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên và tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp đoàn kết các tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Nội: tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử

Hà Nội: tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử

26 Jan, 05:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Đoàn công tác số 14 của Thành ủy Hà Nội và đoàn giám sát của HĐND TP đã kiểm tra, giám sát tại các xã: Hồng Vân, Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sửa điều kiện đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Sửa điều kiện đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

26 Jan, 03:20 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ