Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thúc đẩy phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

Kinhtedothi - Trong 3 năm qua, các hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp đã có những bước phát triển khá nhanh cả về “lượng” và “chất”. Qua đó, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho nhiều lao động; đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo định hướng chung của TP Hà Nội.
Tăng nhanh về “lượng” và “chất”
Theo Liên minh HTX TP, ước đến hết năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 293 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 23 HTX xây dựng; 253 HTX thương mại - dịch vụ; 189 HTX vận tải và 46 HTX thuộc các lĩnh vực phi nông nghiệp khác. Tính riêng từ năm 2018 đến nay, đã có 315 HTX phi nông nghiệp được thành lập.
Sản phẩm tranh ghép vải của Hợp tác xã Vụn Art được giới thiệu tại một hội chợ. Ảnh: Trọng Tùng
Sự phát triển nhanh của các HTX phi nông nghiệp đã đưa Hà Nội trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về số lượng HTX. Không chỉ tăng nhanh về “lượng”, nhiều mô hình liên kết, sản xuất gắn với chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của các HTX phi nông nghiệp cũng đã được hình thành, phát triển ngày một lớn mạnh, với sản phẩm hàng hóa rất đa dạng. Có thể kể tới một số HTX điển hình như: HTX gốm sứ Tân Thịnh (huyện Gia Lâm), HTX Đồng Tâm (huyện Thanh Trì), HTX sản xuất mây tre đan xuất khẩu Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), HTX sơn khảm Ngọ Hạ (huyện Phú Xuyên), HTX thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (huyện Sóc Sơn)…

Để nâng cao chất lượng hoạt động cho các HTX phi nông nghiệp, những năm qua, Liên minh HTX TP đã chủ trương thành lập và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của 5 Câu lạc bộ (CLB) thuộc nhiều nhóm ngành nghề. Cụ thể là: CLB các HTX Nông nghiệp, CLB các HTX Thương mại - Dịch vụ, CLB Nhựa Hà Nội, CLB các HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và CLB Quỹ Tín dụng Nhân dân. Thông qua hoạt động của các CLB, nhiều HTX và thành viên đã có thêm nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, liên kết giữa các đơn vị, nhất là trong việc cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm

Bên cạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm có hiệu quả của các CLB ngành nghề phi nông nghiệp, Liên minh HTX TP còn thường xuyên tổ chức xúc tiến thương mại, cũng như hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng... do Liên minh HTX Việt Nam, UBND TP và các sở, ngành của Hà Nội tổ chức trong và ngoài nước.

Liên minh HTX TP cũng đã triển khai một số hoạt động tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên. Đơn cử như: Tư vấn, hướng dẫn các HTX tham gia các trang thương mại điện tử; kết nối các HTX có sản phẩm gắn với chuỗi tham gia các nhóm liên kết online thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo...). Thông qua công tác xúc tiến thương mại, nhiều HTX đã đạt được những thỏa thuận, ký kết tiêu thụ và phân phối sản phẩm với các tổ chức, DN, HTX trên cả nước. Qua đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của HTX phi nông nghiệp trong quá trình sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Nguyễn Trung Thành cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% HTX được tổ chức, hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 80% HTX bảo toàn, phát triển vốn và kinh doanh có lãi. Để đạt được mục tiêu trên, Liên minh HTX TP sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ dành cho các HTX phi nông nghiệp. Định hướng đặt ra là phát triển các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa, theo hướng hiện đại, gắn với thị trường; tiếp tục phát triển các HTX, liên hiệp HTX trong các làng nghề truyền thống theo mô hình vừa sản xuất tập trung, vừa sản xuất tại hộ gia đình các thành viên, nhằm tận dụng mặt bằng sản xuất, nguồn nhân lực và thời gian nông nhàn.

Liên minh HTX TP cũng sẽ khuyến khích đẩy mạnh liên kết giữa các HTX và DN trong ngành xây dựng có đủ năng lực, sức cạnh tranh để có thể tham gia thực hiện các dự án có quy mô lớn. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX thương mại. Đồng thời, tiếp tục củng cố và phát triển đa dạng HTX trong các ngành, lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng dân cư…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ