Thúc đẩy sự đồng thuận, tạo niềm tin

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 hiện nay tại Hà Nội, chính sự sâu sát trên tinh thần làm việc trách nhiệm của từng cán bộ các cấp, đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận, đồng lòng của người dân. Đây cũng chính là thể hiện rõ nét của việc học và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện UBND phường Chương Dương thông báo Quyết định dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại ngõ 105 Vọng Hà 0 giờ ngày 12/9. Ảnh: Trung Nguyên
Tạo thành sự thống nhất
Theo các nhà nghiên cứu, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một mẫu mực về tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm. Với Người, có tinh thần, trách nhiệm là phải “nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”; bất kỳ việc to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải “đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”.

Trong cuộc chiến với dịch Covid-19 hiện nay, tư tưởng của Bác càng trở thành “kim chỉ nam”, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp cũng như mỗi người dân. Trong đó, bài học có ý nghĩa rất quan trọng được TP thực hiện tốt là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở kết hợp với huy động sức dân, tổ Covid-19 cộng đồng tham gia chống dịch. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt từ TP đến cơ sở, với những nội dung cụ thể của từng giai đoạn phòng, chống dịch đã tạo sự thống nhất, thông suốt trên, dưới như một; tránh việc mất bình tĩnh nhưng trong bất cứ tình huống nào cũng không thể hiện sự chủ quan, lơ là. Không dừng ở những chỉ đạo trên văn bản, từ người đứng đầu TP đến cán bộ các cấp đã vào cuộc tích cực, sâu sát, đồng hành cùng cơ sở tại mỗi thời điểm. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên bám sát địa bàn được phân công; liên tục kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả.

Tại các quận, huyện, lãnh đạo cũng liên tục đi kiểm tra, xem xét từng vấn đề cụ thể. Chính sự sâu sát lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo kịp thời trong từng tình huống đã tác động rất mạnh tới hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo thành sự thống nhất với tinh thần bao trùm là coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một.

Cùng vào cuộc

Tại Hà Nội thời gian qua cũng cho thấy, người đứng đầu các cấp ở cơ sở đã phải đảm đương tốt vai trò “tư lệnh”, quán xuyến toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; nắm bắt ngay yêu cầu mới để đề ra các nhiệm vụ và thúc đẩy việc thực thi.

Ngày 12/9, khu vực cuối cùng của phường Chương Dương - một trong những ổ dịch lớn của TP đã được dỡ bỏ cách ly y tế. Kết quả này có được bởi sự ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm, phường Chương Dương. Trở lại thời điểm 30/7, khi dịch bùng phát tại đây Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã họp khẩn trong đêm, bàn các phương án, giải pháp khoanh vùng, truy vết. Quận đã quyết định một việc chưa có trong tiền lệ, là phân công một thành viên Ban Thường vụ về “3 cùng” với phường, ngay tại địa bàn vùng dịch. Mọi điều hành hàng ngày đều được giao cho cán bộ trực tiếp này quyết định, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, trừ những việc khó và đặc biệt quan trọng sẽ báo cáo gấp qua điện thoại cho quận… Chính sự sâu sát cơ sở đó đã thúc đẩy người dân cùng vào cuộc và tạo nên hiệu quả trong phòng, chống dịch. Trong khi đó, tại các địa bàn, với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao vì cộng đồng, xã hội, luôn gần dân của cán bộ các cấp đã khơi dậy ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm xã hội, huy động sức dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết còn phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra, đó chính là việc phát huy tinh thần trách nhiệm trước việc chung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần