Thuê người dẫn đường băng rừng nhập cảnh để trốn cách ly

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bỏ gần 5 triệu đồng thuê người dẫn đường vượt biên từ Lào về Việt Nam, hai người đàn ông quê Nghệ An phải cách ly phòng dịch Covid-19.

 Hai người đã được lấy mẫu xét nghiệm nCoV và cách ly phòng dịch Covid-19 
Ngày 3/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi) cùng trú tỉnh Nghệ An, vì không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Hai người đàn ông này còn phải làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm nCoV và cách ly phòng dịch Covid-19 14 ngày.
Trước đó, chiều 2/2, tổ công tác của lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuần tra dọc đường mòn biên giới ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) thì phát hiện ông Hương và Thành đang băng rừng vượt biên từ Lào về nước nên giữ lại, mời về trụ sở làm việc.
Làm việc với lực lượng chức năng, hai người đàn ông khai sang Lào làm thuê từ nhiều tháng trước. Để trốn cách ly phòng dịch Covid-19, ông Hương và Thành đi xe khách đến gần khu vực biên giới rồi bỏ 2 triệu kíp Lào (gần 5 triệu đồng) để thuê một người Lào dẫn đường, băng rừng đi bộ vào nội địa Việt Nam. Khi đi được khoảng 5 km thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần