“Thương ngày nắng về” phần 2, tập 53: Bệnh của bà Nga ngày càng nặng

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong review phần 2, tập 53 bộ phim “Thương ngày nắng về”, bệnh đãng trí của bà Nga ngày càng nặng.

Trong review phần 2, tập 53 bộ phim “Thương ngày nắng về”, bà Nga thơ thẩn đi trên đường một mình bị người lạ xô ngã. Đúng lúc này, bệnh đãng trí của bà Nga tái phát. Bà Nga tưởng tượng ra rằng, mình được Vân – cô con gái út hồi nhỏ đỡ dậy. Sau đó, bà Nga đã đưa đứa con nhỏ đi chơi.

Bệnh đãng trí của bà Nga ngày càng xấu. Ảnh: VTV.
Bệnh đãng trí của bà Nga ngày càng xấu. Ảnh: VTV.

Trong lúc dắt tay con gái đi, bà Nga nghe thấy tiếng hô hoán: “Bắt cóc, bắt cóc”. Lúc đó, bà Nga mới tỉnh và thấy rằng mình đang dắt tay một cô bé chưa từng quen biết. Bởi vậy, bà Nga bị người đi đường quát mắng do hiểu nhầm.

Vân bắt đầu thành công với đam mê .ội hoạ, vẽ truyện. Ảnh: VTV>
Vân bắt đầu thành công với đam mê .ội hoạ, vẽ truyện. Ảnh: VTV>

Ở diễn biến khác, sau khi Phong đăng tải hình ảnh truyện tranh của Vân lên mạng xã hội đã có người hỏi mua, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phong còn xin phép được xuất bản chuyện tranh của Vân. Như vậy, sự nghiệp của Vân đã sang một trang mới, đầy hứa hẹn.

Phần 2, tập 53 bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 2/8 trên kênh VTV3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần