Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ tháng 3/3023

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 23/3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND .
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND .

Theo đó, nội dung vụ việc: Bà Nguyễn Thị Quý, số 83 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - vụ việc liên quan đến phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Nội dung đơn: Phản ánh về việc UBND phường Minh Khai bao che, không xử lý triệt công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo ở tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Tóm tắt quá trình giải quyết đơn như sau: Gia đình ông Nguyễn Trọng Ngưng (bố đẻ bà Nguyễn Thị Quý) đang sử dụng thửa đất số 158, tờ bản đồ số 14, diện tích 967m2 thuộc tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ năm 2008, gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo đã xây nhà mái tôn khung sắt với diện tích khoảng 50m2 trên đất của gia đình ông Nguyễn Trọng Ngưng (bố đẻ bà Nguyễn Thị Quý). Gia đình ông Nguyễn Trọng Ngưng đã gửi đơn nhiều lần đến UBND phường Minh Khai đề nghị cưỡng chế công trình của ông Nguyễn Trọng Tảo trên đất thừa kế. Mặc dù, UBND phường Minh Khai đã 2 lần có thông báo về việc mời gia đình bà Nguyễn Thị Quý đến UBND Phường để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Quý chưa hoàn thiện được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo gây khó khăn.

Từ năm 2020, UBND quận Bắc Từ Liêm có rất nhiều văn bản chỉ đạo UBND phường Minh Khai liên quan đến việc cưỡng chế công trinh vi phạm của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo, nhưng đến nay công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ngày 6/3/2022, gia đình bà Quý tiếp tục có đơn gửi Thường trực HĐND thành phố tố cáo UBND phường Minh Khai bao che, dung túng không xử lý công trình vi phạm của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, qua nghe kiến nghị của công dân, báo cáo của các sở, ngành liên quan và quận Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) cho thấy: Phản ánh của công dân Nguyễn Thị Quý về vi phạm trong trật tự xây dựng của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo là đúng, diễn ra trong thời gian dài, chưa được xem xét giải quyết.

Đến 2019, các ngành, các cấp mới có những biện pháp mạnh để xử lý, tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, phường đã có nhiều động thái tích cực. Nếu chỉ cưỡng chế thì không đảm bảo hài hòa các biện pháp, do đó phường đã tổ chức hòa giải, với mong muốn các gia đình tự tháo dỡ, nhưng không đi đến kết quả. Do đó, phường quyết định thực hiện cưỡng chế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm rà soát lại toàn bộ các văn bản, giải quyết dứt điểm, gửi kết quả về Thường trực HĐND TP trước ngày 1/4/2023. Đồng thời với các đơn thư của công dân mà HĐND TP chuyển về, quận phải giải quyết và báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết với HĐND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần