Thường trực HĐND TP giám sát cấp sổ đỏ tại quận Hoàng Mai

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/3, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Hoàng Mai về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn (GCN).

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 2/2017, quận đã cấp được hơn 41.000 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư, đạt 82,06% trong tổng số hồ sơ cần phải cấp. Hiện trên địa bàn còn hơn 8.737 hồ sơ còn tồn (358 hồ sơ cần cấp GCN, 8379 hồ sơ thực hiện đăng ký đất đai). Trong số này, có đến hơn 7400 thửa đất vướng mắc do nhiều nguyên nhân như không phù hợp với quy hoạch, sử dụng không giấy tờ xung quanh nhà tập thể, lấn chiếm đất công, khu tập thể tự quản hoặc chưa bàn giao cho Sở Xây dựng…
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai 
Để việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đảm bảo kế hoạch hoàn thành trước 30/6/2017, quận mong muốn các sở, ngành của TP phối hợp giải quyết một số trường hợp vi phạm đất đai; không phù hợp với quy hoạch và vướng quy hoạch với một số dự án chưa hoàn thành GPMB hoặc chậm triển khai, hay các trường hợp có nguồn gốc đất do cơ quan, tổ chức tự giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng…

Trước những con số quận xếp vào thực hiện đăng ký đất đai do có vướng mắc, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, với những trường hợp còn vướng mắc như thiếu hồ sơ, khiếu kiện… không phải chỉ dừng ở thực hiện đăng ký đất đai, mà phải tháo gỡ, để cấp GCN ở mức tối đa.

Chia sẻ với quận Hoàng Mai khi đây là là địa bàn giáp ranh, hồ sơ quản lý đất đai chưa đầy đủ, biến động liên tục, đa dạng phức tạp, tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nhận định:. Từ khi có chỉ đạo của TP, quận đã có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, sự vào cuộc của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, nên kết quả còn hạn chế. Đề nghị Tổ công tác của TP cần phối hợp với quận phân loại, mổ xẻ hồ sơ, những hồ sơ nào hoàn chỉnh xác nhận, hồ sơ nào vướng mắc liên quan đến các ngành thì chủ động giải quyết.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhận định, dù quân đã tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nhưng kết quả so với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra vẫn chưa đạt. Quận cũng chưa bao quát hết các loại hình nhà, đất trên địa bàn (như các khu hiệp quản, đô thị). Ngoài nguyên nhân do lịch sử đất đai, có cả sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp với các tổ chuyên ngành chưa thực sát.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới phải hoàn thành lớn, những thời gian để đảm bảo tiến độ TP đề ra không còn nhiều, Chủ tịch HĐND TP đề nghị: Quận cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, nhưng vẫn phải lưu ý đảm bảo chất lượng cấp GCN theo quy định. Phân công, phân nhiệm cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận, có sự kiểm điểm theo tuần, theo tháng. Đồng thời, phân tích rõ số lượng còn tồn đọng theo đúng quy định; để đảm bảo quyền lợi cho người dân cần giải quyết tối đa các trường hợp đủ điều kiện. Với những trường hợp vướng mắc, quận cần làm việc với Sở TNMT để phân tích rõ và có hướng giải quyết với từng nhóm cụ thể. Cùng với đó, quận cần đổi mới công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ các quy định trong vấn đề này. Rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đã cho người dân trong việc làm GCN. Các ngành của TP tiếp tục phối hợp với các ngành của TP để giải quyết những vướng mắc, phát sinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần