Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết về Biển Đông

KTĐT - Ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông theo luật pháp quốc tế bằng con đường đàm phán hòa bình.

Nghị quyết này nhấn mạnh tất cả các bên đều phải nhất trí rằng xung đột ở Biển Đông chỉ có thể được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. Việc cố gắng giải quyết dựa trên những tuyên bố lịch sử tay đôi sẽ chỉ dẫn tới những bất đồng triền miên, gây căng thẳng và trở thành nguy cơ của bạo lực. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đề nghị tất cả các bên kiềm chế trong hành động để tránh các tranh chấp leo thang hoặc trở nên phức tạp hơn, gây mất ổn định trong khu vực. Các bên cũng cần kiềm chế việc đưa dân tới các đảo, bãi đá, bãi cạn và cùng giải quyết những khác biệt trên tinh thần xây dựng.

Nghị quyết nêu rõ, tất cả các bên có tranh chấp tại khu vực này cần phải công nhận một số nguyên tắc như: Đàm phán song phương không thể giải quyết được khác biệt do tuyên bố chủ quyền của các nước chồng chéo lên nhau. Chỉ bằng cách hợp tác theo cơ chế đa phương, tốt nhất là có trung gian hòa giải thứ ba hoặc trọng tài, những thách thức của biển Đông mới giải quyết một cách công bằng và toàn diện. Theo đó, ASEAN và Trung Quốc cần nhanh chóng tiến tới hoàn tất và thông qua Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) nhằm giải quyết các tranh chấp trước khi các căng thẳng gia tăng hơn nữa. Nghị quyết cũng khẳng định Washington sẽ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm thực thi COC.

Như vậy, việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự thảo Nghị quyết về Biển Đông chỉ 10 ngày sau khi 6 Thượng Nghị sĩ Jim Webb, John Kerry, Richard Lugar, John McCain, Joe Lieberman và James Inhofe đệ trình hôm 23/7, cho thấy Washington không chấp nhận đứng ngoài lề cuộc chơi tại khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng này. Trước đó, nhằm hiện thực hóa chiến lược gia tăng sự hiện diện tại châu Á, trong vòng 2 tháng qua, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tổ chức hai cuộc điều trần về việc tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Ngay trong phiên điều trần hôm 23/5, Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định, việc Mỹ đến nay vẫn chưa tham gia UNCLOS đã làm suy yếu sự ủng hộ đối với các đồng minh trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông đang bị đe dọa bởi tham vọng chủ quyền của Trung Quốc. Đặc biệt, tại phiên điều trần này, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ đã công khai cho rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã vượt quá những gì UNCLOS cho phép.

Trong phiên điều trần thứ 2 diễn ra hồi tháng 6, Tư lệnh Thái Bình Dương Samuel Locklear cho rằng, do khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục trỗi dậy, ngày càng nhiều đòi hỏi chủ quyền trên biển chồng chéo, nhất là Biển Đông, do vậy tham gia UNCLOS, Mỹ sẽ khích lệ các bên giải quyết tranh chấp bằng hòa bình dựa trên luật pháp. Công ước UNCLOS cũng sẽ hỗ trợ pháp lý quan trọng cho các đối tác vận tải hàng không dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2

Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2

28 Nov, 08:11 PM

Kinhtedothi - Chiều 27/11, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu mốc cho sự phát triển sâu rộng hơn trong quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước nói riêng và góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Đà Nẵng gỡ vướng các dự án trọng điểm tại khu công nghiệp

Đà Nẵng gỡ vướng các dự án trọng điểm tại khu công nghiệp

28 Nov, 03:29 PM

Kinhtedothi – Sáng 28/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đã làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cùng các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ