80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Liên quan đến vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai:

Tiệm bánh mì sử dụng phụ gia không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ

Kinhtedothi - UBND thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã thành lập Đoàn kiểm tra để làm rõ nguyên nhân hơn 470 người ngộ độc do ăn bánh mì. Theo đó, đã tiến hành niêm phong, tạm giữ một số phụ gia không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ được cho là dùng để làm bánh.

Chiều ngày 3/5/2025 UBND thành phố Long Khánh cho biết đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm bánh mì Băng. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong trên địa bàn thành phố Long Khánh nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến vụ ngộ độc do ăn bánh mì, đến nay đã có 473 ca khám, nhập viện điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó đang điều trị trên 320 ca, chuyển viện trên 10 ca, xuất viện gần 20 ca, cấp toa thuốc điều trị tại nhà gần 100 ca.

Lãnh đạo thành phố Long Khánh đến thăm các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng.

Lãnh đạo thành phố Long Khánh cũng đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân vụ ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Băng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm được lưu tại cơ sở bao gồm: Thịt nguội da bao 1 cây (1,3 kg); dưa muối chua (01 kg); chả lụa (0,8 kg) ngày 01/5; thịt heo đã qua chế biến (1,6 kg); pate (4,2 kg) và 0,7 kg chả lụa gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai thực hiện phết mẫu dịch tỵ hầu của 4 người chế biến thực phẩm

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thành phố Long Khánh tiến hành điều tra các ca mắc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Tú Chả (địa chỉ 158 Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Xuân Thanh) là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu chả lụa cho Tiệm bánh mì Băng.

Đoàn đã tiến hành niêm phong, tạm giữ một số phụ gia không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ (sản phẩm GustoB61 (Polyphosphate) 3kg; gói bột màu trắng có ghi tên polyphosphat tổng cộng 3,5kg; gói bột màu trắng không có nhãn mác tổng cộng 3,5kg); đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an thành phố Long Khánh tiến hành điều tra, xác minh truy xuất nguồn gốc tại cơ sở giết mổ gia súc Đoàn Thu và cơ sở giết mổ Công ty TNHH Thy Thọ về số lượng thịt heo hộ kinh doanh Tú Chả mua dùng để chế biến chả lụa.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh kịp thời đưa tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố; Trang thông tin điện tử thành phố và fanpage “Tiêu điểm Long Khánh” nhằm cảnh báo cho cộng đồng người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trên trong khoảng thời gian 15 giờ đến 19 giờ ngày 30/4/2024. Nếu có dấu đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng (một số trường hợp bị sốt) cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và điều trị.

Đồng thời khuyến cáo người dân không được tự ý mua thuốc và tự điều trị tại nhà. UBND thành phố Long Khánh đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe và chăm sóc, điều trị tích cực cho các bệnh nhân đang nằm viện.

 

Long Khánh - Đồng Nai: 200 người bị ngộ độc do ăn bánh mì

Long Khánh - Đồng Nai: 200 người bị ngộ độc do ăn bánh mì

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

05 Sep, 04:28 PM

Kinhtedothi- Còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu tại TP Huế đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Nguyễn Huệ…, hàng loạt quầy hàng, ki-ốt bán bánh Trung thu được dựng lên với đủ mẫu mã, thương hiệu từ bình dân đến cao cấp.

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội

05 Sep, 03:56 PM

Kinhtedothi - Chiều nay 5/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Y tế; Sở GD&ĐT tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh năm học 2025–2026 vừa bắt đầu, với mục tiêu nhìn nhận rõ hơn về thực trạng an toàn thực phẩm (ATTP) và chất lượng bữa ăn học đường trong các nhà trường, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm ATTP trường học.

An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

26 Aug, 03:46 PM

Kinhtedothi - Mỗi mùa mưa bão đến, cùng với nỗi lo nhà cửa, tài sản, người dân còn đối diện thách thức lớn về vấn đề lương thực, thực phẩm và nước uống. Không ít gia đình vội vã tích trữ nhiều loại thực phẩm, nhưng nếu không bảo quản đúng cách, đây lại có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe.

Loạt bài: [An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường] Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách Bài 4: Quản lý bữa ăn học đường theo mô hình hai cấp: Bước đi mới, kỳ vọng lớn

Loạt bài: [An toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường] Từ nỗi lo đến yêu cầu cấp bách Bài 4: Quản lý bữa ăn học đường theo mô hình hai cấp: Bước đi mới, kỳ vọng lớn

17 Aug, 05:10 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhiều địa phương, doanh nghiệp coi đây là dấu mốc lịch sử cho một giai đoạn mới. Chính quyền cấp cơ sở với lợi thế “gần dân, gần trường” được giao nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn và có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thẩm định, lựa chọn, giám sát, các đơn vị cung cấp suất ăn. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ, các phường, xã đã trở thành chủ thể chính trong phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ thực phẩm “bẩn”, suất ăn không bảo đảm chất lượng trong trường học, đồng thời kiểm soát tốt khu vực bán hàng ngoài cổng trường. Khi trách nhiệm được phân rõ, hành động được thực hiện sát sao, hiệu quả kỳ vọng sẽ được nâng lên một bước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ