Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào theo Luật mới?

Kinhtedothi – Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

"Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2012 đến nay được 13 năm. Như vậy mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội mới được tính như nào?" - đây là câu hỏi của bà Lương Thị Mỹ Liên (TP Đà Nẵng) gửi đến chuyên gia bảo hiểm xã hội tại chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề “Bảo hiểm xã hội: Bạn đã biết hết quyền lợi của mình chưa?”, do Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Văn Quân

Với câu hỏi này, Phó Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh Trương Thanh Phương cho hay:

Căn cứ khoản 3 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định: mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014.

Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi để tính mức bảo hiểm xã hội một lần.

Cứ mỗi năm đóng bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ 2014 trở đi.

Về câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hà Nhi: "Tôi năm nay 60 tuổi nhưng đóng bảo hiểm xã hội 13 năm. Vậy từ ngày 1/7/2025 tôi có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?", Phó Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh Trương Thanh Phương cho biết, căn cứ Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; ra nước ngoài để định cư; người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm nếu có nguyện vọng thì sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hà Nhi 60 tuổi có 13 năm đóng bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định như trên.

Quy định mới về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định mới về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 1/7/2025

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 1/7/2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cháy lớn ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề

Cháy lớn ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề

28 Feb, 08:41 PM

Kinhtedothi – Lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng nhôm kính rồi cháy lan sang 2 nhà liền kề. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tuy nhiên phải mất hàng giờ đồng hồ để dập tắt.

Tiếp lửa truyền thống, tân binh Bắc Ninh sẵn sàng nhập ngũ

Tiếp lửa truyền thống, tân binh Bắc Ninh sẵn sàng nhập ngũ

28 Feb, 05:33 PM

Kinhtedothi- Những ngày cuối tháng 2/2026, không khí tòng quân lan tỏa khắp các địa phương của tỉnh Bắc Ninh. Các xã đồng loạt tổ chức gặp mặt, động viên, phát quân trang và khen thưởng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tiếp thêm niềm tin, khí thế cho thế hệ trẻ trước giờ lên đường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ