Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân
Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Nền móng vững vàng cho kỷ nguyên mới
96 năm qua (3/2/1930 - 3/2/2026), Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, tạo nên những mốc son ngời sáng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Không gian sân khấu tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, tối 23/1.
Đặc biệt, hơn bốn mươi năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn kinh tế - xã hội trầm trọng sau chiến tranh, các cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính, biến động địa chính trị, dịch bệnh..., đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện. Đến nay, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, đứng tốp đầu ASEAN; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Giai đoạn 2025-2026 là thời điểm có tính chất bước ngoặt lịch sử, khi Thủ đô và đất nước chuyển mình mạnh mẽ với quyết tâm tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Trung ương, chúng ta đã thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Chính trị đã ban hành 10 nghị quyết chiến lược định rõ hướng đi, cách tiến hành các nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, là bộ khung chiến lược liên hoàn đầy sức mạnh và trí tuệ để chúng ta tiến về phía trước.
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã đặt nền móng vững chắc cho kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, khi Đảng tròn 100 tuổi, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, khi đất nước tròn 100 năm thành lập, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Duy Linh
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: “Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”.
Thành công của Đại hội đã củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vững tin vào tương lai, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong
Ra đời ngày 17/3/1930, chỉ ít ngày sau khi Đảng ta ra đời, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đã khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt trong lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đảng bộ đã cùng với quân và dân Thủ đô lập nhiều chiến công vẻ vang, xây dựng nên truyền thống anh hùng rất đỗi tự hào. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn đi đầu, xung kích trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, ý thức sâu sắc vai trò, vị trí là Thủ đô, trái tim của cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, Hà Nội quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và yêu cầu phát triển để xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trọng tâm, trọng điểm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra thực địa việc triển khai dự án đường Vành đai 1.
Nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là những tháng cuối năm 2025, thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ về mọi mặt, định hình vị thế tiên phong, dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gương mẫu, đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; lan tỏa trong cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, tạo bước chuyển ngày càng rõ nét về tác phong, lề lối, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đối với công việc chung, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, điểm nhấn nổi bật là thành phố ngày càng nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ ở từng cấp, từng ngành, tăng cường hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, tạo chuyển động chung, đồng bộ cho cả bộ máy, không để ai đứng ngoài cuộc; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh công việc. Thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền thực chất cho cơ sở với phương châm xuyên suốt: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn phân cấp với cơ chế kiểm soát quyền lực và giám sát chặt chẽ ngay từ đầu, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số toàn diện, toàn trình.
Ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm với phương châm hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”. Thành phố đã hoàn thành một bước lớn có tính lịch sử về xây dựng ba trụ cột chiến lược: Quy hoạch - Thể chế - Mô hình phát triển cho Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Cùng với sự ủng hộ, cho chủ trương tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 21/11/2025, sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt ngày 20/1/2026, ba đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng về làm việc, cho ý kiến chỉ đạo, định hướng nội dung, thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao vào các báo cáo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô, định hình mô hình phát triển mới của Thủ đô. Ngay sau cuộc làm việc, thành phố đã tập trung tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, hoàn thiện các báo cáo đề xuất, bảo đảm tiến độ đề ra, không để lỡ thời cơ phát triển Thủ đô và đất nước.
Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, chiều 25/1.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề thông qua chủ trương, ngay sau đó, để thể chế hóa, HĐND thành phố tổ chức kỳ họp 31 thông qua những quyết sách quan trọng: Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cụ thể hóa các tiêu chí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội; Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”; cho ý kiến về quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đóng góp sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024. Thành phố cũng đã thông qua Đề án khu đô thị đa mục tiêu và ngày 2/2/2026 đã khởi công 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu. Đây là mô hình đô thị mới bảo đảm đồng bộ kết nối hạ tầng bên trong, bên ngoài, vừa nâng cao đời sống người dân, vừa xây dựng lòng tin, sự đồng thuận của người dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ các dự án lớn.
Vận dụng tối đa cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, nối tiếp việc khởi công 7 dự án lớn ngày 19/12/2025, trong tháng 1/2026, thành phố đã thông qua 4 dự án cụ thể hóa Nghị quyết 258, trong đó đã khởi công 2 dự án là những mô hình phát triển mới đầy hứa hẹn, là: Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội và dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn; thông qua chủ trương 2 dự án quan trọng khác là: Dự án cải tạo khu vực hồ Tây, Dự án cải tạo nâng cấp trục quốc lộ 1A.
Song song với các dự án mới, vận dụng những bài học kinh nghiệm đột phá từ dự án Vành đai 1, thành phố đã và đang huy động tổng lực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân thúc đẩy tiến độ đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như: Các tuyến đường Vành đai 2,5, Vành đai 4, 7 cầu vượt sông Hồng, cải tạo, nâng cấp các đường trục hướng tâm quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long…
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Hải Lê
Kết quả, kinh tế - xã hội, thành phố đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, khẳng định rõ tính hiệu quả từ những chuyển động chung của cả hệ thống chính trị thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 1 tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 680.000 lượt người, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 122.705 tỷ đồng, đạt 18,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Thành phố đã nhận diện đúng, chính xác và kết quả tích cực bước đầu trong giải quyết 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước tháo gỡ, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển...
Tinh thần “Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả, làm đến cùng” đã thực sự thấm sâu vào hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô. Từ chuyển động chung mang tinh thần kiến tạo, Hà Nội đang ngày càng nâng cao uy tín, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu
Bước vào tháng 2/2026 - tháng đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới, tháng đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV - Đảng bộ và nhân dân Thủ đô xác định quyết tâm chính trị ở mức cao nhất. Thành phố tập trung tám nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là: Tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV; thực hiện bảo đảm lộ trình để xây dựng bộ ba trụ cột chiến lược Quy hoạch - Thể chế - Mô hình phát triển, hoàn thiện đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15, sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng mô hình phát triển Thủ đô gắn với tăng trưởng hai con số; tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ thật sự vui tươi, ý nghĩa; đẩy nhanh các dự án lớn; tạo bước đột phá giải quyết 5 điểm nghẽn...
Trình bày Báo cáo các Văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn nghèo; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ”.
Ý thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo quan trọng này, cùng trách nhiệm gương mẫu, tiên phong, dẫn dắt trong kỷ nguyên mới, Thành ủy xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt mà Đảng và Nhân dân giao phó cho Đảng bộ Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh, ngày 2/2. Ảnh: Quang Thái
Trên tinh thần đó, chúng ta đã cam kết nhận trách nhiệm tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ. Thủ đô sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về: Quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương. Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.
Từ thực tiễn phát triển của Thủ đô, Thành ủy nhận thấy, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực, mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực thi. Để ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đem lại những kết quả tích cực để người dân có thể cảm nhận được và ngày càng tin tưởng, ủng hộ, Thành ủy xác định tập trung chuyển từ lãnh đạo bằng “quản lý hành chính” sang mô hình lãnh đạo, quản trị hiện đại, đó là: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”; tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo.
Với truyền thống vẻ vang 96 năm của Đảng, với sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả cao nhất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, những cột mốc đầy tự hào của dân tộc.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội kiên định mục tiêu, vững bước tiến mạnh, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, góp phần xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Theo hanoimoi.com.vn

96 năm thành lập Đảng: Dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam tự chủ chiến lược, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường
Kinhtedothi - Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Nhìn lại chặng đường lịch sử có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trang trọng Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại xã Tam Hưng
Kinhtedothi - Chiều 2/2, Đảng ủy xã Tam Hưng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng.





