Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tiếp tục đổi mới toàn diện khoa học công nghệ

KTĐT - Đây được xem là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện một đề án cùng tên nhằm phát huy tối đa vai trò của khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chủ trì hội nghị.
Ngày 15/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai mạc Hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ.”

Đây được xem là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện một đề án cùng tên nhằm phát huy tối đa vai trò của khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Quân (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay, những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ đã có nhiều đổi mới và đóng góp những thành tựu quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thành tựu ấy chưa mang tính hệ thống đồng bộ, vững chắc và chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của giai đoạn mới.

Cụ thể, về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ còn thiếu mục tiêu dài hạn. Đề tài, dự án thuộc các chương trình khoa học công nghệ còn phân tán, thiếu đồng bộ; một số nhiệm vụ được coi là “đặt hàng” nhưng lại chỉ giới hạn ở phạm vi các nhà khoa học có khả năng giải quyết được chứ không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ các nhà khoa học có điều kiện làm công tác nghiên cứu của đất nước là ít về số lượng và phần nào hạn chế về năng lực chuyên môn và ngoại ngữ. Cùng đó, chế độ đãi ngộ với trí thức khoa học công nghệ hầu như chưa có.

Vẫn theo ông Nguyễn Quân, thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam hình thành chậm, hệ thống trung gian, giám định sở hữu trí tuệ hầu như không có dẫn đến khó xử lý khi vi phạm sở hữu trí tuệ xảy ra…

Bởi vậy, Hội nghị này sẽ là dịp để các nhà quản lý, khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học… đưa ra đề xuất về nội dung và cách thức mà ngành ngày cần đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ