Tiếp tục thanh thải đường dây tại 200 tuyến phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh thải dây điện trên phố Cát Linh. Ảnh: Hải Linh

Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị - 2014”, từ tháng 6 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các quận triển khai thanh thải, sắp xếp lại đường dây đi nổi trên nhiều tuyến phố. Đến nay, sau 6 tháng triển khai, bộ mặt các tuyến phố đã khang trang, sạch đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị. 

Sắp xếp lại đường dây 90 tuyến phố

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc sắp xếp lại đường dây đi nổi, Sở đã tổ chức họp với Sở TT&TT, GTVT, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, UBND các quận và các đơn vị quản lý đường dây để xây dựng lộ trình triển khai. Theo đó, việc sắp xếp lại đường dây đi nổi được chia làm 3 giai đoạn.
Thanh thải dây điện trên phố Cát Linh. Ảnh: Hải Linh
Kinhtedothi - Thanh thải dây điện trên phố Cát Linh. Ảnh: Hải Linh
Đến nay, đã sắp xếp, thanh thải đường dây xong 90 tuyến phố. Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai trên 12 tuyến phố; giai đoạn 2 triển khai trên 23 tuyến phố. Kết quả sau 2 giai đoạn, số lượng dây thông tin đi nổi được thanh thải, sắp xếp 1.472.255m. Giai đoạn 3 triển khai trên 55 tuyến phố, tính đến hết ngày 22/12, đã thanh thải sắp xếp đường dây đi nổi trên 46/55 tuyến phố. Thanh thải 711.800m dây thông tin đi nổi trên 904 cột chiếu sáng. Khối lượng dây điện, cáp đi nổi sau thanh thải được thu gom về khu xử lý rác thải Nam Sơn là 99,2 tấn. Tổ chức cắt cành cây dọc theo tuyến phục vụ thanh thải, sắp xếp khoảng 300 cây. Dự kiến đến 30/12/2014, hoàn thành toàn bộ việc thanh thải sắp xếp đường dây đi nổi trên cả 55 tuyến phố theo kế hoạch. Cùng với thanh thải, sắp xếp lại đường dây đi nổi, Sở GTVT đã tổ chức chặt hạ 213 cột điện hỏng, cong, nghiêng mất an toàn, tổ chức lát lại hè tại các điểm chặt cột; ngành điện đã trồng thay thế, bổ sung 78 cột điện lực. 

Tuy nhiên, theo ông Võ Nguyên Phong, qua 6 tháng triển khai, mặc dù bộ mặt các tuyến phố đã có nhiều đổi thay, song vẫn còn một số đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký số lượng, chủng loại đường dây với Sở TT&TT để quản lý theo quy định. Đặc biệt, đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông treo cáp mới tại các tuyến phố đã sắp xếp lại đường dây mà không xin phép. Tại một số cột điện vẫn còn tồn tại nhiều dây, cáp thông tin đi nổi chưa được thanh thải; tình trạng bỏ lại những cuộn dây, cáp thông tin tại các cột đèn, cột điện, dây thừa, hỏng không sử dụng vẫn còn trên nhiều tuyến phố…

Triển khai thêm tại nhiều tuyến 

Mới đây, tại cuộc họp triển khai kế hoạch sắp xếp lại đường dây đi nổi năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các sở, ngành, UBND các quận đã triển khai sắp xếp, thanh thải đường dây đi nổi năm 2014. Cùng với đó, yêu cầu từ nay đến hết tháng 12, Sở Xây dựng, Sở TT&TT, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội rà soát toàn bộ các tuyến phố đã sắp xếp lại đường dây, tổ chức bó gọn lại các đường dây bị võng.

Đối với kế hoạch năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TT&TT, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, tổ chức thực hiện trên 200 tuyến phố. Riêng quận Hoàn Kiếm, năm 2015 phải chủ động phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức sắp xếp lại hệ thống dây, cáp đi nổi tại tất cả các tuyến phố trên địa bàn. Đối với 12 quận còn lại, chủ động lên kế hoạch, phương án sắp xếp đường dây trong các ngõ trên địa bàn. Rút kinh nghiệm từ công tác triển khai năm 2014, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu năm 2015, các đơn vị phải làm quy củ, bài bản, đồng bộ, trong đó sắp xếp ưu tiên đảm bảo thông suốt các đường dây an ninh, quốc phòng; đối với các đường dây khác sẽ thông báo kế hoạch sớm hơn hoặc trước 7 ngày, sau khi lắp đặt xong, đề nghị các đơn vị quản lý đường dây tổ chức sắp xếp, đi dây tối đa trong vòng 7 ngày; Sở Xây dựng và các ngành thông báo kế hoạch sắp xếp đường dây tại các tuyến phố trong 6 tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân và các đơn vị biết và chủ động thực hiện. Giao Sở GTVT chủ trì cùng với Sở Xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tổ chức chỉnh trang, sắp xếp lại toàn bộ các tủ điện đảm bảo mỹ quan đô thị. Đối với những tuyến phố chỉ bó gọn chưa thanh thải đường dây, yêu cầu các đơn vị phải dỡ ra làm lại, loại bỏ hết các đường dây không còn sử dụng.
Trong quý I/2015, triển khai sắp xếp lại đường dây tại 50 tuyến phố trên địa bàn 7 quận gồm: Quận Cầu Giấy 15 tuyến phố (Dịch Vọng Hậu, đường Trung Yên 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, Cốm Vòng, Tô Hiệu, Chùa Hà, Nghĩa Tân); Quận Hoàng Mai 7 tuyến phố (Nguyễn An Ninh, Nguyễn Chính, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Cảnh Dị, Tương Mai, Định Công, Tam Trinh); Quận Thanh Xuân 7 tuyến phố (Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Vương Thừa Vũ, Nhân Hòa, Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Lương, Định Công); Quận Hai Bà Trưng 10 tuyến phố (Nguyễn Cao, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Mai Hắc Đế, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành, Yec Xanh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, Minh Khai); Quận Ba Đình 8 tuyến phố (Núi Trúc, Trần Huy Liệu, Thành Công, Nguyễn Công Hoan, Kim Mã Thượng, Lê Trực, Ngọc Hà, Châu Long); Quận Đống Đa 2 tuyến phố (Trần Quang Diệu, Phương Mai); Quận Tây Hồ tuyến phố Vệ Hồ.