Tiếp tục thêm nhiều trường tạm dừng cho học sinh đến trường

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ca mắc Covid-19 là học sinh, hàng loạt địa phương trên cả nước đã ra thông báo khẩn tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức dạy trực tuyến và qua truyền hình.

Học sinh lớp 4 ở Quảng Ninh mắc Covid-19

Tại Quảng Ninh, qua công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các bệnh, sáng nay trên địa thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều) vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sinh năm 2012, là học sinh lớp 4G, trường tiểu học Hồng Thái Tây. Ca dương tính là cháu nội và sống cùng nhà với bệnh nhân V.V.T.

Qua điều tra truy vết của cơ quan chức năng định xác, trong 14 ngày gần đây, ca dương tính không đi ra khỏi tỉnh, sinh sống tại nơi cư trú cùng với ông bà nội và thỉnh thoảng công dân có sang nhà hàng xóm chơi với các bạn. Hàng ngày, trường hợp này được ông nội đưa đi học tại trường tiểu học Hồng Thái Tây và thời gian đi học có tiếp xúc với nhiều bạn học sinh trong lớp.

Hàng tuần vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật, ca dương tính được bố, mẹ đến nhà ông bà nội đón về nhà chơi (phố Vĩnh Thông, phường Mạo Khê). Lần gần đây nhất bệnh nhân xuống nhà bố mẹ là vào 27-28/10/2021 và có tiếp xúc với bố, mẹ, em trai.

 Ảnh minh họa.

Do liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thôn Lâm Xá 1, vào tối 2/11 gia đình trường hợp này được phân loại thuộc nhóm nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Qua xét nghiệm, ông nội và bệnh nhân cho kết quả dương tính, bà nội bệnh nhân có kết quả âm tính.

Khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid thị xã Đông Triều nhanh chóng điều tra, truy vết và chuyển ca dương tính đến cơ sở y tế cách ly, điều trị và bước đầu truy vết được 40 trường hợp tiếp xúc gần.

Cùng với đó, cơ quan chức năng thực hiện khử khuẩn khu vực sinh sống, trường học, các khu vực liên quan đến ca bệnh và tiếp tục mở rộng truy vết, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, khai thác tiền sử dịch tễ để xác định nguồn lây nhiễm.

Bình Định: Hàng loạt học sinh mắc Covid-19, nhiều nơi tạm đóng cửa trường học
Ngày 2/11, UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có văn bản về việc cho học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo UBND thị xã An Nhơn, hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn đang diễn biến rất phức tạp với nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có học sinh trường tiểu học, THCS tại các phường Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành.

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe học sinh trên địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn thống nhất cho học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS tại 3 phường Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành nghỉ học từ 12 giờ ngày 2 đến ngày 8/11.

Cùng ngày, UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết chính quyền địa phương đã cho học sinh 4 trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn xã Phước Hiệp nghỉ học đến ngày 6/11. Nguyên nhân là do xã Phước Hiệp vừa xuất hiện nhiều ca Covid-19 cộng đồng, trong đó có 2 học sinh tiểu học.

227 trường hợp học sinh, giáo viên ở Phú Thọ mắc Covid-19

Ngày 3/11, Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng giáo dục - đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đối với vùng có nguy cơ cao tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông tin, tính đến trưa ngày 2/11, số trường hợp mắc Covid-19 trong học sinh và giáo viên ở địa phương đã tăng lên con số 227. Cụ thể có 21 trường hợp giáo viên và 206 học sinh mắc Covid-19. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có gần 4.000 học sinh, giáo viên thuộc diện F1.

Ngày 29/10, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã có văn bản cho phép các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được tổ chức dạy học trực tiếp trở từ ngày 1/11/2021 đối với lớp 12.

Tuy nhiên, sau khi thấy số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Sở GD&ĐT đã có điều chỉnh để việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Theo đó, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã yêu cầu các trường THPT ở một số địa bàn tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 1/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để có đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức dạy học cho phù hợp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, từ đầu năm học, địa phương được xác định là “vùng xanh”, tất cả học sinh được đến trường học trực tiếp. Sau đó, đến khoảng giữa tháng 10/2021, Phú Thọ phát hiện một số trường hợp học sinh mắc Covid-19. Lập tức, Sở GD&ĐT cho phép các trường ở địa bàn có dịch đóng cửa để chống dịch, các trường ở vùng an toàn cho học sinh tiếp tục đến trường để tận dụng “thời gian vàng” học trực tiếp.

Đến nay, số ca mắc Covid-19 trong học sinh và giáo viên tiếp tục tăng. Liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 trong trường học, hàng nghìn giáo viên, học sinh là F1 hiện đang thực hiện cách ly tập trung và tại nhà. Địa phương đang rà soát, tổng hợp số liệu phụ huynh đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nam: TP Phủ Lý đã có 174 giáo viên và học sinh mắc Covid-19

Tối 30 và sáng 31/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 30 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc mới chủ yếu ghi nhận ở TP Phủ Lý, rải rác các ca cộng đồng và xuất hiện chùm bệnh cùng gia đình…

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP Phủ Lý, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Số người được phát hiện dương tính với Sars-CoV-2 tăng nhanh, đặc biệt có nhiều ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế, trong cộng đồng.

Riêng trong ngày 30/10, thành phố có 24 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2. Trong đó có 22 trường hợp từ F1 thành F0, được phát hiện trong khu vực phong toả, trong khu cách ly.

Các ca mắc mới gồm: 13 trường hợp ở phường Lương Khánh Thiện (2 gia đình có 4 người, 1 gia đình có 2 người); 5 người ở 2 gia đình thuộc tổ 4, phường Minh Khai; 2 người trong 1 gia đình ở phường Thanh Châu, có trẻ nhỏ, đang thực hiện cách ly tại nhà…

Trải qua 42 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn TP Phủ Lý đã ghi nhận 473 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 63 học sinh tiểu học, 53 học sinh THCS, 17 học sinh THPT, 34 trẻ em mầm non, 7 giáo viên, 29 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 270 lao động tự do.

Liên quan đến 167 học sinh và 7 giáo viên trên địa bàn mắc Covid-19 Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP Phủ Lý yêu cầu Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các nhà trường vệ sinh môi trường trong các trường học, ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho toàn bộ giáo viên các nhà trường, để sớm đưa công tác dạy và học đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Từ cuối tháng 9, sau khi chùm Covid-19 cộng đồng bùng phát, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo dừng hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn (chuyển sang học trực tuyến). Riêng với số giáo viên và học sinh phải điều trị, cách ly trong diện F0, F1 sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện.

An Giang tiếp tục dạy học trực tuyến và qua truyền hình
Sở GD&ĐT An Giang thống nhất tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Giáo viên ở An Giang trong giờ dạy học trực tuyến.Giáo viên ở An Giang trong giờ dạy học trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến với sự chủ trì của lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mần non - Giáo dục Tiểu học cùng với có sự tham dự của lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách Tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học các huyện thị trong tỉnh. Sở GD&ĐT An Giang thống nhất chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình.
Trưởng Phòng GDMN - GDTH (Sở GD&ĐT) Võ Văn Quới cho biết, tính đến cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh có 319 cơ sở giáo dục tiểu học, 6.147 lớp, 140.980/176.998 học sinh tham gia học tuyến và học qua truyền hình.
Đối với học sinh dân tộc ở 2 huyện miền núi Tri Tôn có 45% học sinh, huyện Tịnh Biên 30% học sinh tham gia học trực tuyến, các em còn lại tham gia học qua truyền hình và qua hình thức giáo viên giao bài tập. Tuy nhiên, một số trường nằm trong khu cách ly việc gửi bài bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Trả lời trên báo Giáo dục và Thời đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Nguyễn Quốc Khanh cho biết, việc ứng dụng CNTT vào tổ chức dạy và học trực tuyến là cơ hội để ngành Giáo dục thực hiện chuyển đổi số. Ban giám hiệu thường xuyên dự họp với tổ sinh hoạt chuyên môn để nghe phản ánh những khó khăn, tâm tư nguyện vọng của giáo viên nhằm đưa giải pháp thực hiện hiệu quả.
Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội về việc dạy học trực tuyến để có hướng hỗ trợ và giải quyết kịp thời… Với quyết tâm cao, ngành Giáo dục An Giang phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh học sinh khắc phục mọi trở ngại, thực hiện tốt và có hiệu quả việc dạy và học gắn với công tác phòng, chống dịch.

Tại Thanh Hóa, liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn trong ngày 2.11 ghi nhận thêm 12 ca bệnh, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 18 ca. Các ca mắc Covid-19 liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, nhiều cụm dân cư, đơn vị, trường học.

Ngay trong tối 2/11, UBND thị xã Nghi Sơn đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã; các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về việc tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 3/11 học sinh cả 3 cấp học trên địa bàn 7 xã, phường có các ca F0 gồm: Các Sơn, Thanh Sơn, Trường Lâm, Hải Nhân, Định Hải, Ninh Hải và Hải Hoà sẽ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Tương tự, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 3/11, cho đến khi có thông báo mới.

Các trường tiểu học, THCS, THPT và Trung cấp nghề miền núi Yên Thế triển khai dạy học trực tuyến theo yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT.

Riêng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế tiếp tục dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo công tác quản lý giáo viên, học sinh gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Tại Hà Giang, UBND tỉnh này vừa đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nghỉ học từ 1/11 đến hết 13/11. Từ tối 25/10 đến ngày 1/11, Hà Giang ghi nhận 253 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó nhiều ca mắc là học sinh.

Tại Quảng Bình, sau khi phát hiện học sinh lớp 1 trường Tiểu học Sơn Hóa dương tính SARS-CoV-2, UBND huyện Tuyên Hóa quyết định toàn bộ học sinh trên địa bàn chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 2/11 đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Trị, ngày 31/10, Sở GD&ĐT ra thông báo cho toàn bộ học sinh tiểu học, THCS, THPT chuyển qua hình thức học trực tuyến từ 1/11 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo này được đưa ra trước bối cảnh thành phố Đông Hà phát hiện nhiều ca F0 cộng đồng, trong đó 4 F0 là học sinh, 26 F1 gồm 7 giáo viên và 19 học sinh, 346 F2 gồm 26 giáo viên và 320 học sinh.

Tính đến 2/11, Nam Định phát hiện 1 học sinh trường THCS Trần Bích San, 1 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo và 10 em ở trường THCS Phùng Chí Kiên dương tính SARS-CoV-2. Sở GD&ĐT ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chuyển qua hình thức dạy trực tuyến.

Tại Cà Mau, sau một tuần thí điểm học trực tiếp ở 16 trường tại 2 huyện Đầm Dơi và Thới Bình, ngày 2/111, tỉnh Cà Mau tạm dừng tất cả việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến. Khối mầm non, tiểu học tiếp tục chưa dạy và học trực tuyến.

Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa thông báo khẩn, cho học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11 sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, di chuyển.

Cùng với đó, thành phố tiến hành xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh, nhân viên các trường: THPT Chu Văn An, THCS Tích Lương, Phú Xá, Độc Lập, và Tiểu học Độc Lập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần