Tiểu thương Hà Nội ủng hộ ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã trao 60 triệu đồng do các tiểu thương chợ Nhà Xanh đóng góp.

Sáng 5/6, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng có buổi gặp mặt, động viên, hỗ trợ chủ tàu cùng 10 ngư dân tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 26/5 vừa qua.

Tại buổi gặp mặt, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương, động viên tinh thần của tất cả thuyền viên tàu cá ĐNa 90152TS, chia sẻ khó khăn, thiệt hại về vật chất của chủ tàu. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ chủ tàu cá và ngư dân tàu cá ĐNa 90152TS. Đây là số tiền do các tiểu thương chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy, Hà Nội đóng góp thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi.
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà của bà con chợ Hàng Xanh (Hà Nội) đến ngư dân Đà Nẵng .
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà của bà con chợ Hàng Xanh (Hà Nội) đến ngư dân Đà Nẵng .
Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152TS ở quận Thanh Khê ở TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, các ngành, các cấp đã ủng hộ ngư dân. Ông Nhân cũng mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới để ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản, giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

Thông qua Chương trình “Chung sức vì biển đảo”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được hơn 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, động viên các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Phan Như Nghĩa, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết: “Sắp tới toàn thể các cấp Hội, các nhà hảo tâm tài trợ sẽ chuyển toàn bộ số tiền cũng như các hiện vật giúp đỡ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và đặc biệt  là cho bà con ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước”.