Tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 15 đã khai mạc

Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 15 đã khai mạc với các nội dung quang trọng: Đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ; Thảo luận về Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa 11 về tình hình kinh tế xã hội năm 2013, nhiệm vụ 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội 11 về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Chương trình hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 và kết luận số 74 của Hội nghị T.Ư 8 khóa 11; đồng thời nêu một số vấn đề cần được hội nghị tập trung thảo luận.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của trung ương về lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị thảo luận cân nhắc, quyết định các chỉ tiêu đề ra tương xứng với vị trí vai trò của Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Quan tâm việc bố trí đủ quỹ đất cho các trường học, nhất là các trường mầm non, mức độ tập trung, khu vực cần đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo.

Trong phiên buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, hội nghị Thành ủy đã tập trung thảo luận về Dự thảo 2 chương trình hành động.

Nhóm các nhiệm vụ giải pháp của Chương trình hành động thực hiện kết luận 74 là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến, nhất là nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bí thư quận ủy Cầu Giấy Lê Văn Luân cho rằng tác động của Nhà nước thông qua chính sách tín dụng ngân hàng, xúc tiến thương mại chưa thể hiện rõ,

Cùng với đề xuất thành phố rà soát đánh giá, ưu tiên bố tri vốn cho các công trình, dự án đã hoàn thành từ 85 đến 90% để kết thúc dứt điểm, tránh bố trí dàn trải, gây lãng phí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội nhấn mạnh khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp hiện nay là hàng tồn kho. Đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản cần được rà soát cung cầu để có sự điều chỉnh phù hợp.