Tìm thấy thi thể 2 công nhân vụ sập hầm lò

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 16h30, ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sập hầm lò tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào tối 20/5.

Cửa lò than bị sập. Ảnh Báo Quảng Ninh
Cửa lò than bị sập. Ảnh Báo Quảng Ninh
Đến 16h30 ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 trong vụ tụt đổ lò ở Đông Vàng Danh là anh Bùi Văn Hải (SN 1988) quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh. Vị trí tìm thấy anh Hải cách vị trí anh Thiện (nạn nhân đầu tiên) khoảng 1m.

Trước đó, 15h chiều 21/5 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí công nhân bị mắc kẹt, tìm thấy thi thể anh Dương Văn Thiện, SN 1980, quê ở Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang.

Như vậy, hai công nhân gặp nạn đều thiệt mạng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 6 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo TP Uông Bí, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí, tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau tai nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.