Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ chìm ca nô du lịch

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Rạng sáng 27/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch ở Quảng Nam. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy được tổng cộng 37/39 người, trong đó có 15 thi thể và vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.

Sáng 27/2, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch chở 39 người chiều 26/2. Hai nạn nhân vừa tìm thấy là Ngô Thy Hiếu (12 tuổi) và Nguyễn Thị Giản Đơn (24 tuổi).

“Rạng sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Cả 2 được lực lượng chức năng tìm thấy khi đi dọc bờ biển. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích", ông Sỹ nói.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Như vậy, tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 37/39 người, trong đó có 15 thi thể, vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, ca nô gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 13 người chết, mất tích 4 người, 22 người được cứu sống. Trong số 4 người mất tích có 3 trẻ nhỏ và 1 phụ nữ.

Khuya 26/2, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đã vào biển Cửa Đại để chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Hùng cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đau xót. Ông đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung huy động tối đa lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, cố gắng xác minh chính xác thông tin đầy đủ nạn nhân, thân nhân để hỗ trợ đưa họ về quê nhà.

Người nhà hóng chờ tin các nạn nhân.
Người nhà hóng chờ tin các nạn nhân.

“Khi nghe thông tin báo cáo, tôi thật sự không tin được có đến từng ấy người chết. Tôi thực sự đau xót. Từ sự việc này đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến”, ông Hùng yêu cầu.

Trong tối 26/2, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc khắc phục vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường thủy, đồng thời làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường thủy, đồng thời làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguyên nhân vụ việc. Thủ tướng cũng lưu ý việc kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp để xảy ra vi phạm.