Tìm thấy thi thể 3 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên vùng biển Quảng Nam

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể 3 ngư dân Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi mất tích khi dùng thúng bơi ra hỗ trợ tàu cá neo đậu vừa được phát hiện trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/10, Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng Công an xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 3 thi thể trôi vào bờ biển. Bước đầu xác định, 3 thi thể này là bị nước lũ cuốn trôi mất tích ở Quảng Ngãi.
Vùng biển Sa Cần, tỉnh Quảng Ngãi nơi các nạn nhân mất bị mất tích trước đó. 
“Người dân phát hiện ra 3 thi thể này tại bờ biển trên địa bàn xã vào khoảng 5 giờ sáng nay. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Núi Thành đã làm thủ tục bàn giao 3 thi thể cho người nhà các nạn nhân đưa về quê nhà lo hậu sự”, trung tá Huân nói.
Trước đó, vào lúc 4 giờ 25 ngày 24/10, khi phát hiện tàu bị hỏng neo, ông Bùi Đức Th. (46 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), đã gọi con ruột là B.Đ.S. (14 tuổi) và hai anh em ruột gồm N.T. (25 tuổi), N. T. N. (14 tuổi, cùng ở xã Bình Chánh) đến cửa biển Sa Cần giúp neo đậu lại tàu.
Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn chảy qua cửa biển, mà 3 người (gồm anh T. và 2 em S., N.) lại thiếu kinh nghiệm vượt lũ nên khi chèo thuyền thúng ra thì bị chìm, cả 3 bị nước lũ cuốn ra biển mất tích.