Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ngày 30/10/2024

Kinhtedothi - Trung Đông, UAE có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Hà Nội nhân rộng những tuyến đê kiểu mẫu... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/10/2024.
Trang nhất số báo 254- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/10/2024.
Trang nhất số báo 254- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/10/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo theo hướng chủ động

Chiều 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tới nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Thống Nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Thống Nhất

Trung Đông, UAE có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), sáng 29/10, theo giờ địa phương, tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu chính sách trước 200 sinh viên, giáo sư, quan chức Chính phủ UAE và đại diện ngoại giao đoàn tại thủ đô Abu Dhabitại Học viện Anwar Gargash.

Thủ tướng đã dành thời gian chia sẻ 3 nội dung chính: Về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; Các yếu tố nền tảng, quan điểm phát triển, thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam; Tầm nhìn về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE và quan hệ Việt Nam - Trung Đông thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với lãnh đạo và học viên Học viện Ngoại giao Anwar Gargash. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với lãnh đạo và học viên Học viện Ngoại giao Anwar Gargash. Ảnh: Nhật Bắc

Gỡ vướng cho công tác giải phóng mặt bằng

Chiều 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi thảo luận tổ Hà Nội, ngày 29/10. Ảnh: Hồng Thái
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi thảo luận tổ Hà Nội, ngày 29/10. Ảnh: Hồng Thái

Thực hiện nghị quyết 20/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội: Tăng hậu kiểm, tránh lãng phí trong phân bổ vốn đầu tư công

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 như Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát, có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vân Hà
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vân Hà

Giải quyết dứt điểm các dự án bất động sản “đắp chiếu”: Cần chế tài đủ mạnh

Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo để rà soát các dự án “đắp chiếu” đã nhiều năm với kỳ vọng khơi thông khối tài sản khoảng 59.000 tỷ đồng, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, triển khai như thế nào là vấn đề đáng bàn… 

Nhiều dự án rơi vào cảnh chậm tiến độ “đắp chiếu” dở dang, nhiều biệt thự trong khu đô thị xây lên rồi bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh minh họa
Nhiều dự án rơi vào cảnh chậm tiến độ “đắp chiếu” dở dang, nhiều biệt thự trong khu đô thị xây lên rồi bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh minh họa

Tín dụng tiêu dùng bứt tốc

Tín dụng ngân hàng đang được đẩy ra nhiều hơn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn nhu cầu sử dụng vốn cao hơn. Trong bối cảnh sức mua dần cải thiện, nhiều ngân hàng kỳ vọng vào sự tăng trưởng của tín dụng tiêu dùng.

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng ưu đãi với thủ tục đơn giản. Ảnh: Thanh Hải

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội 

Tại buổi tọa đàm "Đường sắt tốc độ cao - Thời cơ và thách thức" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 29/10, lãnh đạo các bộ đã phân tích, làm rõ các vấn đề về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Các khách mời dự buổi tọa đàm. Ảnh: Dương Tuấn
Các khách mời dự buổi tọa đàm. Ảnh: Dương Tuấn

Hà Nội nhân rộng những tuyến đê kiểu mẫu

Hà Nội có hơn 626km đê được phân cấp, trong đó, khoảng 38km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt. Những năm qua, công tác xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, bảo đảm đa mục tiêu được Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thí điểm, nhân rộng.

Một tuyến đê kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Trọng Tùng
Một tuyến đê kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Trọng Tùng

Kiên quyết xử lý vi phạm tại các điểm đen ùn tắc

Phòng CSGT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị phụ trách địa bàn có những tuyến đường trọng điểm khẩn trương lập phương án xử lý nghiêm các lỗi dừng đỗ, đi sai làn, vi phạm vạch kẻ là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Nhiều trường hợp di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao bị xử phạt. Ảnh: Phạm Công
Nhiều trường hợp di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao bị xử phạt. Ảnh: Phạm Công

Kiến tạo vùng đệm xanh cho trung tâm Thủ đô

 Một trong những điểm nhấn trong quy hoạch mà huyện Thanh Trì hướng tới là phát triển mạnh vùng đệm xanh góp phần kết nối, cải thiện điều kiện khí hậu, bổ sung hạ tầng đô thị xanh cho khu vực nội đô lịch sử. Trong đó huyện đã, đang tập trung kiến tạo các không gian mở gắn với hoạt động công cộng, vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, công viên cây xanh, thể dục thể thao...

Dự án Công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì được kỳ vọng trở thành“lá phổi xanh” cho cư dân khu vực Tây Nam, Hà Nội. Ảnh: Minh Quang
Dự án Công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” cho cư dân khu vực Tây Nam, Hà Nội. Ảnh: Minh Quang

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024: Đánh thức di sản, khơi nguồn sáng tạo

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, hệ thống di sản trên địa bàn TP Hà Nội, nổi bật là cụm tòa nhà Đại học Tổng hợp sẽ được “đánh thức” từ những dự án nghệ thuật sáng tạo. Các hoạt động của lễ hội sẽ gợi mở hướng đi để khai thác hệ thống di sản, góp phần phát huy giá trị di tích, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Tòa nhà Đại học Tổng hợp Hà Nội - qua góc nhìn nghệ thuật sáng tạo tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024. Ảnh: BTC
Tòa nhà Đại học Tổng hợp Hà Nội - qua góc nhìn nghệ thuật sáng tạo tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024. Ảnh: BTC

Hai học sinh lớp 10 vượt cấp vào tuyển Toán thi quốc gia: Đam mê học tập và nỗ lực vượt bản thân

Trong 260 học sinh chính thức lọt đội tuyển của Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, có 2 học sinh lớp 10 đều ở đội tuyển Toán. Đó là em Hà Mạnh Hùng, lớp 10 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và Hà Đăng An, lớp 10G0, Trường THCS- THPT Newton. Đây là điều hiếm hoi vì học sinh tuyển Quốc gia thường ở lớp 12 và 11.

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái

Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái là một trong những mục tiêu quan trọng mà Hà Nội hướng đến để phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Do đó, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ nông dân, hợp tác xã (HTX) nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường và tạo nguồn nông sản sạch, an toàn.

Mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Ánh

Dấu ấn từ một Nghị quyết chưa Có tiền lệ - Bài 3: Đưa nông thôn tiến gần thành thị

Sau hơn 4 năm đi vào thực tiễn, Nghị quyết 115 của Quốc hội khóa XIV đã góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn của Hà Nội, đưa nông thôn ngày một xích gần thành thị. Quan trọng hơn là tăng cường gắn kết, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các quận - huyện trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn lực hỗ trợ của các quận góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các huyện khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng
Nguồn lực hỗ trợ của các quận góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các huyện khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng

Toyota đầu tư 3,3 tỷ USD nhằm phát triển công nghệ xe tự lái

Toyota Motor và Tập đoàn Nippon Telegraph and Telephone (NTT) của Nhật Bản vừa công bố sẽ đầu tư 3,3 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tự lái cho xe hơi, theo báo Nikkei đưa tin hôm thứ Ba (29/10).

Trung tâm nghiên cứu TRI của Toyota. Ảnh: Supply247
Trung tâm nghiên cứu TRI của Toyota. Ảnh: Supply247.
Tin tổng hợp ngày 28/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Tin tổng hợp ngày 28/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Tin tổng hợp ngày 26/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Tin tổng hợp ngày 26/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Tin tổng hợp ngày 24/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Tin tổng hợp ngày 24/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

09 Jul, 05:20 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

09 Jul, 05:18 AM

Kinhtedothi – 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.237 tỷ đồng. Trong đó, chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 76.462 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 1.658 tỷ đồng.

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

08 Jul, 11:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 2 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đá đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Quảng Ninh: ngành điện lý giải hóa đơn tăng trong tháng 6

Quảng Ninh: ngành điện lý giải hóa đơn tăng trong tháng 6

08 Jul, 10:28 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, ngành điện lực tỉnh Quảng Ninh cho biết, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong tháng 6/2025 tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ