Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 10/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cấp phép trông giữ xe: Lãng phí những khoảng trống đô thị; Việt Nam đến khi nào thương mại hóa 5G?... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 77 ra ngày 10/4/2023.

Trang nhất số báo 77 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/4/2023.
Trang nhất số báo 77 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/4/2023.

Cấp phép trông giữ xe: Lãng phí những khoảng trống đô thị

Hà Nội còn rất nhiều khu vực đất dự án chậm triển khai, đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân, tổ chức để không, trong khi năng lực hạ tầng mới chỉ đáp ứng 25% nhu cầu đỗ gửi xe. Nếu bỏ qua các khoảng trống này không thu gom quản lý, cấp phép trông giữ xe tạm sẽ lãng phí một nguồn lực hạ tầng vô cùng quan trọng, đồng thời để vuột mất nguồn vốn đầu tư khổng lồ cho giao thông tĩnh.

Điểm trông giữ xe trên phố Nguyễn Công Hoan. Ảnh: Thanh Hải
Điểm trông giữ xe trên phố Nguyễn Công Hoan. Ảnh: Thanh Hải

UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 4/2023 để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo UBND TP. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, Vũ Thu Hà; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP; các Ban của HĐND TP; các Ủy viên UBND TP; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.

Đơn giản hóa quy trình hành chính cũng là thiết thực chống lãng phí

Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến các địa phương đều coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Tại Hà Nội, nhiều giải pháp đang được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện.

Nhiều đơn vị của TP đã rút ngắn thời gian giải quyết, chi phí cho người dân, DN khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Hải Linh
Nhiều đơn vị của TP đã rút ngắn thời gian giải quyết, chi phí cho người dân, DN khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Hải Linh

Việt Nam đến khi nào thương mại hóa 5G?

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện thí điểm và ứng dụng 5G. Tuy nhiên sau hơn 2 năm thực hiện, Việt Nam vẫn chưa thể thương mại hóa 5G diện rộng.

Kiểm tra tốc độ của mạng 5G của VinaPhone tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VNPT
Kiểm tra tốc độ của mạng 5G của VinaPhone tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VNPT

Để Quỹ bình ổn giá xăng, dầu không... bất ổn

Quỹ bình ổn là công cụ hữu hiệu của Chính phủ đảm bảo giá xăng, dầu không tăng sốc, hài hòa được lợi ích Nhà nước, DN và người dân trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới biến động tăng mạnh. Vì vậy, thời điểm này chưa thể bỏ Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Mua bán xăng, dầu tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê. Ảnh: Thanh Hải
Mua bán xăng, dầu tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê. Ảnh: Thanh Hải

Giải ngân vốn đầu tư công không còn đủng đỉnh

Năm 2023, TP Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới, trong đó lĩnh vực giao thông có 96 dự án với mức đầu tư trong năm 2023 là 7.520 tỷ đồng, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương nhằm sớm hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch đặt ra.

Dự án Cung Thiếu nhi mới được xây dựng tại công viên và hồ điều hòa CV1. Ảnh: Thành Đông
Dự án Cung Thiếu nhi mới được xây dựng tại công viên và hồ điều hòa CV1. Ảnh: Thành Đông

Nhiều sàn đóng cửa, 80% môi giới nghỉ việc: Thị trường bất động sản khó càng thêm khó

Thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn ở thời điểm đầu năm 2023, thiếu nguồn cung, thanh khoản giảm do vướng mắc về pháp lý và thiếu vốn đầu tư, nên chỉ tính riêng trong quý I/2023, có tới 80% môi giới bất động sản nghỉ việc.

Nhiều môi giới nghỉ việc vì thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi. Ảnh: Duy Anh
Nhiều môi giới nghỉ việc vì thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi. Ảnh: Duy Anh

Hàng nghìn biệt thự cổ của Hà Nội sẽ được kiểm định chất lượng

TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng biệt thự và một số công trình kiến trúc khác trên địa bàn TP theo Chương trình số 03 – CTr/TU của Thành ủy. Mục đích là nhằm xác định mức độ xuống cấp, nguy hiểm để có giải pháp, phương án cải tạo, chỉnh trang biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác tại khu vực nội đô lịch sử, các quận nội thành.

Một nhà biệt thự cổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Phan Nam
Một nhà biệt thự cổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Phan Nam

Nhiều thách thức trong duy trì trật tự đô thị tại Thanh Xuân Bắc

Dù lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị..., tuy nhiên, những bất cập về hạ tầng, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên chỉ cần vắng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: Thái San
Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: Thái San

Đội cứu hộ xe máy Hà Nội: Những người bạn chỉ gặp lúc gian nan

Với nhiều người từng phải khổ sở vì thủng xăm, chết máy, dắt bộ xe trong đêm, Đội cứu hộ Hà Nội là những người bạn rất đặc biệt. Dù chỉ gặp một, hai lần nhưng sự tương trợ không cầu báo đáp đã để lại trong lòng họ hình ảnh thật đẹp về những người bạn chỉ “có thể” gặp được lúc gian nan.

Các thành viên đội Cứu hộ Hà Nội sửa xe miễn phí trong đêm cho người đi đường. Ảnh: Phạm Công
Các thành viên đội Cứu hộ Hà Nội sửa xe miễn phí trong đêm cho người đi đường. Ảnh: Phạm Công

Triển khai đăng ký các mô hình điểm dữ liệu về dân cư

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 933/UBND-KSTTHC về đăng ký mô hình điểm bảo đảm dữ liệu dân cư, đúng, đủ, sạch, sống. Theo đó, UBND TP giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại đơn vị và địa phương, thủ trưởng các đơn vị tổ chức đăng ký mô hình điểm về bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06, bảo đảm 100% đơn vị, địa phương đều đăng ký mô hình điểm; Có 15 mô hình, các địa phương, đơn vị đăng ký, hoàn thành trước ngày 20/4/2023.

Hà Nội triển khai đăng ký các mô hình điểm dữ liệu về dân cư. Ảnh: Trần Quang
Hà Nội triển khai đăng ký các mô hình điểm dữ liệu về dân cư. Ảnh: Trần Quang

Làm rõ nguyên nhân vi phạm quyền tác giả

Vừa qua, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Theo Thanh tra Bộ VHTT&DL, 99,5% vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan là do hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh An
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh An

Hà Nội quản lý, sử dụng tốt Quỹ Phòng chống thiên tai

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT), Hà Nội đã tập trung triển khai nghiêm túc, tiến hành thu, chi theo đúng quy định.

Hệ thống đê kè tại Hà Nội được nâng cấp ngày một kiên cố. Ảnh: Trọng Tùng
Hệ thống đê kè tại Hà Nội được nâng cấp ngày một kiên cố. Ảnh: Trọng Tùng

Cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan: Mỹ tuyên bố theo dõi sát

Quân đội Trung Quốc hôm 8/4 thông báo mở đợt tập trận kéo dài đến ngày 10/4 ở vùng biển và không phận eo biển Đài Loan, ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Mỹ đang theo dõi sát sao cuộc tập trận này.

Ngày 8-4, quân đội Trung Quốc thông báo bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan . Ảnh Reuters
Ngày 8/4, quân đội Trung Quốc thông báo bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan . Ảnh: Reuters