Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 17/7/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoàn thuế VAT: Không để trên nóng, dưới lạnh; Chương trình Nghĩa tình tháng 7: Tặng 120 suất quà tới gia đình chính sách huyện Cam Lộ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 161 ra ngày 17/7/2023.

Trang nhất số báo 161 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 17/7/2023.
Trang nhất số báo 161 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 17/7/2023.

Hoàn thuế VAT: Không để trên nóng, dưới lạnh

Thông tin xung quanh việc DN (DN) gặp khó khăn khi hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) được nêu ra tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7 vừa qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo ghi nhận chung qua phản ánh từ nhiều DN thời gian qua cho thấy, việc hoàn tiền thuế giá trị gia tăng hiện nay rất chậm.

Doanh nghiệp chế biến gỗ là một trong nhóm ngành bị chậm hoàn thuế VAT. Trong ảnh: sản xuất gỗ tại công ty trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Doanh nghiệp chế biến gỗ là một trong nhóm ngành bị chậm hoàn thuế VAT. Trong ảnh: sản xuất gỗ tại công ty trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chính sách tiền tệ linh hoạt cần có trọng tâm, có kiểm soát

Cuối tuần qua (sáng 15/7), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Chương trình Nghĩa tình tháng 7: Tặng 120 suất quà tới gia đình chính sách huyện Cam Lộ

Tiếp tục các hoạt động trong Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp báo Quảng Trị tổ chức, cuối tuần qua (ngày 14/7) đại diện 2 cơ quan báo chí và các nhà tài trợ đã đã tặng quà người có công, gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ (ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Cam Lộ. Ảnh: Duy Anh
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ (ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Cam Lộ. Ảnh: Duy Anh

Hiệu quả từ sự hòa quyện nhận thức và hành động

Trong những năm qua với việc chọn đúng trọng tâm, rõ người, rõ việc, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu. Bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình.

Mô hình “Cửa hàng áo dài 0 đồng”của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở (huyệnThườngTín). Ảnh: LamThanh
Mô hình “Cửa hàng áo dài 0 đồng”của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở (huyệnThườngTín). Ảnh: LamThanh

Chuyển đổi số phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể

“Chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không thể chung chung được”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Từ đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực.

Số hóa trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Quốc Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Số hóa trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Quốc Oai. Ảnh: Phạm Hùng

Tạo nguồn thu  bền vững gắn với cải thiện môi trường đầu tư

Thời gian qua, hướng tới mục tiêu kép vừa tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời cũng tăng cường thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội đạt trên 224.000 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội đạt trên 224.000 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ động ứng phó phòng vệ thương mại để không bị thiệt thòi

Thiếu đội ngũ cán bộ, chuyên gia am hiểu luật để theo dõi, ứng phó các vụ điều tra phòng vệ thương mại (PVTM); hệ thống sổ sách kế toán, truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu chưa hoàn thiện là những bất cập mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần khẩn trương khắc phục.

May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tăng tốc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (đơn vị lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) cho biết, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các huyện để hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp thực hiện các quy hoạch vùng huyện đúng nội dung, đúng định hướng quy hoạch của TP.

Một góc huyện Mê Linh nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc huyện Mê Linh nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Làm sao để thu hút vốn FDI vào bất động sản?

Cùng chung khó khăn với các ngành nghề kinh tế khác, từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản (BĐS) giảm sút mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Xe buýt Hà Nội hút khách trở lại

Trong 6 tháng đầu năm 2023, chất lượng dịch vụ xe buýt của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã có chuyển biến tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, sản lượng vé lượt ước đạt 13,8 triệu lượt.

Xe buýt đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xe buýt đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của Hà Nội: Phân vùng để có quy hoạch và chính sách cụ thể

TS Vũ Hồng Trường - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

Quy hoạch và chính sách là hai vấn đề gốc rễ cần được triển khai trước để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông tĩnh cho Hà Nội. Tuy nhiên, muốn quy hoạch và chính sách phù hợp với thực tiễn cần phân vùng cụ thể các khu vực của TP, không thể áp dụng chung một tiêu chuẩn cho tất cả quận, huyện.

Tàu sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Phạm Hùng
Tàu sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Phạm Hùng

Thay đổi tư duy phát triển du lịch Thủ đô

Cuối tuần qua, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 06-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì đoàn kiểm tra, làm việc tại Sở Du lịch. Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình số 06-CTr/TU Vũ Thu Hà.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lại Tấn
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lại Tấn

Tư vấn giúp giảm người nghiện ma túy

Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn xã Hữu Hòa đã được ra mắt ngày 15/7, là mô hình thứ 7 của huyện Thanh Trì. Các điểm tư vấn khi đi vào hoạt động bước đầu đã hỗ trợ tích cực cho người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy và thân nhân của họ.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Lập tư vấn cho người sử dụng trái phép chất ma túy và thân nhân của họ về biện pháp điều trị nghiện ma túy. Ảnh: Trần Oanh
Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Lập tư vấn cho người sử dụng trái phép chất ma túy và thân nhân của họ về biện pháp điều trị nghiện ma túy. Ảnh: Trần Oanh

Dấu ấn Nghị quyết 15 - Nhìn từ những đổi thay vùng dân tộc miền núi

LTS: Ngày 29/5/2008, Quốc hội khoá XII ban hành Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 (Nghị quyết 15) về Điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2008) đưa nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tỉnh Hà Tây trước đây và huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) trở thành một phần của Hà Nội. Hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù đã được Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội ban hành nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau 15 năm kể từ khi Nghị quyết số 15 đi vào cuộc sống đã khẳng định đây là chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử của Quốc hội, góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc miền núi của Thủ đô.

Bài 1 - Những ngày đầu triển khai Nghị quyết 15

Sau khi Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 được Quốc hội ban hành, Hà Nội có 13 xã và 1 thôn thuộc 5 huyện tập trung đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống. Hầu hết các địa phương có xuất phát điểm thấp; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hạn chế. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều bề.

Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Dao ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì) đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: Lâm Nguyễn
Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Dao ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì) đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: Lâm Nguyễn

Điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, dịch vụ tuyến buýt số 41

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1806/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, dịch vụ tuyến buýt số 41: Nghi Tàm - Bến xe Giáp Bát.

Tuyến buýt số 41: Nghi Tàm - Bến xe Giáp Bát.
Tuyến buýt số 41: Nghi Tàm - Bến xe Giáp Bát.

Anh chính thức ký thỏa thuận gia nhập CPTPP

Ngày 16/7, tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Kinh doanh vàThương mại Anh Kemi Badenoch tiến hành ký Nghị định thư tham gia CPTPP tại Auckland, New Zealand.  Ảnh: Bộ Ngoại giao Anh
Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch tiến hành ký Nghị định thư tham gia CPTPP tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Bộ Ngoại giao Anh