Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 19/5/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xử phạt chưa đủ sức răng đe, nhiều xe máy vẫn nhởn nhơ đi vào cao tốc; Ngành vật liệu xây dựng khó chồng khó khi giá điện tăng .. là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 111 ra ngày 19/5/2023.

Trang nhất số báo 111 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/5/2023.
Trang nhất số báo 111 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/5/2023.

Chủ tịch UBND TP đối thoại với công nhân, lao động Thủ đô: Luôn ưu tiên bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động

Chiều 18/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc đối thoại với công nhân, lao động Thủ đô năm 2023. Dự cuộc đối thoại có lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội, các sở, ngành…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Kiên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Kiên

Lãnh đạo Thành phố trao Huy hiệu Đảng các đảng viên dịp 19/5
Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo TP đã dự, trao Huy hiệu Đảng một số đảng viên lão thành trên địa bàn TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Hoàn thành ngay 2 tiêu chí lên quận của huyện Đông Anh

Sáng 18/5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Hả
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023): Lan tỏa tinh thần học Bác

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là thời điểm đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII  "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ về Bác mà còn là dịp khắc sâu thêm những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thấm nhuần lời Bác dặn, để mỗi người tự mình soi xét, điều chỉnh, loại trừ những điều không đúng, hướng tới những điều tốt đẹp.

Không khí chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh
Không khí chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh

HĐND giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở TN&M, QH-KT: Gắn xây dựng chính quyền điện tử với đẩy mạnh cải cách hành chính

Tiếp tục chương trình giám sát theo Nghị quyết 35 của HĐND TP Hà Nội, ngày 18/5, Đoàn giám sát HĐND TP đã làm việc với Sở TN&MT; QHKT về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An

Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động

“Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp; do đó, cần tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Chuyển đổi số cần chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động, triển khai rộng khắp nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm…” – đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng 18/5.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm chuyển đổi số của các ngân hàng. Ảnh: Quang Thương
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm chuyển đổi số của các ngân hàng. Ảnh: Quang Thương

Di dời cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô: Một cơ chế đủ mạnh đi cùng với danh mục cụ thể
Việc di dời nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô nhằm giảm thiểu tác động về môi trường, quá tải hạ tầng cho khu vực trung tâm Hà Nội đã có chủ trương từ lâu. Tuy nhiên thời gian qua, do bất cập về cơ chế khiến tiến độ di dời còn rất chậm, mục tiêu tái thiết đô thị từ quỹ đất di dời các cơ sở công nghiệp cũ vì thế còn nhiều hạn chế.

Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO). Ảnh: Mai Anh
Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO). Ảnh: Mai Anh

Xử phạt chưa đủ sức răng đe, nhiều xe máy vẫn nhởn nhơ đi vào cao tốc
Không ít vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và ô tô trên Đại lộ Thăng Long nhưng hàng ngày, vẫn có nhiều người vi phạm. Nhiều chuyên gia cho rằng, hành vi đi xe máy vào đường cao tốc cần tăng mức xử phạt gấp nhiều lần, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xe máy nối đuôi nhau trên phần đường dành riêng cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long.  Ảnh: Phạm Công
Xe máy nối đuôi nhau trên phần đường dành riêng cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Công

Khuyến khích người dân cung cấp thông tin về vi phạm trật tự, an toàn giao thông
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc xây dựng và phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Xe dừng đỗ trả khách ngay cạnh bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Thương
Xe dừng đỗ trả khách ngay cạnh bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Thương

Ngành vật liệu xây dựng khó chồng khó khi giá điện tăng

Trong bối cảnh giá điện tăng 3%, nhưng doanh số bán ra các sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) cơ bản như: thép, xi măng, gạch... vẫn  chưa có gì khởi sắc, khiến ngành có nguy cơ khó chồng khó và có thể phải tăng giá.

Giá điện tăng có thể sẽ kéo theo giá vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép tăng theo. Ảnh: Phạm Hùng
Giá điện tăng có thể sẽ kéo theo giá vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép tăng theo. Ảnh: Phạm Hùng

Giải quyết các vấn đề dân sinh, phức tạp: Cách làm từ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Là địa bàn đông dân cư, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Việc phát sinh các vụ việc phức tạp, bức xúc, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, mâu thuẫn trong chung cư… là điều không tránh khỏi. Với sự vào cuộc của các tổ chức cơ sở đảng, những vấn đề dân sinh, bức xúc trên địa bàn đã được tháo gỡ, giải quyết.

Cử tri phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) nêu ý kiến tại một hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thái San
Cử tri phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) nêu ý kiến tại một hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thái San

Người Hà Nội quay cuồng trong nắng nóng đổ lửa

Trong cái nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 39 - 40 độ, nhiều người dân Hà Nội quay cuồng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Trong khi phần lớn người dân tìm cách ở trong nhà để tránh nắng nóng, thì không ít người vẫn phải mưu sinh dưới cái nóng đổ lửa để kiếm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Rất nhiều người nhà bệnh nhân, người bệnh vạ vật tìm cách trốn nắng tại bệnh viện Bạch Mai trưa 18-5. Ảnh: Duy Khánh
Rất nhiều người nhà bệnh nhân, người bệnh vạ vật tìm cách trốn nắng tại bệnh viện Bạch Mai trưa 18/5. Ảnh: Duy Khánh

Thi lớp 10: Tỷ lệ chọi chưa nói lên điều gì

Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT năm 2023. Không ít thí sinh rơi vào trạng thái hốt hoảng vì tỷ lệ chọi của nhiều trường có điểm chuẩn tầm trung ở các năm trước, năm nay lại đảo chiều cao bất ngờ.

Infographic Nguyễn Đăng
Infographic Nguyễn Đăng

Hiến kế vực dậy ngành chăn nuôi gia cầm

Giá gia cầm thấp, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tràn lan gia cầm nhập lậu... là những khó khăn khiến ngành chăn nuôi gia cầm lâm vào cảnh khốn đốn. Hơn lúc nào hết, Nhà nước cần quyết liệt triển khai ngay những giải pháp hỗ trợ DN và cơ sở chăn nuôi trong nước.

Trang trại chăn nuôi ở xã Liên Hà (huyện Đông Anh). Ảnh: Phạm Hùng
Trang trại chăn nuôi ở xã Liên Hà (huyện Đông Anh). Ảnh: Phạm Hùng

Cảnh báo ngộ độc Botulinum trong thực phẩm chế biến

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện (BV) đã liên tục tiếp nhận các bệnh nhân do ngộ độc Botulinum trong thực phẩm chế biến. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nên đặc biệt cẩn trọng và lưu ý các nguyên tắc đề phòng ngộ độc do vi khuẩn Clostridium Botulinum gây ra.

Bác sĩ thăm khám cho một trong ba bệnh nhi ngộ độc botulinum. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ thăm khám cho một trong ba bệnh nhi ngộ độc botulinum. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Việt Nam phản đối nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển

Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và có đóng góp tích cực cho việc duy trì, ổn định trên Biển Đông.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 18/5/2023.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 18/5/2023.