Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 20/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất ổn "miếng bánh" lợi nhuận xăng dầu; Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Thẩm định kỹ để bảo đảm hiệu quả đầu tư... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 86 ra ngày 20/4/2023.

Trang nhất số báo 86 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 20/4/2023.
Trang nhất số báo 86 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 20/4/2023.

Bất ổn "miếng bánh" lợi nhuận xăng dầu

Việc Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của các DN bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, DN. Đây cũng là vấn đề nổi cộm nhất của thị trường xăng dầu, thậm chí được ví như “cuộc chiến” chưa có hồi kết giữa DN đầu mối, thương nhân phân phối và DN bán lẻ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu ngày 28/2. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu ngày 28/2. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm
Sáng 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp tập trung vào chủ đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, DN. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: Ngọc Thắng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: Ngọc Thắng

Chương trình số 01-CTr/TU: Nhiều nhiệm vụ mới và khó được triển khai với quyết tâm cao

Sáng 19/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính” khoá XVII, giai đoạn 2021 – 2025. Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU  chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Huy động các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội
Chiều 19/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”. 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An

Hoạt động của HĐND TP Hà Nội: Hơi thở cuộc sống trong những quyết sách - Bài 4: "Gác cổng" trong giám sát thực thi chính sách

Nhiều đại biểu HĐND TP đã nhận định, vấn đề quan trọng không phải là ban hành nhiều nghị quyết mà là thực hiện trong thực tế. Để thúc đẩy quá trình thực hiện, HĐND TP Hà Nội đã và đang thực hiện rất tốt chức năng giám sát, tạo thành một dấu ấn trong hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề  tại Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề tại Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Thay đổi chính sách để thu hút FDI

Thuế tối thiểu toàn cầu đang được áp dụng đã đặt ra không ít thách thức với việc duy trì tính cạnh tranh của môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong bối cảnh này, Chính phủ cần đưa ra những quyết sách mới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Thẩm định kỹ để bảo đảm hiệu quả đầu tư
Bộ GTVT đã đưa ra 4 kịch bản để nghiên cứu, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Vấn đề quan trọng là lựa chọn ra được kịch bản ưu việt nhất.

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam Thẩm định kỹ để bảo đảm hiệu quả đầu tư Bộ GTVT đã đưa ra 4 kịch bản để nghiên cứu, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Vấn đề quan trọng là lựa chọn ra được kịch bản ưu việt nhất.
Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam Thẩm định kỹ để bảo đảm hiệu quả đầu tư Bộ GTVT đã đưa ra 4 kịch bản để nghiên cứu, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Vấn đề quan trọng là lựa chọn ra được kịch bản ưu việt nhất.

Gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy thị trường bất động sản
Tại hội thảo “Gỡ vướng địa ốc - Thúc đẩy tăng trưởng” diễn ra ngày 19/4, nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng đình trệ của thị trường bất động sản (BĐS) thời gian vừa qua có sự tác động lớn nhất do những vướng mắc pháp lý, chiếm đến 70% khó khăn của các dự án.

Toàn cảnh Hội thảo  Gỡ vướng địa ốc - Thúc đẩy tăng trưởng ngày 19-4 - Ảnh: Toàn Thắng
Toàn cảnh Hội thảo Gỡ vướng địa ốc - Thúc đẩy tăng trưởng ngày 19-4 - Ảnh: Toàn Thắng

Xe rác hoạt động sai thời gian quy định: Giải pháp nào xử lý?
Với xe chở rác hoạt động sai giờ quy định, việc xử lý là cần thiết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung xử phạt mà thiếu những biện pháp đồng bộ, dài hơi là chưa đủ bởi, đằng sau đó là một câu chuyện dài liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Xe rác chạy saithời gian quy định sẽ gây áp lực lên hoạt động lưu thông của các phương tiện khác và gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CôngHùng
Xe rác chạy saithời gian quy định sẽ gây áp lực lên hoạt động lưu thông của các phương tiện khác và gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CôngHùng

Cấp Giấy khai sinh điện tử: Nhiều tiện ích cho người dân
Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp chiều 19/4, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, bắt đầu từ ngày 17/4, Bộ Tư pháp đã triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Sóc Sơn. Ảnh: Công Hùng
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Sóc Sơn. Ảnh: Công Hùng

Thiếu chế tài, khó quản lý hoạt động quảng cáo
Công tác quản lý Nhà nước với hoạt động quảng cáo, biển hiệu, kinh doanh dịch vụ karaoke tại quận Hai Bà Trưng thời gian qua cơ bản chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, TP, song cũng đang gặp không ít vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo tại các tuyến phố chính trên địa bàn. Ảnh: Linh Nguyễn
Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo tại các tuyến phố chính trên địa bàn. Ảnh: Linh Nguyễn

Vì sao bạo lực học đường gia tăng?
Các vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây gây nhiều lo lắng, trăn trở cho xã hội bởi sau cùng, đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là học sinh. Mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường còn lỏng lẻo được cho là một trong những nguyên nhân của vấn đề này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chấn chỉnh vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng
Thời gian qua, tình trạng đổ trộm phế thải lấn chiếm bãi sông Hồng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn quận Tây Hồ. Sở NN&PTNT Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ cùng UBND quận, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh những hành vi trái phép này.

Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội và UBND quận Tây Hồ đi kiểm tra hiện trạng vi phạm xây dựng tại khu vực ven sông Hồng.
Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội và UBND quận Tây Hồ đi kiểm tra hiện trạng vi phạm xây dựng tại khu vực ven sông Hồng.

Làm gì để kéo niềm tin trở lại với trái phiếu doanh nghiệp?
Bộ Tài chính vừa có cuộc làm việc với gần 40 DN phát hành trái phiếu để tìm ra giải pháp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản và tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cuba
Theo TTXVN, đúng 14 giờ 50 phút ngày 18/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay José Martí, Thủ đô La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hộiVương ĐìnhHuệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hộiViệtNam tại sân bay Jose Marti,Thủ đô LaHabana. Ảnh:DoãnTấn
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay Jose Marti, Thủ đô LaHabana. Ảnh: Doãn Tấn