Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 24/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Áp Thuế tối thiểu toàn cầu: Làm sao hài hòa các lợi ích?; Cho thuê vỉa hè: “Trói chặt” trách nhiệm người đứng đầu... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 89ra ngày 24/4/2023.

Trang nhất số báo 89 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 24/4/2023.
Trang nhất số báo 89 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 24/4/2023.

Áp Thuế tối thiểu toàn cầu: Làm sao hài hòa các lợi ích?

 Năm 2024, hàng loạt quốc gia sẽ áp dụng thuế suất Thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty có doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 750 triệu EURO, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc - các đối tác đầu tư lớn của Việt Nam. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải sớm có giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư.

Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển làng nghề, vùng nguyên liệu Hà Nội - Vientiane

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa DCND Lào của Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu đã có nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội – Vientiane.

Phó Chủ tịchThường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang) tham quan một gian trưng bày sản phẩm nông sản tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang) tham quan một gian trưng bày sản phẩm nông sản tại hội nghị.

Lan tỏa sâu rộng tinh thần đột phá

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất. Tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP Hà Nội cũng luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên người dân có đất trong diện GPMB dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng). Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên người dân có đất trong diện GPMB dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng). Ảnh: Thanh Hải

Chiến lược Make in Vietnam thúc đẩy doanh nghiệp điện tử 

Mặc dù điện tử luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về giá trị xuất khẩu lên tới hơn 1 tỷ USD mỗi tháng nhưng chủ yếu lại phụ thuộc vào khối DN FDI. Còn DN Việt chỉ đóng góp rất khiêm tốn và các khâu mang lại giá trị kinh tế và chất xám thấp.

Sản xuất linh kiện điện tử tại tập đoàn VinGroup (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). Ảnh: Thanh Hải
Sản xuất linh kiện điện tử tại tập đoàn VinGroup (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). Ảnh: Thanh Hải

Thu hút đầu tư nước ngoài: Nhất quán quan điểm lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ
Hàng loạt vốn đầu tư nước ngoài (FDI) “xanh” đang hướng mạnh vào Việt Nam. "Chủ trương của Việt Nam thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu". Đây là thông điệp Thủ tướng Chính phủ gửi tới Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài cuối tuần qua (ngày 22/4).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự cuộc gặp các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự cuộc gặp các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Dương Giang

Ba kịch bản cho ngành dệt may 

Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), 3 tháng đầu nawmn 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 8,701 tỷ USD, giảm 18,63% so với cùng kỳ năm 2022. Trong bối cảnh chung nói trên, ngành dệt may Việt Nam chịu tác động không nhỏ, cả trực tiếp và gián tiếp.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Quỳnh Anh
Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền: Không chủ quan với úng ngập cục bộ trong nội đô
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) luôn được TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trước diễn biến thời tiết ngày một cực đoan, khó lường, việc chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” sẽ là giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Giao dịch qua sàn giúp bảo vệ người mua nhà?
Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính

Dư luận xã hội đang có nhiều ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc giao dịch bất động sản (BĐS) phải qua sàn giao dịch. Đánh giá khách quan, giao dịch qua sàn giúp bảo vệ người mua nhà, không làm tăng chi phí; bỏ giao dịch qua sàn là bỏ qua lợi ích người dân.

Giao dịch bất động sản qua sàn sẽ bảo vệ lợi ích khách hàng. Ảnh: Tuấn Anh
Giao dịch bất động sản qua sàn sẽ bảo vệ lợi ích khách hàng. Ảnh: Tuấn Anh

Cho thuê vỉa hè: “Trói chặt” trách nhiệm người đứng đầu
Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Tuấn Linh

Hà Nội đang dự kiến cho thuê một phần vỉa hè trên một số tuyến phố để phục vụ kinh doanh. Đó là chủ trương mang tính đột phá, được đông đảo người dân ủng hộ. Tuy nhiên, các quy định đối với vỉa hè cho thuê không nên quá chặt chẽ, cứng nhắc gây khó khăn cho người kinh doanh.

Cho thuê vỉa hè phải đủ điều kiện phục vụ giao thông, kinh doanh, đồng thời bảo đảm trật tự, văn minh đô thị. Ảnh: Thanh Hải
Cho thuê vỉa hè phải đủ điều kiện phục vụ giao thông, kinh doanh, đồng thời bảo đảm trật tự, văn minh đô thị. Ảnh: Thanh Hải

Cảnh giác trước các hình thức lừa đảo, giả mạo thương hiệu ngân hàng

Những ngày qua, một số ngân hàng thương mại đã cảnh báo tới khách hàng về sự xuất hiện trở lại tình trạng lừa đảo giả mạo tin nhắn SMS. Đây không phải lần đầu tiên các ngân hàng khuyến cáo khách hàng, tuy nhiên thủ đoạn của đối tượng lừa đảo luôn thay đổi và ngày càng tinh vi, khiến một số người vẫn mắc bẫy.

Di sản văn hoá là nguồn lực để phát triển du lịch
Thời gian qua, các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh sau khi được xếp hạng, ghi danh và được bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đã trở thành địa chỉ quan trọng trong việc thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch trong nước cũng như quốc tế tới tham quan.

Màn trình diễn ấn tượng của 100 nghệ nhân hát xoan và 200 học sinh tiểu học là con cháu của các nghệ nhân tại Lễ khai mạc Hội đền Hùng 2023. Ảnh: Ngọc Tú
Màn trình diễn ấn tượng của 100 nghệ nhân hát xoan và 200 học sinh tiểu học là con cháu của các nghệ nhân tại Lễ khai mạc Hội đền Hùng 2023. Ảnh: Ngọc Tú

Làm gì để ngăn bạo lực học đường?
Liên tiếp các vụ bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra thời gian gần đây, đặc biệt là vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bị BLHĐ kéo dài và mới đây là vụ nữ sinh Trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh bị đánh hội đồng khiến dư luận dậy sóng.

Một buổi truyền thông phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Văn Yên, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Anh
Một buổi truyền thông phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Văn Yên, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Anh

Xuất khẩu rau quả đón tin vui
Những tháng đầu năm 2023, hoạt động xuất khẩu sôi động với nhiều đơn hàng tỷ USD hứa hẹn một năm bội thu của rau quả Việt. Tín hiệu tích cực cùng với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn đang giúp ngành hàng này khẳng định vị thế tại nhiều thị trường lớn, giá trị cao.

Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh
Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh

Đảm bảo không để thiếu điện hè 2023
Dự báo hè năm 2023 hệ thống điện miền Bắc nói chung và hệ thống điện TP Hà Nội nói riêng vận hành rất căng thẳng trong cao điểm hè do phụ tải tăng cao đột biến. Để chuẩn bị ứng phó một cách chủ động đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống, EVNHANOI đã xây dựng các kịch bản và phương án cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong mùa hè.

Hà Nội bảo đảm không để thiếu điện Hè 2023. Ảnh: Nguyễn Vũ
Hà Nội bảo đảm không để thiếu điện Hè 2023. Ảnh: Nguyễn Vũ

G7 tìm giải pháp cho an ninh lương thực toàn cầu
Ngày 23/4, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, với những điều khoản mở rộng.

Bộ trưởngNông nghiệp các nướcG7 nhóm họp tạiNhật Bản. Ảnh: EFE
Bộ trưởngNông nghiệp các nướcG7 nhóm họp tạiNhật Bản. Ảnh: EFE