Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 25/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đột phá trong thu hút FDI; Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Hà Nội với các địa phương của Lào; Nhượng quyền thương hiệu không dễ!... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 90 ra ngày 25/4/2023.

Trang nhất số báo 90 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 25/4/2023.
Trang nhất số báo 90 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 25/4/2023.

Hà Nội đột phá trong thu hút FDI
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, suy giảm đầu tư, Hà Nội vẫn thu hút thêm lượng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đáng ghi nhận, là một trong những địa phương, điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới.

Người tiêu dùng mua sắm tại Trung tâm thương mại Aeon Mall trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người tiêu dùng mua sắm tại Trung tâm thương mại Aeon Mall trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Sức hút từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ KH&CN khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc cho TP Hà Nội quản lý để phát huy tối đa tiềm năng của Khu CNC Hòa Lạc.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lam Thanh
Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lam Thanh

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Hà Nội với các địa phương của Lào
Trong 2 ngày 23 và 24/4, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu đã thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào; làm việc với chính quyền tỉnh Luông Phra Băng và kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Luông Phra Băng. Ảnh: Vân Hà
Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Luông Phra Băng. Ảnh: Vân Hà

Tiến độ biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa còn chậm
Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với Bộ GD&ĐT.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chiến Công
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chiến Công

Việt Nam sẵn sàng hợp tác phát triển nông nghiệp với các nước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định quan điểm trên khi phát biểu khai mạc Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP) tại Hà Nội sáng 24/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp các nước dự Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm bền vững. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp các nước dự Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm bền vững. Ảnh: Chinhphu.vn

Động lực nào để doanh nghiệp an tâm đổi mới sáng tạo?

“Các DN nên tận dụng ưu thế về quyền sở hữu trí tuệ để góp phần tạo dựng giá trị thương hiệu, đẩy mạnh thực hiện hoạt động thương mại và tăng trưởng doanh thu. Ưu thế thu được từ quyền sở hữu trí tuệ sẽ trở thành động lực để DN và nhà đầu tư an tâm, đầu tư nguồn lực tài chính vào hoạt động đổi mới sáng tạo cho các chu kỳ phát triển tiếp theo” – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) Nguyễn Văn Bảy khuyến nghị.

Nhân viên Tập đoàn FPT giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm công nghệ số của tập đoàn. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên Tập đoàn FPT giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm công nghệ số của tập đoàn. Ảnh: Phạm Hùng

Nhượng quyền thương hiệu không dễ!

Những năm qua, nhượng quyền thương hiệu đã trở thành kênh đầu tư của DN nước ngoài đưa hàng hóa vào thị trường Việt Nam. Đây cũng là mô hình để DN Việt vươn ra thế giới, tuy nhiên, hoạt động nhượng quyền thương hiệu Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald’s tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn
Thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald’s tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn

Phát động chương trình truyền thông Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2023
Chiều 24/4, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chương trình truyền thông về Bảo vệ môitrường trên địa bànTP Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Hùng
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chương trình truyền thông về Bảo vệ môitrường trên địa bànTP Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Hùng

Phê duyệt quy hoạch trụ sở bộ, ngành tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 423/QĐ-TTg phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan T.Ư của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Phối cảnh ý tưởng quy hoạch kiến trúc xây dựng trụ sở 12 bộ, ngành như một dải ngân hà xanh đoạt giải A do Bộ Xây dựng tổ chức
Phối cảnh ý tưởng quy hoạch kiến trúc xây dựng trụ sở 12 bộ, ngành như một dải ngân hà xanh đoạt giải A do Bộ Xây dựng tổ chức

Phát triển nhà ở xã hội: Hướng tới đa chiều, bền vững
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng miền Trung, PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương

Bước vào thời kỳ đổi mới, mô hình Nhà nước bao cấp về nhà ở hoạt động thiếu hiệu quả. Từ năm 2009 Nhà nước đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Đây là chủ trương tích cực nhưng trong quá trình triển khai nảy sinh nhiều bất cập, vì vậy cần phải gắn những chính sách phát triển tổng thể, tạo điều kiện cho các bên tham gia, hướng tới sự đa chiều, bền vững.

Nhà ở xã hội được xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở xã hội được xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Phạm Hùng

Quận Hà Đông: Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh
Qua 20 năm tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, quận Hà Đông đã tạo ra những cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân của chính quyền, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.
Buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân của chính quyền, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.

Nữ cựu chiến binh làm công tác dân vận khéo
Là một nữ cựu chiến binh, về với khu dân cư, bà Trương Thị Thoa được người dân tín nhiệm bầu vào Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, nay kiêm thêm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Ở bất cứ cương vị nào, bà luôn được người dân tin tưởng trong giải quyết những khúc mắc, mẫu thuẫn.

bà Trương Thị Thoa được người dân tín nhiệm bầu vào Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, nay kiêm thêm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Nguyễn Trãi, quận HàĐông.
Bà Trương Thị Thoa - Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Đấu kiếm nữ quyết tâm "hái vàng" tại SEA Games 32
Ngoài việc tập luyện ban ngày theo lịch của đội, các “cô gái vàng” của đấu kiếm Việt Nam còn tập thêm vào buổi tối để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm HCV nội dung kiếm chém nữ đồng đội tại SEA Games 32.

Đấu kiếm Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành tích tại SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú
Đấu kiếm Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành tích tại SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú

Hồi hộp trong ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10

Ngày 24/4, các cơ sở giáo dục tiến hành thu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024” của học sinh. Sau thời gian tìm hiểu, cân nhắc, học sinh và phụ huynh đã đưa ra quyết định cuối cùng khi đặt bút vào phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6. Ảnh: Phạm Hùng
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6. Ảnh: Phạm Hùng

Chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng tại hồ Đồng Đò
Thời gian qua, tình trạng lắp đặt trái phép các pallet, sàn gỗ, dựng lều lán ven hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) diễn ra phức tạp. Chính quyền địa phương và DN thuỷ lợi đang phải tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Một trường hợp lắp đặt trái phép sàn gỗ ven hồ Đồng Đò bị xử lý.
Một trường hợp lắp đặt trái phép sàn gỗ ven hồ Đồng Đò bị xử lý.

5 xã của huyện Thường Tín di chuyển xong mộ chí nằm trong đường Vành đai 4
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng: Tính đến ngày 22/4, toàn huyện đã thực hiện kiểm kê, lập hồ sơ được 81,33/86,18ha đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đạt 94,3%).

Công tác chi trả, bồi thường tiền GPMB dự án đường Vành đai 4 tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín được triển khai nghiêm túc theo quy định.
Công tác chi trả, bồi thường tiền GPMB dự án đường Vành đai 4 tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín được triển khai nghiêm túc theo quy định.

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam – Argentina
Theo TTXVN - Đúng 17 giờ ngày 23/4 theo giờ địa phương (rạng sáng 24/4 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Ezeiza Airport), Thủ đô Buenos Aires, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina.

Chủ tịch Quốc hộiVương ĐìnhHuệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hộiViệtNam tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini, Argentina. Ảnh:TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini, Argentina. Ảnh:TTXVN