Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 4/5/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 6/2023; Theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 98 ra ngày 4/5/2023.

Trang nhất số báo 98 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 4/5/2023.
Trang nhất số báo 98 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 4/5/2023.

Giao thông đi trước mở đường

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông là một trong những mối quan tâm và ưu tiên đặc biệt của Chính phủ trong nhiệm kỳ này, thể hiện bằng nhiều chuyến đi kiểm tra thực tế, ngay cả trong các kỳ nghỉ lễ, Tết của Thủ tướng Chính phủ. Công trình này chứng minh tâm huyết của Chính phủ về quan điểm "giao thông đi trước mở đường".

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Hoàng Đông
Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Hoàng Đông

Triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 6/2023
“Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 364,66/798,043ha (đạt 45,69%); di chuyển 5.645/10.911 ngôi mộ (đạt 51,92%) và dự kiến bàn giao 70% mặt bằng trước ngày 30/6/2023 để khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 4 vị trí theo đúng kế hoạch” - đây là nội dung được nêu ra trong Thông báo số 08-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vừa ban hành truyền đạt kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành của các địa phương về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án diễn ra ngày 13/4/2023. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Hoài Đức về triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Viết Thành
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Hoài Đức về triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

Theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp ở nhiều địa phương. Dù không ghi nhận ca bệnh nặng, tuy nhiên, công tác chủ động phòng, chống đang là ưu tiên số một của các địa phương.

Người dân cần đeo khẩu trang phòng chống dịch tại nơi công cộng, nơi đông người. Ảnh: Chiến Công
Người dân cần đeo khẩu trang phòng chống dịch tại nơi công cộng, nơi đông người. Ảnh: Chiến Công

Thêm điểm mới trong lấy phiếu tín nhiệm

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Du lịch dịp nghỉ lễ bùng nổ trở lại

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, lượng du khách đổ về Hà Nội khá đông, nhiều khu điểm du lịch trong tình trạng quá tải. Lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ được nhiều người kỳ vọng sẽ là đòn bẩy cho ngành du lịch phát triển trong mùa cao điểm hè sắp tới.

Du khách tham quan Hoàng Thành Thăng Long về đêm. Ảnh: Tố Linh
Du khách tham quan Hoàng Thành Thăng Long về đêm. Ảnh: Tố Linh

Vì sao gạo Việt khó cạnh tranh

Gạo Việt Nam sẽ mãi lép vế trên thị trường quốc tế nếu không được chú trọng xây dựng thương hiệu chiến lược, bài bản, đặc biệt là xây dựng thương hiệu mạnh mang tầm cỡ quốc gia.

Tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu gạo thương hiệu ''Cơm ViệtNam Rice'' sang nhiều nước Châu Âu. Ảnh: Nguyên Bình
Tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu gạo thương hiệu ''Cơm ViệtNam Rice'' sang nhiều nước Châu Âu. Ảnh: Nguyên Bình

Giảm nhiệt ùn tắc giao thông

Cả nước vừa bước qua kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Nhờ có sự chủ động chủ lực lượng chức năng cũng như người dân, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực so với năm trước.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện tại nút giao cầu Chương Dương. Ảnh: Phạm Hùng
Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện tại nút giao cầu Chương Dương. Ảnh: Phạm Hùng

Nghiên cứu cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu phương án cho phép xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe gia đình) có thể được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới mà không cần đưa xe hoặc đến trung tâm đăng kiểm để xác nhận.

Nhân viên kỹ thuật Trạm đăng kiểm 29- 03S kiểm tra phương tiện đến đăng kiểm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên kỹ thuật Trạm đăng kiểm 29- 03S kiểm tra phương tiện đến đăng kiểm. Ảnh: Phạm Hùng

Giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội: Không dễ triển khai

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú từng khẳng định, không có vướng mắc gì về thủ tục vay gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Người dân mua nhà xã hội chỉ cần đáp ứng điều kiện vay lần đầu tiên. Điều kiện để người dân được vay là phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế không dễ dàng.

Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Công Hùng
Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Công Hùng

Hạn chế rủi ro do thiên tai: Ứng phó, hành động sớm

Năm 2023, do tác động của hiện tượng Enso và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão để hạn chế rủi ro luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng.

Dự báo sớm và chuẩn xác diễn biến thời tiết sẽ giúp giảm thiểu rủi do thiên tai, bão lũ. Ảnh: Phạm Hùng
Dự báo sớm và chuẩn xác diễn biến thời tiết sẽ giúp giảm thiểu rủi do thiên tai, bão lũ. Ảnh: Phạm Hùng

Công an huyện Đông Anh: Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID suốt kỳ nghỉ lễ

Trong suốt thời gian nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã duy trì chế độ trực, tổ chức hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm dữ liệu về định danh, dân cư (VNeID) cho trên 500 trường hợp.

Trong những ngày nghỉ lễ, bình quân mỗi ngày Công an huyện Đông Anh hỗ trợ từ 25 - 30 công dân làm căn cước, chủ yếu là những người làm việc, công tác xa quê. Ảnh: Doãn Thành
Trong những ngày nghỉ lễ, bình quân mỗi ngày Công an huyện Đông Anh hỗ trợ từ 25 - 30 công dân làm căn cước, chủ yếu là những người làm việc, công tác xa quê. Ảnh: Doãn Thành

Lại nóng chuyện thưởng cho vận động viên

Trước mỗi giải đấu, vấn đề tiền thưởng cho các vận động viên đạt thích cao luôn nhận được sự quan tâm của dư luận và SEA Games 32 cũng không ngoại lệ.

Đoàn Thể thao Việt Nam hào hứng lên đường dự SEA Games 32. Ảnh: Cao Oanh
Đoàn Thể thao Việt Nam hào hứng lên đường dự SEA Games 32. Ảnh: Cao Oanh

Phụ huynh chủ động chọn trường cho con

Tại kỳ thi vào lớp 10 THPT, bên cạnh trạng thái bức xúc khi nhận được thông tin “phân luồng” từ giáo viên thì không ít phụ huynh chủ động nộp hồ sơ trường dân lập hoặc trường nghề cho con.

Học sinh và cha mẹ học sinh cần nghiên cứu và có đủ thông tin để lựa chọn trường phù hợp với năng lực cá nhân. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh và cha mẹ học sinh cần nghiên cứu và có đủ thông tin để lựa chọn trường phù hợp với năng lực cá nhân. Ảnh: Phạm Hùng

Quản lý an toàn thực phẩm tại Sóc Sơn: Không nương tay với vi phạm 

Là địa phương nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, với diện tích lớn thứ 2 của Hà Nội, các hình thức sản xuất - kinh doanh nhìn chung còn nhỏ lẻ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đặt ra nhiều thách thức đối với huyện Sóc Sơn.

Đoàn liên ngành số 2 TP Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm một cơ sở sản xuất - kinh doanh nông sản tại huyện Sóc Sơn vào tháng 4/2023. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đoàn liên ngành số 2 TP Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm một cơ sở sản xuất - kinh doanh nông sản tại huyện Sóc Sơn vào tháng 4/2023. Ảnh: Lâm Nguyễn

Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5

Quy định mới về những trường hợp không bị tính tiền chậm nộp phạt vi phạm giao thông; làm thủ tục cấp sổ đỏ qua mạng; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5.

Theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 20/5 người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức trực tuyến và nhận hồ sơ qua bưu điện. Ảnh: Phạm Hùng
Theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 20/5 người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức trực tuyến và nhận hồ sơ qua bưu điện. Ảnh: Phạm Hùng

NATO lên kế hoạch mở văn phòng tại Nhật Bản

Nikkei Asia hôm 3/5 đưa tin, NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Theo đó, văn phòng liên lạc dự kiến sẽ khai trương vào năm tới tại Tokyo. Đây sẽ là văn phòng liên lạc đầu tiên của liên minh quân sự này ở khu vực châu Á nhằm phối hợp với các đối tác thân thiết trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Hàn Quốc và New Zealand.

Lính Mỹ và lính Nhật trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AP
Lính Mỹ và lính Nhật trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AP