Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 5/5/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quý 1/2023: Nhiều doanh nghiệp “đi lùi”; Quy hoạch mạng lưới báo chí, xuất bản đòi hỏi thực chất, phù hợp xu thế... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 99 ra ngày 5/5/2023.

Trang nhất số báo 99 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/5/2023.
Trang nhất số báo 99 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/5/2023.

Quý 1/2023: Nhiều doanh nghiệp “đi lùi”

Những khó khăn đã lộ rõ khi các DN đồng loạt công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Doanh thu giảm, lợi nhuận đi xuống là thực tế mà DN đang phải đối mặt và buộc phải có những giải pháp rõ ràng hơn để đối phó và đón cơ hội tăng trưởng cuối năm.

Xưởng sản xuất của một công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thanh Hải
Xưởng sản xuất của một công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thanh Hải

Quyết định của FED tác động như thế nào đến thị trường tài chính trong nước?

Trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất tham chiếu vào khoảng 5 - 5,25%, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tăng lãi suất lần này của Fed nằm trong tiên lượng của cơ quan điều hành và nhà đầu tư, nên sẽ tác động không đáng kể.

Hoạt động nghiệp vụ tại VPbank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại VPbank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel: Thiết lập hợp tác hướng tới tăng trưởng xanh

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5/5/2023. Sau Lễ đón chính thức sáng 4/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: Dương Giang

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Phát triển hạ tầng đô thị gắn với triển khai phương tiện công cộng

Chiều 4/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì Hội nghị đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 3) tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An

Sắp áp thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp mong muốn bù đắp

Khi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực, các chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam sẽ không còn tác dụng đối với DN FDI. Trước thực thế này, DN FDI mong muốn Chính phủ sớm có giải pháp bù đắp.

Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất . Ảnh: Thanh Hải
Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất . Ảnh: Thanh Hải

Kiếm tỷ đô từ du lịch văn hóa

Từ lâu nay, ngành du lịch Việt Nam luôn xác định du lịch văn hóa là nền tảng để phát triển một cách bền vững, tạo sức hút với du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tuy nhiên, làm thế nào để kiếm được tỷ đô từ du lịch văn hóa vẫn là nỗi trăn trở của những người làm du lịch.

Du khách tham quan di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hải Linh
Du khách tham quan di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hải Linh

Quản lý quy hoạch, xây dựng tại các huyện ngoại thành: Vẫn còn 5 huyện “trắng” kiến trúc sư

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc cảnh quan tại các huyện của Hà Nội thời gian qua còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân là cán bộ quản lý lĩnh vực này tại các địa phương còn thiếu về số lượng và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đông Anh đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc cảnh quan để lên quận trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hà
Đông Anh đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc cảnh quan để lên quận trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hà

Đăng kiểm chưa hết cảnh ùn tắc

Từ nay đến cuối năm, tổng số lượng phương tiện trên cả nước cần được kiểm định trong sáu tháng tới là khoảng 2,5 triệu xe. Nhiều dây chuyền kiểm định vẫn chưa thể hoạt động do thiếu đăng kiểm viên dẫn đến tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn và có nguy cơ ngày càng tăng.

Đăng kiểm xe ô tô tại một Trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Hữu Thắng
Đăng kiểm xe ô tô tại một Trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Hữu Thắng

Quảng Ngãi sắp có dự án đô thị và dịch vụ biển rộng gần 22.500m2

Ngày 4/5, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hàng Dương (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Dự án có quy mô gần 22.500m2, trong đó đất xây dựng nhà ở thương mại liền kề để bán khoảng 4.376m2 (gồm 27 nhà ở liền kề, chiều cao 3 tầng); đất xây dựng biệt thự du lịch để cho thuê gần 4.257m2 (gồm 9 lô biệt thự du lịch, chiều cao 2 tầng); đất khu khách sạn hơn 4.040m2 (cao 20 tầng); đất thương mại dịch vụ gần 1.110m2...

Khu vực biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Ảnh: L.Đ
Khu vực biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Ảnh: L.Đ

Ngành nhựa xây dựng còn nhiều dư địa

Với các DN ngành nhựa xây dựng, thị phần nhu cầu xây dựng nhà ở và hạ tầng là điểm tựa cho phát triển. Trải qua 2 năm đầy khốc liệt, giờ đây, với dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2023, thị trường sẽ càng trở nên khốc liệt.

Ngành nhựa xây dựng dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2023. Ảnh: Tuấn Sơn
Ngành nhựa xây dựng dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2023. Ảnh: Tuấn Sơn

GPMB dự án đường Vành đai 4 ở Thường Tín: Khi cán bộ, đảng viên đi đầu

Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong các mặt công tác thì việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn huyện Thường Tín có vai trò tiền phong, gương mẫu của không ít cán bộ, đảng viên.

Các hộ dân xã Khánh Hà ký biên bản chấp thuận GPMB dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Hữu Trường
Các hộ dân xã Khánh Hà ký biên bản chấp thuận GPMB dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Hữu Trường

Lễ khai mạc SEA Games 32 hứa hẹn hoành tráng, ấn tượng

Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) đã được nước chủ nhà hoàn tất. Lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32, Campuchia hứa hẹn tổ chức một buổi lễ ấn tượng.

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ mang đậm văn hóa Campuchia. Ảnh Cambodia2023
Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ mang đậm văn hóa Campuchia. Ảnh: Cambodia2023

Quy hoạch mạng lưới báo chí, xuất bản đòi hỏi thực chất, phù hợp xu thế

Sáng 4/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các bộ, ngành (Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT) về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Khôi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Khôi

Khi sản xuất nông nghiệp bám tín hiệu thị trường

Sản xuất theo tín hiệu thị trường, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân là những mục tiêu mà ngành nông nghiệp kiên trì theo đuổi.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Khắc Nam
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Khắc Nam

Làm tốt truyxuất nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Ngày 4/5, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà - Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của TP đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận Nam Từ Liêm nhân Tháng hành động vì ATTP năm 2023.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra bếp ăn tập thể của trường Tiểu học Nguyễn Du (Khu đô thị Vinaconex 3 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Ảnh: Trần Thảo
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra bếp ăn tập thể của trường Tiểu học Nguyễn Du (Khu đô thị Vinaconex 3 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Ảnh: Trần Thảo

Chiến sự sẽ leo thang sau cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin?

Theo RT, trong thông báo được đăng tải hôm 3/5, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn đứng "một vụ tấn công khủng bố" nhằm vào Điện Kremlin.

Điện Kremlin gọi hành động của Kiev là một hành động khủng bố có kế hoạch. Nguồn: Tass
Điện Kremlin gọi hành động của Kiev là một hành động khủng bố có kế hoạch. Nguồn: Tass