Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 6/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thận trọng khai thác mặt nước Hồ Tây; Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online: Dễ gây chảy máu chất xám?... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 74 ra ngày 6/4/2023.

Trang nhất số báo 73 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/4/2023.
Trang nhất số báo 74 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 6/4/2023.

Thận trọng khai thác mặt nước Hồ Tây
Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Hồ Tây là điều cần thiết nhưng Hà Nội cần thận trọng trong việc lựa chọn các loại hình dịch vụ sẽ triển khai. Bởi, nếu khai thác ồ ạt, thiếu tính toán sẽ là mầm mống của tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hồ Tây - lá phổi xanh lớn nhất Thủ đô.

Hoạt động thể thao trên Hồ Tây. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động thể thao trên Hồ Tây. Ảnh: Phạm Hùng

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Xem xét thông qua 6 dự án Luật
Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thắng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh
Chiều 5/4, Đảng bộ quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Dự án không đúng quy hoạch, dứt khoát phải thu hồi
Chiều 5/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Quốc Oai. Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP và lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Chiều 5/4, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của T.Ư, TP do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở QH-KT. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản - Phó trưởng Đoàn Kiểm tra số 2.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi kinh nghiệm tham mưu ban hành chính sách phát triển nông nghiệp
Sáng 5/4, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hưng Yên đã trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động triển khai các cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐNDTP Hà Nội tham quan mô hình sản xuất tinh bột nghệtại xã Chí Tân (huyện Khoái Châu), tỉnh Hưng Yên.
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐNDTP Hà Nội tham quan mô hình sản xuất tinh bột nghệtại xã Chí Tân (huyện Khoái Châu), tỉnh Hưng Yên.

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online: Dễ gây chảy máu chất xám?

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online của Bộ Tài chính đang bị cho là có tác dụng ngược, bởi khi game nội bị áp thuế, thay vì sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp trong nước, người dùng sẽ chuyển sang nhà cung cấp xuyên biên giới.

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game của Bộ Tài chính đang bị cho là có tác dụng ngược. Ảnh: Phạm Hùng
Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game của Bộ Tài chính đang bị cho là có tác dụng ngược. Ảnh: Phạm Hùng

Áp dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè
Ở các đô thị văn minh, vỉa hè là nơi người dân thong thả, ung dung tản bộ, hàng quán hoạt động có trật tự và theo quy chuẩn. Hà Nội lập lại trật tự vỉa hè không phải là dẹp hàng quán, cấm người dân kinh doanh mà là để tổ chức, sắp xếp không gian một cách có trật tự và hợp lý, bảo đảm mỹ quan đô thị văn minh, lịch sự thu hút khách du lịch.

Vỉa hè phố Tạ Hiện được các hộ kinh doanh tận dụng buôn bán. Ảnh: Công Hùng
Vỉa hè phố Tạ Hiện được các hộ kinh doanh tận dụng buôn bán. Ảnh: Công Hùng

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại Hoài Đức: Đã chi trả bồi thường hơn 950 tỷ đồng
Đến nay, huyện Hoài Đức đã kê khai, kiểm đếm 136,9ha đất nông nghiệp của 4.905 hộ, niêm yết dự thảo phương án bồi thường 127,6ha của 4.596 hộ với số tiền 1.328,6 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Người dân xã Đông La phấn khởi khi nhận tiền đền bù, GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn. Ảnh: Công Tâm
Người dân xã Đông La phấn khởi khi nhận tiền đền bù, GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn. Ảnh: Công Tâm

Xoá điểm chân rác tự phát khu dân cư: Khó hay dễ?
Tình trạng các bãi rác thải tự phát tại nhiều địa bàn khu dân cư Hà Nội đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Theo các chuyên gia môi trường, vấn đề xoá các điểm chân rác này cũng không đơn giản nhưng nếu quyết tâm thì không có gì là không thể. 

Hình ảnh bắt mắt của khu vực 39 Hàng Mành sau khi công trình“Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn'' hoàn thiện. Ảnh: Thương Huế
Hình ảnh bắt mắt của khu vực 39 Hàng Mành sau khi công trình“Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn'' hoàn thiện. Ảnh: Thương Huế

Lan tỏa nếp sống văn hóa tại các khu đô thị
Trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng đời sống văn hóa tại các khu đô thị ở Hà Nội đã góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân. Tuy nhiên theo các chuyên gia, văn hoá ứng xử ở các khu đô thị chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững.

Khu vui chơi công cộng khu đô thị Times City. Ảnh: Công Hùng
Khu vui chơi công cộng khu đô thị Times City. Ảnh: Công Hùng

Trải thảm tuyển giáo viên mầm non
Tại Ngày hội việc làm do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức, khu vực tuyển dụng giáo viên mầm non thưa thớt sinh viên ghé qua. Các nhà tuyển dụng cho biết, họ tha thiết tìm kiếm nhân sự nhưng việc này không hề dễ dàng.

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng trong lớp học. Ảnh: Phạm Hùng
Giáo viên Trường Mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng trong lớp học. Ảnh: Phạm Hùng

Xây dựng thương hiệu cho rau an toàn Thanh Đa
Năm 2009, UBND xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã quy hoạch 30ha đất tại khu đồng Bãi Nổi để trồng rau. Đến nay, vùng rau an toàn nơi đây đã trở nên nổi tiếng khắp một vùng. Nhãn hiệu tập thể cũng đang từng bước được chính quyền địa phương xây dựng.

“Rau an toàn Thanh Đa” đang được xây dựng nhãn hiệu tập thể. Ảnh: Trọng Tùng
“Rau an toàn Thanh Đa” đang được xây dựng nhãn hiệu tập thể. Ảnh: Trọng Tùng

Cẩn thận “tiền mất tật mang” vì hàng dựng

Những ngày gần đây, trên các hội nhóm cộng đồng, nhiều người tiêu dùng đăng bài tố cáo hoạt động bán hàng của hệ thống cửa hàng kinh doanh điện thoại di động với tên gọi “XT Mobi”, có dấu hiệu lừa dối khách khi bán sản phẩm lắp ráp bằng linh kiện cũ với giá hàng mới, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Cửa hàng XT Mobile (tên cũ) đóng cửa và được gỡ một phần logo sau nhiều phản ánh của dư luận.
Cửa hàng XT Mobile (tên cũ) đóng cửa và được gỡ một phần logo sau nhiều phản ánh của dư luận.

Việt Nam cam kết hợp tác xây dựng lưu vực sông Mekong thịnh vượng
Theo TTXVN - Ngày 5/4, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 đã được tổ chức với chủ đề “Đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thểHội nghị cấp caoỦy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4. Ảnh: Dương Giang