Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 31 ra ngày 15/2/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội công khai đơn vị, cá nhân chậm thực hiện nhiệm vụ: Tạo áp lực đổi mới lề lối làm việc; Triển khai Dự án đường Vành đai 4: Tuyên truyền tốt giúp tạo sự đồng thuận cao... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/2/2023.

Trang nhất số báo 31 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/2/2023.
Trang nhất số báo 31 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/2/2023.

Hà Nội công khai đơn vị, cá nhân chậm thực hiện nhiệm vụ: Tạo áp lực đổi mới lề lối làm việc

Công khai đơn vị, cá nhân thực hiện chậm nhiệm vụ và triển khai hệ thống thông tin dùng chung TP Hà Nội là những biện pháp quyết liệt để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội ngay từ đầu năm 2023; với mục tiêu là phục vụ tốt nhất người dân và DN. 

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đừng làm cho có việc lấy ý kiến người dân về Luật Đất đai sửa đổi

Sáng 14/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Triển khai Dự án đường Vành đai 4: Tuyên truyền tốt giúp tạo sự đồng thuận cao

Sáng 14/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị.

7 Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy; 7 cơ quan báo chí của Hà Nội đã ký kết giao ước thi đua về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
7 Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy; 7 cơ quan báo chí của Hà Nội đã ký kết giao ước thi đua về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Sớm thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

Chiều 14/2, Sở KH&CN Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác KH&CN trên địa bàn TP năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Sửa đổi Nghị định kinh doanh xăng, dầu: Những đề xuất để hài hòa lợi ích các bên

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu cần đảm bảo sát thực tiễn, diễn biến thị trường, hài hòa lợi ích DN, người dân và Nhà nước.

Người tiêu dùng mua xăng tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng mua xăng tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải

Khẩn trương gỡ rối gói hỗ trợ lãi suất 2%

Chính sách hỗ trợ lãi suất được kỳ vọng là “phao cứu trợ” để các DN vượt qua khó khăn hiện tại, tuy nhiên DN vẫn chưa dễ tiếp cận gói hỗ trợ này. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP là vô cùng cần thiết.

Nhiều DN vẫn chưa dễ tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ảnh: Việt Linh
Nhiều DN vẫn chưa dễ tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ảnh: Việt Linh

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ cho phép

Sáng 14/2, tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 13 khác bị thương. Thông tin từ cơ quan chức năng, theo camera hành trình, ô tô khách chạy quá tốc độ cho phép và chở vượt số người quy định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nghiêm Hà
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nghiêm Hà

Quận Hoàng Mai: Gỡ nút thắt cho hạ tầng đô thị 

Hoàng Mai có dân số trên 500.000 người, đông nhất trong 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội, với tốc độ đô thị hóa nhanh, sức ép hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang đè nặng lên vai các nhà quản lý. 

Quận Hoàng Mai ngày càng phát triển. Ảnh: Hữu Thắng
Quận Hoàng Mai ngày càng phát triển. Ảnh: Hữu Thắng

Giữ bản sắc kiến trúc nông thôn

Đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong thời gian qua trực tiếp góp phần hình thành những cấu trúc không gian mới như những khu, cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ và đặc biệt là các khu đô thị mới tại vùng ven đô Hà Nội... Bên cạnh những yếu tố tích cực, quá trình này đã có những tác động mạnh mẽ tới cảnh quan, kiến trúc các vùng nông thôn.

Bê tông hóa tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Ảnh: Đỗ Hồng
Bê tông hóa tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Ảnh: Đỗ Hồng

Tuyển dụng cộng tác viên qua mạng: Mất cả tỷ đồng mới biết bị lừa

Công an TP Hà Nội đang xác minh, làm rõ trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo số tiền 2,5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online. Đây là một trong rất nhiều vụ người dân bị lừa đảo từ chiêu thức làm cộng tác viên online cho các sàn thương mại điện tử.

Ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi khi tuyển cộng tác viên làm việc online. Ảnh: Anh Trang
Ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi khi tuyển cộng tác viên làm việc online. Ảnh: Anh Trang

Văn Miếu - Quốc Tử Giám và sự hồi sinh của một di sản văn hóa

Chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973-2023), ngày 14/2, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp khai mạc triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898 - 1954”.

Các đại biểu, khách mời cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lại Tấn
Các đại biểu, khách mời cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lại Tấn

Hơn 200.000 người lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội: Cần cơ chế đặc thù  để hỗ trợ

Trước thực tế hơn 200.000 người lao động là nạn nhân của tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất Chính phủ trình Quốc hội có cơ chế đặc thù để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng đã có trao đổi với Kinh tế & Đô thị về vấn đề này.

Cần có cơ chế đặc thù để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi bị nợ đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thanh Hải
Cần có cơ chế đặc thù để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi bị nợ đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thanh Hải

Bảo đảm khung thời vụ gieo cấy lúa Xuân 

Ngày 14/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Phương làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác lấy nước, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất.

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội thị sát tình hình gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất. Ảnh: Trọng Tùng
Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội thị sát tình hình gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất. Ảnh: Trọng Tùng

Kiểm tra kỷ cương hành chính tại quận quận Hai Bà Trưng: Khắc phục ngay những tồn tại

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ tại các cơ quan hành chính sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, ngày 14/2, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng - Phó trưởng đoàn Thường trực, Đoàn Kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã đến kiểm tra đột xuất tại UBND quận Hai Bà Trưng.

Đoàn kiểm tra công vụ TP kiểm tra đột xuất bộ phận Một cửa thuộc quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thùy Linh
Đoàn kiểm tra công vụ TP kiểm tra đột xuất bộ phận Một cửa thuộc quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thùy Linh

Estonia – cường quốc mới về giáo dục

Trong gần hai thập niên qua, Phần Lan được coi là quốc gia có hệ thống giáo dục phổ thông thành công nhất trên thế giới. Mỗi năm có tới hàng trăm đoàn chuyên gia giáo dục từ khắp các châu lục tìm đến nước này để nghiên cứu, học hỏi "bí quyết” của họ và “lệ phí” để được bước vào cửa một lớp học của Phần Lan, có khi lên tới 700 euro/người.

Trẻ em sử dụng iPad tại mộttrường học ở Tallinn, Estonia.
Trẻ em sử dụng iPad tại một trường học ở Tallinn, Estonia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần