Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 5 ra ngày 6/1/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Khơi thông nguồn lực quý giá; Lập lại trật tự hoạt động đăng kiểm... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 6/1/2023.

Trang nhất số báo 05 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 06/01/2023.
Trang nhất số báo 05 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 06/01/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp bất thường giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Sáng 5/1/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Linh

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Chiều 5/1, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng  
Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Cùng với phát triển kinh tế, phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị

Sáng 5/1, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Đông Yên, huyện Quốc Oai có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Nga
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Đông Yên, huyện Quốc Oai có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Nga

Lãnh đạo Thành phố gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Chiều 5/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn TP nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Công Hùng

Du lịch Hà Nội nâng chất, tạo sức hút mới

Đón mùa cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các DN, điểm du lịch tại Hà Nội đang hối hả nâng cấp chất lượng dịch vụ, xây dựng tour mới thu hút du khách.

Khách du lịch nước ngoài tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Khách du lịch nước ngoài tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Hiến kế “điều trị” thị trường xăng dầu

Năm 2023, nguồn cung năng lượng thế giới được dự báo đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Để ổn định thị trường xăng dầu trong nước, cần sớm tập trung đầu mối quản lý thị trường xăng dầu, nâng mức dự trữ hợp lý đủ sức giải quyết những bất thường xảy ra.

Người tiêu dùng mua xăng trên phố Tây Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng mua xăng trên phố Tây Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Quản lý, sử dụng nhà chung cư: Giải quyết dứt điểm các tranh chấp

Sáng 5/1, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Khu chung cư Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải
Khu chung cư Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải

Hoài Đức xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Hoài Đức thường xuyên tập huấn nhằm chủ động các phương án.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Hoài Đức thường xuyên tập huấn nhằm chủ động các phương án.

Sôi động trên công trường cao tốc Bắc - Nam 

Ngày 1/1 vừa qua, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 đã chính thức khởi công những gói thầu đầu tiên. Với tầm quan trọng đặc biệt của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển của nền kinh tế, sự hình thành của siêu dự án cao tốc này được kỳ vọng mang đến động lực cực lớn cho kinh tế đất nước.

Sôi động trên công trường cao tốc Bắc - Nam  Ngày 1/1 vừa qua, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 đã chính thức khởi công những gói thầu đầu tiên. Với tầm quan trọng đặc biệt của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển của nền kinh tế, sự hình thành của siêu dự án cao tốc này được kỳ vọng mang đến động lực cực lớn cho kinh tế đất nước.
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Phi Long

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng: Bắt nhịp công nghệ để vươn xa

Năm 2022 đi qua với nhiều khó khăn cho các DN sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD). Để tháo gỡ kịp thời, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cũng như tìm kiếm thị trường mới.

Nhiều DN vật liệu xây dựng đã bắt nhịp được nhiều công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Việt Dũng
Nhiều DN vật liệu xây dựng đã bắt nhịp được nhiều công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Việt Dũng

Huyện Thanh Trì: Nhân rộng “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24h”

Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính - TTHC 24h” của huyện Thanh Trì bước đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân. Nhiều tình huống được hỗ trợ, giải quyết kịp thời đã tạo sự thân thiện hơn khi người dân đến làm TTHC. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ra mắt “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24h” tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Quyết
Ra mắt “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24h” tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Quyết

Thể thao Việt Nam và những mục tiêu trong năm 2023

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn khẳng định, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu có môn Olympic đoạt huy chương vàng (HCV) ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) diễn ra vào tháng 9/2023.

Cùng với SEA Games 32, rồi ASIAD, thể thao Việt Nam còn chứng kiến một cột mốc lịch sử khi tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở Vòng chung kết World Cup. Ảnh: Ngọc Tú
Cùng với SEA Games 32, rồi ASIAD, thể thao Việt Nam còn chứng kiến một cột mốc lịch sử khi tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở Vòng chung kết World Cup. Ảnh: Ngọc Tú

Tạo cơ chế khuyến khích liên kết chuỗi chăn nuôi

Phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi đã tạo ra chuyển biến tích cực, giúp người dân sản xuất bền vững và tạo ra những sản phẩm có thương hiệu. Tuy nhiên, việc xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần sớm được tháo gỡ.

Chăm sóc gà thịttại huyện Đông Anh. Ảnh: MạnhDũng
Chăm sóc gà thịt tại huyện Đông Anh. Ảnh: Mạnh Dũng

Phần Lan cấp phép sản xuất thép xanh trị giá 4 tỉ euro

Vừa qua, Phần Lan đã ký thỏa thuận cho phép DN của Na Uy xây dựng một nhà máy sản xuất thép xanh ở phía Nam nước này, với tổng số vốn đầu tư cho dự án lên tới 4 tỷ euro. Đây là dự án có số vốn đầu tư công nghiệp lớn nhất ở Phần Lan cho tới nay.

Một góc cảng Inkoo, nơi sẽ có nhà máy sản xuấtthép xanh. Ảnh: uusisuomi.fi
Một góc cảng Inkoo, nơi sẽ có nhà máy sản xuất thép xanh. Ảnh: uusisuomi.fi