Tin tức thế giới hôm nay 7/12: Ông Joe Biden đề cử ông Xavier Becerra làm Bộ trưởng Y tế

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Joe Biden công bố đề cử Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ; EU - Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 7/12.

Ông Biden đề cử Bộ trưởng Y tế
Theo các nguồn thạo tin hôm 6/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chính thức thông báo chọn ông Xavier Becerra là người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) vào ngày 7/12 hoặc 8/12.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ chính thức thông báo chọn ông Xavier Becerra là người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS).
Ông Becerra là người Mỹ gốc Latinh thứ 2 được ứng viên đảng Dân chủ bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao trong nội các của ông. Tổng chưởng lý California sẽ có trọng trách lãnh đạo các cơ quan y tế Mỹ ứng phó đại dịch Covid-19.
Becerra, 62 tuổi, từng là hạ nghị sĩ đại diện cho Los Angeles từ năm 1993 - 2017. Ông được bầu làm Tổng chưởng lý bang California vào năm 2016. Kể từ đó, Becerra là một trong những tổng chưởng lý bang năng nổ nhất thách thức chính quyền Trump tại tòa án về các vấn đề như nhập cư, chăm sóc sức khỏe và môi trường.
EU - Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận
Các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục những cuộc đàm phán cuối cùng của họ kéo dài trong hai ngày 6 - 7/12 (giờ địa phương) để đảm bảo được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit (chỉ việc nước Anh rời EU), sau 8 tháng không đạt được kết quả.
EU và Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận.
Hai nhà đàm phán David Frost của Anh và Michel Barnier của EU đã gặp lại nhau ở Brussels vào ngày 6/12, kết thúc hai ngày tạm nghỉ sau một tuần tranh cãi mà không đi tới kết quả nào.
Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài vì một nhóm nhỏ gồm các nhà đàm phán cấp cao đang tranh luận những vấn đề cuối cùng gây nhiều tranh cãi nhất.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là sẽ vận động các nhà lãnh đạo châu Âu, dù cuộc điện đàm của ông với người đứng đầu EU, bà Ursula von der Leyen vào ngày 6/12 chưa thu hẹp được khác biệt vẫn còn tồn đọng giữa hai bên. 
Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy được điều khiển qua vệ tinh
Truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự cấp cao cho biết, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này được tiến hành nhờ sự trợ giúp của vệ tinh, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện khuôn mặt.
Mohsen Fakhrizadeh, được cho là kiến trúc sư trưởng của chương trình hạt nhân Iran, bị bắn chết vào chiều ngày 27/11 khi đang di chuyển trên xe ô tô ở phía đông Tehran.
 Mohsen Fakhrizadeh được cho là kiến trúc sư trưởng của chương trình hạt nhân Iran.
Có nhiều báo cáo mâu thuẫn về cách thức tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên hầu hết các nguồn tin Iran đều cho rằng đây là một vụ tấn công phức tạp, kết hợp súng máy và một vụ nổ.
Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời Chuẩn tướng Ramazan Sharif, người phát ngôn Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cho biết, vụ ám sát được tiến hành bằng một “công cụ điện tử tiên tiến” dẫn đường bằng một “thiết bị vệ tinh”.
Trong khi đó, Phó tổng tư lệnh IRGC Sardar Ali Fadavi nói với hãng thông tấn YJC rằng vụ ám sát được tiến hành với trí tuệ nhân tạo và nhận diện khuôn mặt. 
Đức sơ tán 13.000 dân vì bom
Gần 13.000 người tại một khu dân cư ở TP Frankfurt, Đức, ngày 6/12 phải sơ tán để chính quyền xử lý một quả bom từ Thế chiến II.
Nhà chức trách đã thiết lập một khu vực phong tỏa rộng 700 mét xung quanh nơi tìm thấy quả bom. Thiết bị nổ này, nặng khoảng 500kg, được phát hiện tại một công trường xây dựng từ hôm 3/12.
 Đức sơ tán 13.000 dân vì bom.
Lực lượng cứu hỏa địa phương cho hay kích thước và thiết kế của quả bom có thể gây ra thiệt hại lớn và đe dọa tính mạng nhiều người dân nếu nó phát nổ. Đội chuyên gia đã vô hiệu hóa thành công quả bom sau khoảng hai giờ.
Frankfurt thường xuyên bị quân Đồng minh ném bom trong Thế chiến II. 75 năm sau cuộc chiến, thành phố vẫn thỉnh thoảng phát hiện những quả bom chưa phát nổ còn sót lại.
Hồi tháng 6, một quả bom 500kg được tìm thấy trong khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Frankfurt. Tháng 7 năm ngoái, một quả bom lớn khác cũng được phát hiện gần trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu, khiến 16.500 người phải sơ tán.