Tin tức thế giới hôm nay 9/12: Iran bắt giữ nghi phạm ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Iran bắt nghi phạm ám sát chuyên gia hạt nhân nổi tiếng; Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi EU đóng vai trung gian hòa giải trong tranh cãi với Hy Lạp… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 9/12.

Iran bắt nghi phạm ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh
Cơ quan an ninh Iran đã bắt vài người bị nghi là thủ phạm ám sát chuyên gia hạt nhân Fakhrizadeh hồi tháng trước.
  Chuyên gia hạt nhân nổi tiếng Mohsen Fakhrizadeh.
"Những kẻ gây ra vụ ám sát, một số đã được xác định và thậm chí bị cơ quan an ninh bắt, sẽ không thoát khỏi công lý", Hossein Amir-Abdollahian, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, ngày 8/12 nói trên kênh truyền hình Al Alam TV.
Iran cáo buộc Israel tổ chức vụ ám sát hôm 27/11 nhắm vào chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh, vốn bị tình báo phương Tây coi là người đứng đầu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bí mật của Tehran. Israel không phủ nhận hay xác nhận tiến hành vụ ám sát.
"Liệu những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Israel) có thể làm điều này đơn độc và không cần hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ hay nước khác? Họ chắc chắn không thể làm được điều đó", Amir-Abdollahian cho biết.

Ankara kêu gọi EU đóng vai trung gian hòa giải trong tranh cãi với Hy Lạp
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nên là một "trung gian hòa giải công bằng" cho tranh cãi giữa nước này với Hy Lạp liên quan đến các nguồn tài nguyên dưới biển.
 Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu
Thổ Nhĩ Kỳ đang là một ứng cử viên gia nhập EU, mới đây nảy sinh tranh chấp với Hy Lạp (một thành viên EU) về vùng lãnh thổ tại Đông Địa Trung Hải được cho là nhiều khí đốt.
Hy Lạp đang hối thúc EU trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp ủng hộ lời kêu gọi của Hy Lạp, song không phải tất cả các nước khác cũng có chung quan điểm này do lo ngại một dòng người tị nạn sẽ tràn từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU.
Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Hungary, Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi EU "cần đóng một vai trò trung gian công bằng."
Ông Cavusoglu nhấn mạnh chỉ có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và ngoại giao. Về phần mình, ông Szijjarto cho rằng: "Dù muốn hay không, an ninh của châu Âu đang nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ".

Cố vấn pháp lý cấp cao của Tổng thống Trump nhiễm Covid-19
Jenna Ellis, Cố vấn pháp lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã dương tính với virus SARS-CoV-2, theo một quan chức Nhà Trắng am hiểu vấn đề.
 Jenna Ellis - Cố vấn pháp lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cố vấn Ellis những tuần gần đây thường xuất hiện bên cạnh Rudolph W. Giuliani, luật sư dẫn dắt nỗ lực pháp lý liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử của chiến dịch Trump, cùng nhiều luật sư khác trong đội ngũ pháp lý hỗ trợ Tổng thống Mỹ. Trước đó, hôm 6/12, Tổng thống Trump thông báo luật sư Giuliani cũng đã nhập viện vì nhiễm Covid-19.
Chính quyền địa phương và các bang khắp nước Mỹ đã ra lệnh hạn chế hàng loạt các hoạt động kinh tế xã hội, với hy vọng giảm bớt sự bùng phát trở lại của Covid-19 sau thời gian tạm lắng vào mùa hè.
Theo Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của Đại học Washington, số ca tử vong trung bình trong tháng vì Covid-19 tại Mỹ được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi trong tháng 12, lên hơn 70.000, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 76.000 vào tháng 1, trước khi giảm xuống trong tháng 2.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù
Ngày 8/12, trong một phiên tòa đang diễn ra tại thủ đô Paris – Pháp, cựu Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã bị đề nghị bản án 4 năm tù, trong đó có 2 năm tù giam, về các tội danh tham nhũng và hối lộ.
 Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù.
Theo cáo trạng, vào năm 2014, khi đó đang bị cơ quan chức năng điều tra do liên quan tới một vụ án khác, cựu Tổng thống Pháp đã thông qua luật sư của mình là ông Thierry Herzog, móc nối với ông Gilbert Azibert, khi đó là một thẩm phán cấp cao, để có được thông tin về quá trình điều tra. Để đổi lại, cựu Tổng thống Pháp hứa sẽ giúp Thẩm phán Gilbert Azibert giành được một chức vụ lãnh đạo tại Công quốc Monaco.
Mặc dù sau đó, ông Sarkozy không có được thông tin, cũng như cựu thẩm phán cấp cao không giành được vị trí lãnh đạo tại Monaco, nhưng Viện kiểm sát tài chính quốc gia Pháp khẳng định, với các ý định và lời hứa liên quan, ông Nicolas Sarkozy và 2 bị cáo đã phạm tội tham nhũng và hối lộ.
Phiên tòa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận cũng như báo chí quốc tế. Dự kiến, trong ngày 9 và 10/12, luật sư của các bị cáo sẽ tiến hành bào chữa, trước khi tòa án ra phán quyết cuối cùng vào cuối ngày 10/12./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần