Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 1/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị sông Hồng: Tạo diện mạo mới cho Thủ đô; Hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố hai bên sông Hồng… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 62 ra ngày 1/4/2022.

Trang nhất số báo 70 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/4/2022
Trang nhất số báo 70 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/4/2022

Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị sông Hồng: Tạo diện mạo mới cho Thủ đô

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) với quy mô gần 11.000ha, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện.

Sông Hồng đoạn chạy qua địa bàn huyện Đông Anh và quận Tây Hồ. Ảnh Phạm Hùng (1)
Sông Hồng đoạn chạy qua địa bàn huyện Đông Anh và quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố hai bên sông Hồng

Với bản Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, nhiều chuyên gia, nhà quản lý nhìn nhận đây sẽ là bước đột phá diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội trong tương lai không xa.

Phó chủ tịch uBnd tP Dương Đức Tuấn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống: Hình thành các công trình đầu mối đường thủy, hành lang sinh thái

Cùng với phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã ký Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) (đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng), tỷ lệ 1/5000.

Sông Đuống đoạn chảy qua quận Long Biên. Ảnh Phạm Hùng (5)
Sông Đuống đoạn chảy qua quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng

Xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Sáng 31/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính T.Ư với Đảng ủy Công an T.Ư, Ban cán sự Đảng TAND Tối cao và Ban Cán sự Đảng VKSND Tối cao.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị. Ảnh TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đầu tư chứng khoán: Vững tay chèo giữa giông bão

Theo các chuyên gia phân tích, thông tin tiêu cực về DN và lãnh đạo chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán (TTCK). Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần bình tĩnh để hành động có lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Phía các cơ quan chức năng cũng đang có nhiều giải pháp để giám sát và minh bạch thị trường.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh Công Hùng (1)
Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Đổi mới hoạt động công tác mặt trận để theo kịp tình hình mới

Chiều 31/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP quý I/2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự và cùng chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê
Hồng Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP chứng kiến Cụm thi đua số 4 ký kết chương trình giao ước thi đua năm 2022. Ảnh Phạm Hùng (1)
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP chứng kiến Cụm thi đua số 4 ký kết chương trình giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan dân cử

Sáng 31/3, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý I/2022 và thảo luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri (KNCT) của Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội và 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Nâng cao nhận thức của thanh niên về thực hành tiết kiệm

Chiều 31/3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai chủ trì đã có buổi giám sát tại Thành đoàn Hà Nội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn TP Hà Nội”.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì cuộc giám sát tại Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Linh Chi
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì cuộc giám sát tại Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Xây dựng nhà ở xã hội: Loay hoay xử lý quỹ đất

Tròn một năm Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) có hiệu lực nhưng câu chuyện về quỹ đất xây dựng NƠXH chưa có nhiều chuyển biến. Nhiều DN vẫn chây ì, trong khi cơ quan quản lý Nhà nước lại lúng túng thực thi.

Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng (2)
Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Xuất khẩu chính ngạch: Đường đã thông?

Thời điểm này, Bộ Công Thương đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp xúc tiến xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc cũng như tiêu thụ trong mùa vụ năm 2022.

Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp tại nhà máy của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản An Giang. Ảnh Vũ Sinh
Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp tại nhà máy của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản An Giang. Ảnh :Vũ Sinh

Sớm ban hành chính sách hỗ trợ, đãi ngộ nghệ nhân

Ngày 31/3, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng chính sách hỗ trợ, đãi ngộ nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh Lại Tấn
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Lại Tấn

Tổ chức cho học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường: Thời điểm nào thích hợp?

Sắp trọn một năm học sinh tiểu học, lớp 6 nội thành Hà Nội không được đến trường. Thời điểm hiện tại, câu hỏi “bao giờ cho học sinh tiểu học, lớp 6 quay lại trường?” là mối quan tâm của hầu hết phụ huynh.

Học sinh  quận Hai Bà Trưng trong giờ học trực tuyến tại nhà. . Ảnh Phạm Hùng (1)
Học sinh quận Hai Bà Trưng trong giờ học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Phạm Hùng

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh: "Visa" để xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) là chìa khóa quan trọng để phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho sản phẩm chăn nuôi mở rộng thị trường tiêu thụ trong giai đoạn hội nhập.

Phun khử khuẩn chuồng trại tại sở sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh ở Đông Anh. Ảnh Phương Nga
Phun khử khuẩn chuồng trại tại sở sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh ở Đông Anh. Ảnh: Phương Nga

Quận Hoàng Mai- điểm sáng trong cuộc thi: “Vì An toàn giao thông Thủ đô”

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2021 do Báo Kinh tế & Đô thị phát động, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh chia sẻ, sở dĩ có được kết quả như trên là do chúng tôi đã lên kế hoạch tuyên truyền và có sự phân công cụ thể.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Ảnh Công Hùng
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Ảnh: Công Hùng

Đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine tại Istabul: Tín hiệu tích cực

Phát biểu của các nhà đàm phán Nga và Ukraine sau vòng đàm phán trực tiếp thứ tư vừa diễn ra tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/3 cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

Đoàn quan chức Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán trực tiếp lần thứ tư tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-3. Ảnh AP
Đoàn quan chức Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán trực tiếp lần thứ tư tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3. Ảnh: AP