Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 14/4

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu tiên trẻ mầm non Hà Nội trở lại trường: Đón tiếp an toàn, chăm sóc chu đáo; Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022: Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 81 ra ngày 14/4/2022.

Trang nhất số báo 81 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/4/2022
Trang nhất số báo 81 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/4/2022

Ngày đầu tiên trẻ mầm non Hà Nội trở lại trường: Đón tiếp an toàn, chăm sóc chu đáo

Sáng 13/4, học sinh mầm non tại Hà Nội đã được đến trường sau gần hai năm nghỉ tại nhà vì dịch bệnh Covid- 19. Việc mở cửa trường học đối với bậc mầm non là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và ngành GD&ĐT Thủ đô trong việc giải quyết áp lực tâm lý của cả học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo.

Cô và trò trường mầm non Yên Hoà chào đón nhau trong buổi sáng ngày 13-4. Ảnh Ngọc Tú
Cô và trò trường mầm non Yên Hoà chào đón nhau trong buổi sáng ngày 13/4. Ảnh: Ngọc Tú

Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022: Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam

Sáng 13/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ VHTT&DL tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”. Tham dự lễ khai mạc có: Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân dân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn... đông đảo những người làm báo và công chúng báo chí cả nước.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022. Ảnh Thanh Hải
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Nâng cao giá trị nông sản để tăng thu nhập khu vực nông thôn

Sáng 13/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện chương trình quý I/2022 và nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Hùng

Chương trình số 08-CTr/TU: Nâng cao phúc lợi xã hội và cuộc sống của Nhân dân

Ngày 13/4, Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025” tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2022. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTrTU Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TRần Oanh01 (2)
Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTrTU Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Chứng khoán “quay xe”, cổ phiếu nào lên ngôi?

Các chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng, tâm lý thị trường đang ở trạng thái khá hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu đang nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhà đầu tư không nên hoảng loạn bán tháo.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều phiên biến động trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thanh Hải
Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều phiên biến động trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thanh Hải

Bùng nổ thanh toán số

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thói quen thanh toán của người dân đã có những thay đổi lớn. Kết quả đạt được cho thấy đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các phương tiện điện tử thay thế cho tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh Hải Linh
Thanh toán không dùng tiền mặt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Hải Linh

Mô hình TOD - lời giải cho đô thị nén

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, tạo điều kiện cho việc gia tăng mật độ dân cư, đặc biệt phù hợp với những TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. TOD không chỉ là lời giải cho việc hình thành đô thị nén mà còn làm gia tăng giá trị đất đai, không gian đô thị.

Phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng. Ảnh Hải Linh01
Phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng. Ảnh: Hải Linh

Cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng

Tại hội thảo “Xung lực cho thị trường bất động sản (BĐS) du lịch - nghỉ dưỡng vùng duyên hải Bắc Bộ” tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng, cơ hội cho BĐS du lịch nghỉ dưỡng phát triển rất lớn. Do vậy, các bộ, ngành cần sớm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy: Thí điểm quản lý phòng cháy, chữa cháy qua phầm mềm

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC), UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã và đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tiến tới quản lý thông qua phần mềm được thiết kế riêng biệt.

Giao diện phần mềm quản lý phòng cháy chữa cháy của UBND phường Trung Hòa. Ảnh Công Trình
Giao diện phần mềm quản lý phòng cháy chữa cháy của UBND phường Trung Hòa. Ảnh: Công Trình

Nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn: Còn nhiều thách thức

Quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số khiến lượng rác thải tại Hà Nội không ngừng tăng cao, dẫn đến yêu cầu bức thiết về phân loại, xử lý rác tại nguồn. Việc triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn thời gian qua dù đã đạt được một số tín hiệu tích cực nhưng để nhân rộng vẫn còn khá gian nan.

Rác thải hữu cơ được thu gom vào thùng để xử lý thành phân vi sinh tại huyện Đông Anh. Ảnh Vũ Khoa
Rác thải hữu cơ được thu gom vào thùng để xử lý thành phân vi sinh tại huyện Đông Anh. Ảnh: Vũ Khoa

“Nước vui” và những hiểm họa “hơn cả nỗi buồn”

Những ngày gần đây, bất ngờ kiểm tra, giám sát các đối tượng có hành vi “bất thường” khi đang tham gia giao thông, các tổ công tác Công an TP
(CATP) Hà Nội phát hiện có trường hợp“giấu” ma túy tổng hợp dạng“nước vui” trong người hoặc phương tiện. “Nước vui”, được quảng cáo là loại
thuốc đem lại cảm giác vui vẻ, nhưng thực tế là loại ma túy tổng hợp nhiều hiểm họa cho sức khỏe.

Những loại ma túy ẩn mình dưới những cái tên như nước vui, trà sữa, kẹo tấn công vào người trẻ làm tăng nguy cơ gây nghiện, rối loạn thần kinh. Ảnh Minh họa
Những loại ma túy ẩn mình dưới những cái tên như nước vui, trà sữa, kẹo tấn công vào người trẻ làm tăng nguy cơ gây nghiện, rối loạn thần kinh. Ảnh: Minh họa

Mùa vui của sách và văn hoá đọc

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất (21/4/2022), nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, quận Hoàn Kiếm) từ ngày 15 đến 23/4. Đến với Phố sách, độc giả Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm qua đó góp phần tôn vinh giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Giới trẻ tìm đọc những ấn phẩm yêu thích tại Phố sách Hà Nội. Ảnh Lại Tấn
Giới trẻ tìm đọc những ấn phẩm yêu thích tại Phố sách Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn

Hai kịch bản phòng dịch Covid-19 trong thời gian tới

Tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 13/4, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nêu ra 2 kịch bản phòng, chống dịch thời gian tới trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát. “Mặc dù thời điểm này, chúng ta đã có nhiều vũ khí như vaccine, thuốc điều trị, kinh nghiệm điều trị và các biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên phải thường xuyên cập nhật hơn nữa, kể cả về thuốc điều trị và đặc biệt là công nghệ vaccine”- GS.TS Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

Từ việc tiêm vaccine phòng COVID-19 biến thể Omicron xuất hiện phổ biến trong cộng đồng sẽ dần giảm bớt độc lực. Ảnh Thanh Hải
Từ việc tiêm vaccine phòng Covid-19 biến thể Omicron xuất hiện phổ biến trong cộng đồng sẽ dần giảm bớt độc lực. Ảnh: Thanh Hải

Chế biến nông sản: Làm sao để hút doanh nghiệp đầu tư?

Ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp kết nối với DN thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến tại các vùng nguyên liệu nhằm giảm áp lực tiêu thụ sản phẩm khi vào vụ thu hoạch.

Đóng gói hàng nông sản tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh (xã Đốc Kính, Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh Vũ Sinh
Đóng gói hàng nông sản tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh (xã Đốc Kính, Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Vũ Sinh

Vietnam Expo đem cơ hội thiết thực đến doanh nghiệp

Với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hội chợ
thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022) có chủ đề
“Đồng hành cùng DN trong kỷ nguyên số ”khai mạc sáng 13/4 tại
Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (I.C.E) theo phương thức trực tiếp và
trực tuyến có sự tham gia của 410 DN, tạo ra cơ hội giao thương cũng
như hợp tác đầu tư lớn.

Doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Vietnam Expo 2022. Ảnh Hoài Nam
Doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Vietnam Expo 2022. Ảnh: Hoài Nam

Nga "xoay trục” năng lượng sang châu Á

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov nhận định nước này sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường thay thế, chẳng hạn như châu Á, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng bán dầu cho các "quốc gia thân thiện" với "bất kỳ mức giá nào". Tuyên bố là một trong những dấu hiệu phản ánh chuyển dịch trong chính sách tiêu thụ năng lượng sắp tới của Moscow.

Đường ống Sức mạnh của Siberia, được coi là được xây dựng nhằm vận chuyển khí tự nhiên đến Trung Quốc.
Đường ống Sức mạnh của Siberia, được coi là được xây dựng nhằm vận chuyển khí tự nhiên đến Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần