Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 17/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân, doanh nghiệp chật vật vì giá xăng; Được, mất trái phiếu doanh nghiệp - Bài 4: Nhiều lỗ hổng trên thị trường ... là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 108 ra ngày 17/5/2022.

Trang nhất số báo 109- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/5/2022.
Trang nhất số báo 109 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/5/2022.

Người dân, doanh nghiệp chật vật vì giá xăng

Giá xăng tăng cao lập đỉnh lịch sử lên gần 30.000 đồng/lít kéo theo đà tăng giá của mọi khoản chi phí sinh hoạt, hàng hóa thiết yếu đang khiến đời sống của người dân áp lực bội phần. Việc cân nhắc giải pháp kìm hãm đà tăng của giá xăng nhằm ngăn chặn kịp thời những biến động tiêu cực của thị trường đến đời sống của người dân trở nên vô cùng bức thiết.

Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu

Sáng 16/5, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu. Tham dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Hùng

Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc 2 Ban Quản lý dự án Thành phố

Sáng 16/5, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh dự và trao quyết định. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thủy Tiên
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thủy Tiên

Đẩy mạnh triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn TP. 

Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh
Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và trở thành động lực then chốt trong tiến trình đổi mới và phát triển.

Một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu trưng bày tạitriển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngành khoa học và công nghệThủ đô. Ảnh: Phạm Hùng
Một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu trưng bày tạitriển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngành khoa học và công nghệThủ đô. Ảnh: Phạm Hùng

Được, mất trái phiếu doanh nghiệp - Bài 4: Nhiều lỗ hổng trên thị trường 

Hàng loạt nhà đầu tư bỏ tiền tỷ mua trái phiếu vì tin tưởng, trái phiếu DN được Ủy ban Chứng khoán cấp phép, thông tin công khai trên website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, DN tiếng tăm… Tuy nhiên, thực tế, trái phiếu DN (TPDN) phát hành riêng lẻ chỉ được bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý không cấp phép phát hành. Rất nhiều lỗ hổng trên thị trường trái phiếu vẫn đang tồn tại và cần được điều chỉnh, hoàn thiện để bảo vệ nhà đầu tư. 

Theo các chuyên gia, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cần đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa, “tiền phòng - hậu kiểm”, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các công ty hoạt động trên các thị trường tài chính.
Theo các chuyên gia, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cần đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa, “tiền phòng - hậu kiểm”, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các công ty hoạt động trên các thị trường tài chính.

Lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh vào quy hoạch đô thị

Phát triển nhanh, bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm đang được Hà Nội tập trung triển khai.

Công viên Cầu Giấy mang lại không gian xanh cho Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Công viên Cầu Giấy mang lại không gian xanh cho Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhiều công trường xây dựng thành bãi rác

TP Hà Nội hiện còn nhiều dự án thi công, mở rộng lòng đường chậm tiến độ thời gian dài trở thành nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang, gây mất ATGT, vệ sinh môi trường. Việc nhùng nhằng trách nhiệm khiến những bãi rác khổng lồ này tồn tại nhiều tháng qua khiến người dân bức xúc.

Những bãi rác ngổn ngang nằm trên tuyến đường nhánh nối đoạn Phạm Hùng - Lê Đức Thọ. Ảnh: Phạm Công
Những bãi rác ngổn ngang nằm trên tuyến đường nhánh nối đoạn Phạm Hùng - Lê Đức Thọ. Ảnh: Phạm Công

"Lò" sản xuất xe tự chế ngang nhiên tồn tại

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sáng 16/5, UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác kiểm tra xưởng sản xuất, lắp ráp xe ba gác, xe tự chế trên địa bàn.

UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác kiểm tra xưởng sản xuất, lắp ráp xe ba gác, xe tự chế trên địa bàn.
UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác kiểm tra xưởng sản xuất, lắp ráp xe ba gác, xe tự chế trên địa bàn.

Nghề môi giới bất động sản: Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Thời gian qua, nhiều cá nhân và sàn môi giới bất động sản (BĐS) bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính với số tiền hàng trăm triệu đồng vì hành vi tổ chức bán hàng không đúng quy định. Vì vậy, việc nâng tầm cho đội ngũ môi giới BĐS trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.

Nhân viên môi giới bất động sản giới thiệu đến khách hàng một dự án nhà ở tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên môi giới bất động sản giới thiệu đến khách hàng một dự án nhà ở tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri

Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội” ban hành trong thời điểm này, được đánh giá rất đúng, trúng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Ảnh: Linh Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Ảnh: Linh Nguyễn

Những “đại sứ” quảng bá văn hóa Hà Nội 

Là lực lượng hỗ trợ trực tiếp với các đoàn thể thao, đại biểu, du khách quốc tế đến dự SEA Games 31, hơn 3.000 tình nguyện viên không chỉ đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của Đại hội, mà còn chính là “đại sứ văn hóa” quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách; người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Các tình nguyện viên đang triển khai nhiệm vụ tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Ảnh: Thủy Tiên
Các tình nguyện viên đang triển khai nhiệm vụ tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Ảnh: Thủy Tiên

Bản lĩnh của những "lão tướng" 

Vượt qua chấn thương dai dẳng, những ngày tháng xa nhà biền biệt, những "lão tướng" thi đấu tại SEA Games 31 đã giành vinh quang về cho Tổ quốc, cho bản thân bằng những tấm huy chương quý giá. Thành công của họ như những lời cảm ơn đến những hậu phương vững chắc.

Phạm Văn Mách giành Huy chương Vàng môn thể hình, hạng cân dưới 55kg. Ảnh: Ngọc Tú
Phạm Văn Mách giành Huy chương Vàng môn thể hình, hạng cân dưới 55kg. Ảnh: Ngọc Tú

Quản lý an toàn thực phẩm: Không nương nhẹ với vi phạm

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)”, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử phạt hành chính, thậm chí đình chỉ hoạt động khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng.

Đoàn liên ngành Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại một cơ sở. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đoàn liên ngành Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại một cơ sở. Ảnh: Lâm Nguyễn

Khuyến khích phát triển thuỷ sản theo hướng hữu cơ

Từ nay đến năm 2025, Hà Nội định hướng chuyển đổi những diện tích đất vùng trũng, thấp sang nuôi trồng thủy sản (NTTS), từng bước phát triển thuỷ sản theo hướng hữu cơ trên một số giống vật nuôi chủ lực.

Thu hoạch thủy sản tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Sơn Hà
Thu hoạch thủy sản tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Sơn Hà

Nắm chắc các vấn đề song phương và mang tính toàn cầu

Theo TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc, sáng 16/5 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để làm tốt nhiệm vụ, các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam phải nắm chắc các vấn đề song phương và các vấn đề toàn cầu như ứng phó dịch bệnh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan đại diệnViệtNam tạiNewYork. Ảnh:Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại NewYork. Ảnh: Nhật Bắc