Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 18/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh tra tổ chức kinh doanh chứng khoán: Lành mạnh hóa thị trường, Hà Nội xây dựng các khu đô thị thông minh: Gỡ cơ chế để đẩy nhanh tiến độ... là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 109 ra ngày 18/5/2022.

Trang nhất số báo 110 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 18/5/2022.
Trang nhất số báo 110 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 18/5/2022.

 Thanh tra tổ chức kinh doanh chứng khoán: Lành mạnh hóa thị trường

Thị trường chứng khoán đang ở trong sóng điều chỉnh mạnh với nhịp giảm sáu tuần liên tiếp và mất hơn 23% giá trị vốn hóa - nhịp giảm lớn nhất 10 năm qua. Phía Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có thêm các giải pháp mạnh tay để chấn chỉnh thị trường. Theo các chuyên gia, thời điểm này có thể coi là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn theo trường phái đầu tư giá trị.

Cần có nhiều giải pháp để thị trường chứng khoán được minh bạch. Ảnh: Hải Linh
Cần có nhiều giải pháp để thị trường chứng khoán được minh bạch. Ảnh: Hải Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Chiều 16/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại NYSE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Mỹ. Ảnh: Vũ Khuyên
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Mỹ. Ảnh: Vũ Khuyên

Lãnh đạo Thành phố trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành
Sáng 17/5, Quận ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự, gắn và trao huy hiệu cho các đảng viên 75, 70 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Ba Đình. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Ba Đình. Ảnh: Công Thọ

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện tốt quy định về nêu gương với cán bộ, đảng viên

Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra số 1 do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại quận Long Biên. Tham dự cuộc kiểm tra có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Ba Đình. Ảnh: Công Thọ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với quận Long Biên. Ảnh: Công Hùng

Đưa Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ
Sáng 17/5, Sở KH&CN Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN Thủ đô (1962 - 2022). Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.

Phó Bí thư Thành ủy NguyễnVăn Phong, Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng thăm gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thành ủy NguyễnVăn Phong, Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng thăm gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Được, mất trái phiếu doanh nghiệp - Bài cuối: Lấy lại niềm tin của nhà đầu tư
Để thị trường trái phiếu DN (TPDN) Việt Nam lành mạnh, minh bạch và phát triển, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết, cần cải tổ và chấn chỉnh tận gốc để lấy lại niềm tin nhà đầu tư.

Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 18/5 - Ảnh 1

Hà Nội xây dựng các khu đô thị thông minh: Gỡ cơ chế để đẩy nhanh tiến độ
Phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) được Chính phủ định hướng triển khai từ năm 2018 với Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, một số TP, trong đó có Hà Nội đang triển khai các dự án xây dựng khu ĐTTM và thu được kết quả bước đầu.

Khu vực dự kiến xây dựng tòa tháp tài chính dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ảnh: Vũ Hạ
Khu vực dự kiến xây dựng tòa tháp tài chính dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ảnh: Vũ Hạ

Vận tải công cộng hút khách trở lại
Dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, nhu cầu đi lại của người dân trên đà tăng trở lại. Đây là dấu hiệu tích cực để hoạt động vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) ở Hà Nội vực dậy sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.

Hành khách đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Việt Linh
Hành khách đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Việt Linh

TP Hồ Chí Minh: Gỡ vướng tại 38 dự án bất động sản
Thông tin từ Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA), UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo gỡ vướng cho 38 dự án của 29 DN bất động sản trên địa bàn TP.

Đa số các dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh gặp vướng mắc liên quan thủ tục cấp phép đầu tư, tính tiền sử dụng đất.
Đa số các dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh gặp vướng mắc liên quan thủ tục cấp phép đầu tư, tính tiền sử dụng đất.

Phát triển Thanh Oai thành quận sinh thái

Quy hoạch vùng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xác định là động lực quan trọng sớm đưa Thanh Oai trở thành quận sinh thái của Hà Nội. Đây cũng được xem là giải pháp căn cơ để địa phương phát huy được vị thế quan trọng trong vùng kinh tế phát triển phía Tây Nam TP theo hướng xanh, hiện đại và thông minh.

Bản đồ cơ cấu phân vùng quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bản đồ cơ cấu phân vùng quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nâng hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền: Nhiều dư địa để cải thiện
Từ địa phương có điểm Chỉ số PAPI thấp, TP Hà Nội vươn lên xếp thứ 9, lọt top 15 tỉnh, TP có điểm cao nhất cả nước. Điều đó cho thấy nỗ lực vượt bậc của chính quyền TP trong việc cải thiện chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Ảnh: Hải Linh
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Ảnh: Hải Linh

Rộn ràng không khí SEA Games
Những ngày qua, người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng được sống trong bầu không khí tưng bừng và tinh thần thể thao mạnh mẽ. SEA Games 31 thực sự là một sự kiện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đoàn kết “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Khán giả “cháy” hết mình cổ vũ cho các VĐV tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn
Khán giả “cháy” hết mình cổ vũ cho các vận động viên tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn

Chàng trai chân đất vượt qua biến cố giành HCV Taekwondo

Phạm Quốc Việt (Đông Anh, Hà Nội) nhỏ con, rụt rè, vội vàng đi “chân đất” đi lên bục nhận HCV Taekwondo nội dung quyền cá nhân nam, cũng giống cách chàng trai mảnh dẻ này vui sướng chạy lên khán đài, xuyên qua rừng cổ động viên, ôm chặt bố mẹ và bà nội đã 84 tuổi.

Phạm Quốc Việt giành HCV Taekwondo. Ảnh: Lại Tấn
Phạm Quốc Việt giành HCV Taekwondo. Ảnh: Lại Tấn

Phát triển các vùng hoa xuất khẩu

Lập mã số vùng trồng, chú trọng quy hoạch, xây dựng thương hiệu cho các vùng sản xuất hoa trọng điểm, hỗ trợ DN, hợp tác xã, nông dân liên kết sản xuất – tiêu thụ… là những giải pháp trọng tâm của Hà Nội nhằm định hình, nâng giá trị cho các vùng trồng hoa xuất khẩu.

Nhiều hộ dân tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) thu hàng tỷ đồng/năm nhờ trồng hoa giấy. Ảnh: Ánh Ngọc
Nhiều hộ dân tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) thu hàng tỷ đồng/năm nhờ trồng hoa giấy. Ảnh: Ánh Ngọc

Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: Còn rủi ro, thiếu chính xác

 “Năm 2021, nhiệm vụ thu từ cổ phần hóa (CPH) là 40.000 tỷ đồng, nhưng hết năm đạt chưa đầy 2.000 tỷ đồng, tức là CPH vẫn chậm, rất chậm. Việc xác định giá trị DN còn nhiều tồn tại, rủi ro, thiếu chính xác, đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất” - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá.

Quang cảnh buổi Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH DN, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại DN”. Ảnh: Nha Trang
Quang cảnh buổi Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH DN, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại DN”. Ảnh: Nha Trang

Sau 30 năm, Pháp lại có nữ Thủ tướng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16/5 (giờ địa phương) đã chọn Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne làm Thủ tướng mới, khi ông chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 6 tới. Sau 30 năm, nước Pháp mới lại có một nữ Thủ tướng.

Tân Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne (phải) và Thủ tướng mãn nhiệm Jean Castex tại lễ chuyển giao cương vị lãnh đạo ở Paris, ngày 16/5/2022. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne (phải) và Thủ tướng mãn nhiệm Jean Castex tại lễ chuyển giao cương vị lãnh đạo ở Paris, ngày 16/5/2022. Ảnh: AFP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần