Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 19/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại … là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 111 ra ngày 19/5/2022.

Trang nhất số báo 111 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/5/2022.
Trang nhất số báo 111 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/5/2022.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

Hôm nay, 19/5, đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức giao ban toàn quốc, đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng
Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng

Ngôi làng chung tay dựng tượng Bác Hồ

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, câu chuyện về ngày Bác Hồ về thăm vẫn được người dân làng Phù Xá Đoài (xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) kể lại, giản dị và ấm tình dưới mái đình cổ nằm ven sông Cà Lồ. Nơi đây cũng được biết đến như một “địa chỉ đỏ” trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bức tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng nguyên khối do Nhân dân làng Phù Xá Đoài đóng góp xây dựng.
Bức tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng nguyên khối do Nhân dân làng Phù Xá Đoài đóng góp xây dựng.

Nhân dân Lào luôn ghi nhớ hình ảnh Hồ Chí Minh

Trong cuộc hành trình đi tìm tài liệu để biên soạn cuốn sách ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền ngoại giao mạng Việt Nam”, tôi đã lần theo dấu chân Bác đến Marseilles, Pháp, qua Boston, đến khách sạn Omni Parker House (Mỹ), trở lại châu Âu đến khách sạn Carlton, London, Anh Quốc, rồi tới Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, qua thủ đô Matxcơva, Liên Xô, tới Milan, Italia, cuối cùng tôi về Udon Thani (Thái Lan), Quảng Châu… những nơi mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từng sống và hoạt động cách mạng. Nhưng chưa một lần được nghe ai nói Bác Hồ của chúng ta đã từng hoạt động cách mạng tại Lào.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang, xã Xiềng Mương, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Lào.
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang, xã Xiềng Mương, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Từ Liên hoan tiếng hát đến Lễ hội Làng Sen

Khởi tự lòng dân nơi cố hương của các làn điệu Phường Vải, Ví Giặm, Liên hoan tiếng hát Làng Sen (LHTHLS) từ lần thứ Nhất 5/1982 đến Lễ hội Làng Sen 5/2022, qua hàng chục lần tổ chức quy mô cấp tỉnh và cấp toàn quốc, đến nay tròn 40 năm. Bốn chục năm qua người dân xứ Nghệ cùng với đồng bào cả nước đã tôn đắp thành công loại hình sân khấu không chuyên hát về Hồ Chí Minh. Lễ hội Làng Sen đã thu hút tới hơn 400 lượt đoàn của 20 huyện, thành tỉnh Nghệ An, 13 huyện, thành tỉnh Hà Tĩnh hào hứng đua tài.

Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022. Ảnh: Thế An
Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022. Ảnh: Thế An

Triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP: Cho vay vốn kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch

Ngày 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Giảm áp lực thiếu điện mùa nắng nóng

Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng luôn là thách thức lớn đối với Việt Nam. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được coi là giải pháp quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước cũng như ý thức, trách nhiệm của người dân, DN.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Khắc Kiên
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Khắc Kiên

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại

Sáng 18/5, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết đầu tiên của Bộ Chính trị về phát triển đô thị sau 35 năm đổi mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới

"Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư phát triển đô thị đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thủ đô…” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh trong tham luận tại hội  nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Hệ thống thuỷ lợi đang bị bức tử

Những năm qua, tình trạng xả thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Mặc dù vậy, việc xử lý các hành vi vi phạm còn rất hạn chế. Hệ quả là chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng; cảnh quan môi trường đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Bài 1 – Kênh, mương “hấp hối”

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có hơn 35.000 tuyến kênh, mương, với tổng chiều dài khoảng 21.000km. Hệ thống thuỷ lợi trải dài trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, phục vụ tưới tiêu, chống ngập úng và tạo dựng cảnh quan môi trường. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hệ thống sông, các tuyến kênh, mương tại nhiều địa phương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nạo vét kênh mương nội đồng tại huyện Thường Tín. Ảnh: Công Hùng
Nạo vét kênh mương nội đồng tại huyện Thường Tín. Ảnh: Công Hùng

Vận động viên Thái Lan "phải lòng" Hà Nội

Ngày 18/5, đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan đã đi tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng. Đi qua nhiều tuyến đường, tham quan các di tích thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, các VĐV xứ sở chùa vàng bày tỏ sự thích thú, ấn tượng về vẻ đẹp giao thoa giữa cổ kính và hiện tại của Thủ đô.

Đoàn thể thao Thái Lan tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 18/5. Ảnh: Lại Tấn
Đoàn thể thao Thái Lan tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 18/5. Ảnh: Lại Tấn

Xúc động hành trình "gặt vàng" của nữ kiếm thủ Hà Nội

Vận động viên (VĐV) đấu kiếm Bùi Thị Thu Hà đang là cái tên được nhiều người nhắc đến trong những ngày qua khi liên tiếp giành được Huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 31. Điều đặc biệt, nữ VĐV sinh năm 1995 thuộc biên chế Hà Nội vừa mới trở lại tập luyện một thời gian ngắn sau khi sinh con.

Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà (ngoài cùng, bên phải) giành 2 HCV tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà (ngoài cùng, bên phải) giành 2 HCV tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú

Ứng Hòa thay da, đổi thịt nhờ xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Ứng Hòa đã thay da, đổi thịt, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh cho huyện phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Mô hình trồng dưa lưới ở xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thanh Trang
Mô hình trồng dưa lưới ở xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thanh Trang

Sản phẩm làng nghề Hà Nội hút khách quốc tế

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng, đồ lưu niệm của các đoàn vận động viên tham gia SEA Games 31, du khách, những ngày này, các cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn Hà Nội đang chạy hết công suất để cho ra lò những sản phẩm chất lượng nhất. Qua đó giới thiệu nét tinh hoa, độc đáo và hấp dẫn của sản phẩm làng nghề Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Du khách mua quà lưu niệm tại gian hàng OCOP trong khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì.
Du khách mua quà lưu niệm tại gian hàng OCOP trong khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì.

Bầu cử Australia: Sẽ có thay đổi lớn?

Người dân Australia sẽ chính thức đi bỏ phiếu vào cuối tuần này để chọn ra chính quyền mới, trong bối cảnh chiến dịch bầu cử kéo dài 6 tuần qua bị chi phối bởi các vấn đề kinh tế, uy tín của Thủ tướng Scott Morrison và năng lực của thủ lĩnh đối lập Anthony Albanese.

Ứng cử viên John Koukoulis (bìa phải) đứng bên ngoài địa điểm bỏ phiếu để thuyết phục cử tri.
Ứng cử viên John Koukoulis (bìa phải) đứng bên ngoài địa điểm bỏ phiếu để thuyết phục cử tri.