Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 21/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán liên tiếp giảm điểm: Sau cơn mưa, trời có sáng?; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 87 ra ngày 21/4/2022.

Trang nhất số báo 87 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/4/2022
Trang nhất số báo 87 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/4/2022.

Chứng khoán liên tiếp giảm điểm: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Thị trường liên tục “quay xe”, đang xanh bỗng đỏ, đang lao dốc ào ào lại bất ngờ “hồi sức” - diễn biến nhanh như chớp của thị trường chứng khoán (TTCK) những phiên gần đây đã khiến hàng loạt nhà đầu tư trở tay không kịp. Bán cắt lỗ hay "giữ niềm tin, bền ý chí” là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra lúc này.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số

Sáng 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số TP chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ban chỉ đạo. Cùng dự phiên họp tại điểm cầu TP có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP. Các quận, huyện, thị xã tham dự phiên họp tại điểm cầu địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp. Ảnh: Việt An
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp. Ảnh: Việt An

Huyện Hoài Đức đã đạt 22/27 tiêu chí để lên quận

Chiều 20/4, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của TP Hà Nội đã chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về tiến độ thực hiện“Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP và các sở, ngành liên quan.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tháo gỡ những vướng mắc trong quy hoạch trên địa bàn Nam Từ Liêm

Ngày 20/4, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I/2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Phương Nga
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Phương Nga

Đi tìm một vì sao: Cuốn tự truyện nhiều cái lạ

Sáng 20/4, tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” tại Thư viện Hà Nội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao tặng cuốn sách mới “Đi tìm một vì sao” của mình cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội, Thư viện Hà Nội. Trong cuốn tự truyện này tác giả kể lại không ít những sự việc căng thẳng, khó khi giữ những trọng trách quan trọng đã phải xử lý. Phần sâu lắng, có cả những dằn vặt, cay đắng, xót xa là làm sao làm việc đó có lợi nhất, ít để lại hậu quả nhất cho cá nhân hay tập thể phải xử lý.

Ảnh trang bìa cuốn sách
Ảnh trang bìa cuốn "Đi tìm một vì sao".

Tăng cường quản lý thuế với chuyển nhượng bất động sản hộ gia đình,cá nhân

Hiện nay, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Hà Nội diễn ra sôi động. Tuy nhiên, việc khai sai giá đất dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước. Để tăng cường công tác quản lý thuế đối với kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Hàng vạn ô tô vẫn "trốn" lắp camera

Sau 4 tháng triển khai quy định lắp đặt camera giám sát trên xe kinh doanh theo nội dung Nghị định 10/2020 của Chính phủ, hiện vẫn còn tới 50.000 phương tiện cố tình chưa thực hiện. Đây là điều từng xảy ra với thiết bị giám sát hành trình trước đó.

Thanh tra GTVT kiểm tra, xử lý nhà xe bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình.A nrh Công Hùng
Thanh tra GTVT kiểm tra, xử lý nhà xe bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Công Hùng.

Giữ lửa phong trào bảo vệ môi trường

Trong các biện pháp bảo vệ môi trường ở Hà Nội, việc huy động sức người và phương tiện của Nhân dân là phương pháp truyền thống, hiệu quả. 

Người dân huyện Chương Mỹ tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Người dân huyện Chương Mỹ tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tái diễn tình trạng đổ phế thải trên đê Yên Nghĩa

Cách đây mấy năm, đoạn đê Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là điểm  những kẻ vô ý thức vô tư đem phế thải xây dựng, đồ cũ hỏng đổ lên đê. Sau khi báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, chính quyền địa phương vào cuộc, đặt biển cảnh báo, phế thải được dọn dẹp sạch sẽ… Tuy nhiên, sau một thời gian, gần đây tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên đê Yên Nghĩa lại tái diễn.

Tấm bia di tích Quốc gia đình Thọ Vực bị phế thải đổ lấp một phần.
Tấm bia di tích Quốc gia đình Thọ Vực bị phế thải đổ lấp một phần.

Quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, thân thiện 

Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh Hà Nội đẹp, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.

Nhà thi đấu Gia Lâm đã sẵn sàng cho SEA Games 31. Ảnh: Lại Tấn
Nhà thi đấu Gia Lâm đã sẵn sàng cho SEA Games 31. Ảnh: Lại Tấn


Trang bị kiến thức cho nhà nông

Với mục đích trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục tổ chức diễn đàn “Nhịp cầu nhà nông” luân phiên tại các huyện.

Mô hình nuôi cá chép theo hướng an toàn sinh học tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa cho hiệu quả cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Mô hình nuôi cá chép theo hướng an toàn sinh học tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa cho hiệu quả cao. Ảnh: Ngọc Ánh

Nga - Ukraine mở lại hành lang nhân đạo ở Mariupol

Ukraine vừa cho biết họ đã thống nhất với các lực lượng Nga để mở một hành lang sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây.

Một người dân bên ngoài các tòa nhà bị phá hủy do giao tranh giữaNga vàUkraine ở Mariupol. Ảnh: Reuters
Một người dân bên ngoài các tòa nhà bị phá hủy do giao tranh giữaNga vàUkraine ở Mariupol. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần