Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 25/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xử lý cây xăng găm hàng, đóng cửa: Thiếu những chế tài đủ sức răn đe; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sự hy sinh, cống hiến của lực lượng y tế không thể đo đếm được… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 40 ra ngày 25/2/2022.

Bí thư Thành ủy Đinh tiến Dũng: Hoàn thiện nhiều nội dung lớn, tạo sự thống nhất, đồng bộ

Chiều 24/2, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội ĐinhTiến Dũng khẳng định, vớitinh thần trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh Công Hùng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh Công Hùng

Chuẩn bị kỹ Đề án tổng kết thực hiện nghị quyết phát triển Thủ đô

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, ngày 24/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã phát biểu giải trình và tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về 2 nội dung quan trọng: Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020 và Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tiếp thu, giải trình tại Hội nghị. Ảnh Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tiếp thu, giải trình tại Hội nghị. Ảnh Công Hùng

Rà soát, đề xuất quy định đặc thù, tiến bộ cho Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 24/2, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Chu Ngọc Anh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo, giải trình những ý kiến góp ý đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và Báo
cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Phạm Hùng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Phạm Hùng

Kịp thời chăm sóc người nhiễm Covid-19, giảm tối đa bệnh nhân chuyển nặng

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 02-CĐ/UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Khẩn trương giảm thuế môi trường cho xăng dầu

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng đột biến, giá xăng dầu trong nước tăng cao kỷ lục, việc Chính phủ cân nhắc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ kìm được giá xăng, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tối đa phục hồi kinh tế.

Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng.jpg
Mua bán xăng tại cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Du lịch hút khách bằng tour độc, lạ

Xác định sống chung an toàn với dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, các DN lữ hành đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm mới, độc, lạ thu hút du khách, phù hợp với tình hình mới.

Du khách đi thuyền thúng ở Rừng Dừa Bảy Mẫu, Hội An. Ảnh Phạm Hùng (7)
Du khách đi thuyền thúng ở Rừng Dừa Bảy Mẫu, Hội An. Ảnh Phạm Hùng

Sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội: Giải pháp nào ngăn chặn?

Sau hàng loạt vi phạm về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội (NƠXH), Bộ Xây dựng đã phải vào cuộc đề nghị các địa phương nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng này.

Nhà ở xã hội tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng (1)
Nhà ở xã hội tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng

Thị trường bất động sản Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam: Cộng hưởng để phát triển

Hội tụ nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, tiềm năng du lịch, hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội…, Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam có khả năng cộng hưởng giá trị, tạo ra động lực phát triển mới cho toàn khu vực với sự hình thành của cụm đô thị liên kết.

Đà Nẵng luôn là khu vực tiềm năng phát triển thị trường bất động sản. Ảnh Quang Hải (3)
Đà Nẵng luôn là khu vực tiềm năng phát triển thị trường bất động sản. Ảnh Quang Hải

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý vẫn chậm tiến độ

Theo kế hoạch, cuối tháng 1/2022, Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý sẽ chính thức tiếp nhận, đốt rác lò đốt số 3. Song, đến thời điểm này, dự án vẫn… đắp chiếu.

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đang bị chậm tiến độ.
Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đang bị chậm tiến độ.

Chỉnh trang, bảo tồn biệt thự Pháp: Hồi sinh di sản kiến trúc đặc sắc

Hà Nội đang bắt tay vào thực hiện nhiều kế hoạch chỉnh trang, tái thiết đô thị theo mục tiêu của Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang các biệt thự Pháp cổ tại các quận trung tâm được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh một di sản kiến trúc đặc sắc riêng có của Hà Nội đang dần mai một.

Biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội. Ảnh Công Hùng (2)
Biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội. Ảnh Công Hùng

Tuyên truyền PCCC trên địa bàn huyện Thường Tín: Tạo chuyển biến tích cực từ ý thức

Qua rà soát, kiểm tra địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Thường Tín (Hà Nội) cảnh báo các khu dân cư xen kẽ làng nghề tham gia sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Để làm tốt công tác PCCC, các đơn vị còn tuyên truyền, giúp thực hiện tốt kỹ năng PCCC.

Công an huyện Thường Tín kiểm tra các thiết bị PCCC của cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.
Công an huyện Thường Tín kiểm tra các thiết bị PCCC của cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

Nhiều bộ môn thể thao ám ảnh nỗi lo Covid-19

Trận đấu đầu tiên của V-League 2022 đã phải tạm hoãn và nhiều vận động viên (VĐV) không thể tập luyện do nhiễm Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến thi đấu và việc hoàn thành kế hoạch cho các giải đấu quan trọng phía trước, trong đó có SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

V-League 2022 lao đao trước ngày khai màn vì dịch Covid-19. Ảnh Ngọc Tú.
V-League 2022 lao đao trước ngày khai màn vì dịch Covid-19. Ảnh Ngọc Tú.

Đưa học sinh tiểu học, lớp 6 nội thành Hà Nội trở lại trường: Chưa đề xuất mốc thời gian

Ngày 24/2, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở GD&ĐT chưa có phương án đề xuất mốc trở lại trường học trực tiếp đối với cấp tiểu học và lớp 6 thuộc 12 quận nội thành.

Học sinh quận Hai Bà Trưng trong giờ học trực tuyến tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh Phạm Hùng (1)
Học sinh quận Hai Bà Trưng trong giờ học trực tuyến tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh Phạm Hùng

Xuất hiện bệnh mới: Mối lo của ngành chăn nuôi

Sự xuất hiện liên tiếp của các loại bệnh mới, biến chủng mới trên động vật gần đây mang một thông điệp cảnh báo nguy hiểm đến ngành chăn nuôi. Ngoài thiệt hại về kinh tế, đáng lo ngại hơn, một số dịch bệnh còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cán bộ thú y lấy mẫu cúm gia cầm tại huyện Chương Mỹ
Cán bộ thú y lấy mẫu cúm gia cầm tại huyện Chương Mỹ

Nga tấn công Ukraine: Cơ hội nào cứu vãn hòa bình?

Hãng tin RT của Nga ngày 24/2 cho biết: Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thông báo triển khai “chiến dịch đặc biệt” nhằm bảo vệ người dân ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine. Ngay sau đó, súng nổ và pháo kích được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp Ukraine. 

Khói bốc lên từ căn cứ không quân Ukraine sau cuộc không kích ở Mariupol ngày 24-2. Ảnh AP.
Khói bốc lên từ căn cứ không quân Ukraine sau cuộc không kích ở Mariupol ngày 24/2. Ảnh AP.