Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 28/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội trong Top 10 bảng xếp hạng PCI; Cải thiện chỉ số PCI: Nâng cao chất lượng thực thi vì doanh nghiệp… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 93 ra ngày 28/4/2022.

Trang nhất số báo 93 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/4/2022.
Trang nhất số báo 93 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/4/2022.

Hà Nội trong Top 10 bảng xếp hạng PCI

Sáng 27/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021). Có 3/5 TP trực thuộc Trung ương góp mặt trong Top 10 bảng xếp hạng. Hà Nội năm nay lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng PCI, đứng thứ 10, với 68,6 điểm.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Cải thiện chỉ số PCI: Nâng cao chất lượng thực thi vì doanh nghiệp

Trưởng ban pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn, đại diện cho nhóm nghiên cứu PCI chia sẻ, thời gian tới, chính quyền địa phương cần thúc đẩy, nâng cao chất lượng thực thi nhằm thúc đẩy kinh tế và cộng đồng DN phát triển.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI
Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI

Lãnh đạoVương quốc Campuchia tiếp đoàn đại biểu TP Hà Nội: Hợp tác hai nước, hai thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu

Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, ngày 27/4, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc
hội TP Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.

Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội.
Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội.

Sớm xử lý các vụ án được dư luận quan tâm

(Theo TTXVN)- Ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức

Sáng 27/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số để đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong quý II năm 2022 và thời gian tới. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với các điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu TP Hà Nội. Ảnh: Việt An
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu TP Hà Nội. Ảnh: Việt An

 Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Chiều 27/4, Đoàn kiểm tra số 1 do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP trong thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. Cùng tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

“Cháy tour" mùa du lịch 30/4 - 1/5

Sau lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội và các địa phương tiếp tục đón một lượng lớn du khách. Nhiều tour du lịch đã kín chỗ, DN dừng nhận khách từ sớm.

Du khách tham quan tour khám phá rừng dừa Bẩy Mẫu, Hội An. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan tour khám phá rừng dừa Bẩy Mẫu, Hội An. Ảnh: Phạm Hùng

Nhiều dự án nhà ở, khu đô thị: Dân đã về ở nhưng vẫn thiếu hạ tầng

Sau khi đưa vào sử dụng một thời gian, không ít khu đô thị (KĐT), dự án nhà ở vẫn thiếu đường, chưa có trường lớp, nhà hội họp…Đây là thực trạng của không ít dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội khiến cư dân bức xúc, kiến nghị lên các cấp thẩm quyền.

Một góc Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp mở rộng. Ảnh: An Thanh
Một góc Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp mở rộng. Ảnh: An Thanh

Khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa biệt thự Pháp trên địa bàn Hà Nội

Sáng 27/4, Lễ khởi công dự án "Bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài" diễn ra tại quận Hoàn Kiếm. Dự án nằm trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2022 -2025 giữa TP Hà Nội và vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp).

Các đại biểu tham gia khởi công Dự án. Ảnh: Linh Nguyễn
Các đại biểu tham gia khởi công Dự án. Ảnh: Linh Nguyễn

Sẽ cưỡng chế GPMB dự án cụm công nghiệp tại huyện Phúc Thọ

Liên quan đến tiến độ GPMB phục vụ dự án Cụm công nghiệp Võng Xuyên, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cho biết, sẽ phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân.

Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Võng Xuyên có diện tích đất thu hồi lên tới gần 60.000m2. Ảnh Lâm Nguyễn
Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Võng Xuyên có diện tích đất thu hồi lên tới gần 60.000m2. Ảnh: Lâm Nguyễn

Năm 2022 - thoát nước đô thị vẫn gặp nhiều khó khăn

Diễn biến phức tạp của thời tiết, hạ tầng thoát nước nhiều khu vực bị thu hẹp… khiến công tác thoát nước mùa mưa năm 2022 tiếp tục được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thời gian tiêu thoát nước ở các điểm ngập úng có thể sẽ lâu hơn các năm trước.

Công nhân công ty thoát nước Hà Nội nạo vét cống thoát nước tại khu vực Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt
Công nhân công ty thoát nước Hà Nội nạo vét cống thoát nước tại khu vực Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt.

Cử tri kiến nghị một số vướng mắc về đất đai, dân sinh bức xúc

Sáng 27/4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố) đã tiếp xúc cử tri các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri 4 huyện, thị xã. Ảnh Tiến Thành
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri 4 huyện, thị xã. Ảnh Tiến Thành.

Điền kinh quyết tâm giữ vững ngôi đầu

Với thành tích cao trong nhiều giải đấu khác nhau và là “mỏ vàng” cho đoàn thể thao nước nhà, đội tuyển (ĐT) điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15 - 17 HCV để giữ vững ngôi đầu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

VĐV trẻ Trần Văn Đảng được đặt niềm tin ở nội dung 800m, 1.500m nam. Ảnh: Ngọc Tú
VĐV trẻ Trần Văn Đảng được đặt niềm tin ở nội dung 800m, 1.500m nam. Ảnh: Ngọc Tú.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ đảm bảo an toàn

Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TP.

Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Việt An
Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Việt An

Khi nông dân Hà Nội bắt tay chuyển đổi số

Xác định phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số là xu thế tất yếu của thời đại, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trong đó chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận, bán nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Nông dân Hà Nội tham gia ngày hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội. Ảnh Trọng Tùng
Nông dân Hà Nội tham gia ngày hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng

Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng gấp rút hoàn thiện

Với sự quyết tâm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công, hàng loạt hạng mục của Dự án xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Đại Thắng, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đã hoàn thành đúng kế hoạch, để sớm bàn giao mặt bằng đưa vào hoạt động, sản xuất.

Nhà thầu thi công Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng hối hả thi công các hạng mục cuối cùng để chờ bàn giao dự án đưa vào sử dụng.
Nhà thầu thi công Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng hối hả thi công các hạng mục cuối cùng để chờ bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

Nhật Bản trước vòng xoáy lạm phát

Chính phủ Nhật Bản hôm 26/4 đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp trị giá 6.200 tỷ Yen để giảm thiểu tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang tới nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Nhật Bản vừa thông qua gói cứu trợ mớitrị giá 6,2 ngàn tỷ yen để giảm thiểu tác động của giá cả leo thang.
Nhật Bản vừa thông qua gói cứu trợ mớitrị giá 6,2 ngàn tỷ yen để giảm thiểu tác động của giá cả leo thang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần